Thói quen xả stress khác biệt của mỗi thành viên Blackpink

29/10/2020 11:50 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Blackpink đã tiết lộ thói quen thường làm để giải tỏa căng thẳng mỗi khi không có lịch trình, và BLINK hoàn toàn bất ngờ trước sự khác nhau của 4 cô gái.

Fan chọn điểm đẹp nhất trên cơ thể mỗi thành viên Blackpink

Fan chọn điểm đẹp nhất trên cơ thể mỗi thành viên Blackpink

Bất ngờ khi không phải Jennie, Rosé hay Lisa mà chính chị cả Jisoo mới là thành viên Blackpink sở hữu thân hình được công chúng ao ước hơn cả!

Blackpink đã có một năm 2020 bận rộn với những lịch trình “chạy đường dài” để quảng bá cho full album đầu tay The Album. Từ How You Like ThatIce Cream đến Lovesick Girls, các cô gái đã đi hết từ thành công này đến kỷ lục khác trong sự hân hoan của BLINK.

Do lịch làm việc dày đặc, Blackpink khó có thể tìm được thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi có cơ hội, 4 cô gái đều có các hoạt động khác nhau để thư giãn và xả stress cho chính mình. Các thành viên đã tiết lộ những gì họ thích làm trong thời gian nghỉ ngơi trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên Twitter Blueroom.

1, Lisa

Thú vui nghỉ ngơi yêu thích của Lisa là việc dễ đoán nhất — cô nàng thích được chơi đùa với những bé mèo của mình! Với tư cách là “mẹ mèo” tuyệt vời nhất được fan chứng nhận, em út Blackpink thường nạp năng lượng bằng cách chơi với thú cưng nghịch ngợm của mình bao gồm Louis, Leo, Lily và Luca.

Đảm nhiệm vai trò bé út của nhóm mèo, Louis nhận được tình cảm đặc biệt hơn cả từ Lisa. Mỹ nhân Thái không khỏi xuýt xoa trước sự đáng yêu của chú mèo nhỏ này: “Louis của tôi rất đáng yêu. Nó giống như một đứa bé vậy”.

Blackpink, Jennie, Jisoo, Lisa, Rosé, Blackpink 2020, Blackpink video, mèo của Lisa, blackpink xả stress, cách nghỉ ngơi của Blackpink

Mặc dù Lisa hầu như không có nhiều thời gian để chơi đùa cùng Louis, nhưng bé mèo vẫn luôn cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của cô nàng: “Tôi bận quá nên không có nhiều thời gian chơi với nó. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, Louis đã đợi tôi ở cửa. Vì vậy, khi tôi ra khỏi phòng, Louis đã kêu lên với tôi. Tôi thường hỏi xem nó có có đói không và cho nó ăn”.

2, Rosé

Chính vì lịch trình của cả nhóm luôn dày đặc, Rosé chia sẻ rằng hoạt động khiến cô nàng sảng khoái nhất chỉ đơn giản là ngủ. Giọng ca chính tiết kiệm tối đa thời gian làm mọi thứ để được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.

“Tôi chỉ cố gắng ngủ nhiều nhất có thể. Giống như, làm mọi thứ càng nhanh càng tốt để ngủ nhiều hơn. Tôi rửa mặt nhanh như thế này và đi ngủ. Và cũng cố gắng thức dậy muộn nhất có thể. Tôi thậm chí chuẩn bị đồ đạc đầy đủ trước khi đi ngủ để có thể ngủ thêm 1 chút vào hôm sau”.

3, Jennie

Trái ngược hoàn toàn với 2 cô em, Jennie gần đây đã nhận ra cách tốt nhất để nạp năng lượng chính là luyện tập thể thao. Ngay cả khi cô nàng đã quá mệt mỏi sau một ngày dài, tập gym luôn là hoạt động giúp Jennie cảm thấy thoải mái.

“Hôm qua với tôi là một ngày dài. Sau giờ làm việc, tôi gọi cho huấn luyện viên dạy pilates và đến phòng tập để thả lỏng cơ thể”.

Sau khi được người hướng dẫn xoa bóp những chỗ cơ bị căng cứng, cô nàng đã kết thúc một ngày tốt đẹp: “Đột nhiên, tôi cảm thấy mình có thể bay lên vào lúc đó. Bạn biết đấy, cơ thể tôi rất cứng vì cả ngày phải làm việc. Vì vậy, tôi sẽ lại tập gym một lần nữa khi tôi có thời gian để thư giãn bản thân”.

4, Jisoo

Với vai trò là chị cả của nhóm, Jisoo lại chia sẻ rằng điều khiến cô nàng cảm thấy thoải mái chính là ở cạnh đồ ăn. Và món yêu thích của Jisoo chính là sữa!

“Riêng tôi, tôi cảm thấy sảng khoái khi được uống sữa. Bất cứ khi nào tôi có thời gian, tôi đều sẽ chọn sữa. Nó tốt hơn cả một bữa ăn. Với tôi thì nó giống như một bữa ăn vặt vậy. Tôi đang rất thích sữa vào lúc này. Cà phê sữa, socola sữa, sữa dâu tây, sữa chuối và tất cả các loại sữa có vị sữa”.

Quỳnh Trang
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm