Thu 69 tỷ đồng bản quyền âm nhạc, VCPMC khẳng định vẫn thất thoát

30/01/2016 20:42 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tăng trưởng nhưng vẫn thất thoát là tổng kết của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam năm 2015 vừa thông tin ngày 29/1.

Năm 2015, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thu về với tổng số tiền là 69 tỷ đồng chưa bao gồm thuế VAT, tăng 12,9% so với tổng số tiền thu được năm 2014.

Số tiền Trung tâm tiến hành nhập liệu phân phối, trích hành chính và chi trả cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm (trong và ngoài nước) là 62,1 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước. Theo đó, người nhận ít nhất là 319.000 đồng; người nhận nhiều nhất là 623 triệu đồng trong năm 2015.


Tiền tác quyền từ các trang web giảm 12% trong năm 2015

Để đạt được tăng trưởng này, VCPMC đã đưa vào hai thác một số lĩnh vực mới và đạt doanh số cao như karaoke file midi (đạt 8,8 tỷ đồng), phòng karaoke - phòng thu âm (đạt 7,5 tỷ đồng)... Tuy nhiên, các lĩnh vực khai thác trong nhiều năm qua lại có sự sụt giảm. Tiền tác quyền từ các vũ trường, phòng trà giảm 26%; trang web và ứng dụng nghe nhạc giảm 12%; nhạc chuông, nhạc chờ giảm 9%...

Đó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến việc số tiền tác quyền âm nhạc Trung tâm thu được mới chỉ bằng 1/10 con số thực tế. “Với dân số và thu nhập bình quân của người dân thì Trung tâm phải thu được tiền bản quyền cho các tác giả trong và ngoài nước là 30 triệu USD/năm, gấp khoảng 10 lần” – nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm, cho biết.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm