'The Last Duel': Phiên tòa 'đấu tay đôi' cuối cùng của Pháp lên phim

13/10/2021 19:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới, The Last Duel (tạm dịch: Trận đấu cuối cùng) sẽ chính thức ra mắt khán giả trên toàn cầu. Bộ phim đang nhận được nhiều sự quân tâm nhờ dựa trên một sự kiện lịch sử có thật với dàn diễn viên và đoàn làm phim đình đám của Hollywood.

Phim 'The Martian': Hy vọng gỡ gạc thể diện của 'lão làng' Ridley Scott

Phim 'The Martian': Hy vọng gỡ gạc thể diện của 'lão làng' Ridley Scott

Đạo diễn dù lớn đến đâu, tên tuổi, tài năng đến đâu ít nhất cũng phải sẩy chân một lần trong sự nghiệp. Ngay cả những huyền thoại như Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick hay Steven Spielberg cũng có những tác phẩm dở.

Cụ thể, The Last Duel sẽ chính thức công chiếu tại Bắc Mỹ và Anh vào ngày 15/10 tới. Sau đó, bộ phim sẽ ra mắt tại một số nước châu Á như Hàn Quốc, Ấn Độ... từ ngày 20/10. Trước đó, bộ phim đã được chọn để ra mắt tại LHP Venice (Italy) và LHP Zurich (Thụy Sĩ) hồi tháng 9 vừa qua.

Trở lại vai trò đạo diễn

Thuộc thể loại chính kịch lịch sử, The Last Duel do Ridley Scott đạo diễn từ kịch bản do Nicole Holofcener, Ben Affleck và Matt Damon chấp bút dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả Eric Jager. Ngoài ra, Ridley Scott, Ben Affleck và Matt Damon cũng tham vị trí nhà sản xuất cùng với Kevin J. Walsh, Jennifer Fox, Nicole Holofcener.

Chú thích ảnh
Nam đạo diễn Ridley Scott

Lấy bối cảnh nước Pháp vào thế kỷ 14, The Last Duel kể câu chuyện có thật về hiệp sĩ Jean de Carrouges (Matt Damon thủ vai) và Jacques Le Gris (Adam Driver). Carrouges và Gris từng là bạn thân. Tuy nhiên, vợ của nhân vật chính là Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) đã cáo buộc Gris cưỡng hiếp mình.

Cuối cùng, Carrouges đã tới gặp Vua Charles VI (Alex Lawther) tìm cách kháng cáo phán quyết của Bá tước Pierre d’Alencon (Ben Affleck) và yêu cầu xét xử bằng trận đấu tay đôi với Gris. Nếu Jean de Carrouges thua, vợ anh sẽ bị thiêu sống trên cọc như một sự trừng phạt cho lời buộc tội sai trái.

Chú thích ảnh
Hiệp sĩ Jean de Carrouges do Matt Damon thủ vai

Tại thời điểm đó, xét xử bằng chiến đấu là một phương pháp của luật pháp để giải quyết các cáo buộc trong trường hợp không có nhân chứng hoặc lời thú tội, trong đó 2 bên tranh chấp trong một cuộc chiến. Người chiến thắng trong cuộc chiến sẽ giành phần đúng. Về bản chất, đây là một cuộc đấu tay đôi hợp pháp và trận đấu của 2 hiệp sĩ kể trên là trận đấu cuối cùng được chấp thuận hợp pháp trong lịch sử của Pháp.

The Last Duel là tác phẩm đánh dấu lần trở lại với vị trí đạo diễn sau 4 năm của Ridley Scott, kể từ All The Money In The World (Vụ bắt cóc triệu đô, 2017)- từng nhận được nhiều đề cử giải Oscar, BAFTA và Quả cầu Vàng. Ngoài ra, ông cũng được biết đến nhiều khi chỉ đạo diễn loạt phim quái vật đình đám gồm Alien (Quái vật không gian, 1979), Prometheus (Hành trình đến hành tinh chết, 2012) và Alien: Covenant (Quái vật không gian: Khế ước, 2017).

The Last Duel cũng đánh dấu lần tái ngộ của Ridley Scott và Matt Damon. Damon từng thắng giải Quả cầu Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong The Martian (Người về từ sao Hỏa, 2015) do Scott đạo diễn.

Chú thích ảnh
Jodie Comer trong vai người vợ Marguerite de Carrouges

Một tuyệt phẩm mới

Với màn ra mắt tại các LHP trước đó, The Last Duel đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ khán giả cũng như giới phê bình nhờ nội dung nhấn mạnh vào việc tấn công tình dục không phạm tội ở thời kỳ Trung cổ. Bộ phim đạt 7,4/10 điểm trên IMDb và 82% “cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes.

The Last Duel là một bộ phim chính kịch kích thích tư duy và hành động tốt đẹp với tính hoành tráng, sử thi” - trích một đánh giá trên trang Rotten Tomatoes.

Trong khi đó, cây bút Richard Lawson của tạp chí VanityFair cho biết The Last Duel là một trong những tác phẩm Hollywood góp phần “lên án nạn quấy rối, lạm dụng và tấn công tình dục tràn lan” ở thời đại ngày nay.

Tác giả Dan Jolin của tạp chí Empire cũng ca ngợi tính nhân văn của tác phẩm này. “Chúng ta cách xa thời kỳ đó hơn 600 năm nhưng khi nói đến cách đối xử với những phụ nữ như nhân vật Marguerite trong tác phẩm, The Last Duel nhắc nhở rằng chúng ta chưa tiến bộ hơn như chúng ta đã nghĩ”.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “The Last Duel”

Bên cạnh nội dung, các cảnh quay lẫn trang phục trong bộ phim sắp ra mắt của Ridley Scott cũng được khen ngợi đáng kể. Chia sẻ với báo The Independent, nam đạo diễn sinh năm 1937 cho biết một số chi tiết của trang phục thời Trung cổ đã được ông điều chỉnh.

Cụ thể, trong trận đấu, tấm che mặt mà Carrouges và Gris đeo đã bị cắt làm đôi, để lộ một phần khuôn mặt của họ. Về mặt trực quan, nó cho phép khán giả có thể dễ dàng nhận biết rằng ai đang chiến đấu với ai. “Tôi đã cắt tấm che mặt làm đôi. Và nhà sử học nói: Điều đó sẽ không chính xác so với ghi chép. Tôi lại nói: Vậy bây giờ nó sẽ là như vậy” - Scott kể.

Trong suốt sự nghiệp, Scott đã chỉ đạo rất nhiều phim lịch sử thành công. Tuy nhiên, ông tiết lộ rằng mình không quá quan tâm đến các chi tiết từ sách lịch sử. Tương tự với Gladiator (Võ sĩ giác đấu, 2000) - bộ phim đã giúp ông nhận đề cử Oscar.

“Mọi người thường nói chắc hẳn tôi đã phải nghiên cứu rất nhiều về Đế chế La Mã. Nhưng thực chất tôi không tham khảo gì cả. Tôi chỉ xem qua một số bức ảnh” - ông bày tỏ.

“Khoản đầu tư lớn nhất mà tôi có trong sự nghiệp của mình là theo học trường mỹ thuật. Và điều đó thực sự hiệu quả. Tôi chưa bao giờ đi học ở trường điện ảnh cả. Vì vậy, tôi chỉ xem một vài bức ảnh để nhận ra sự khác biệt. Và đó là cách tôi làm việc”.

The Last Duel không phải là tác phẩm duy nhất của Ridley Scott được ra mắt trong năm nay. Tháng sau, khán giả cũng sẽ được thưởng thức một bộ phim chính kịch đang được mong đợi khác của ông mang tựa House Of Gucci (Gia tộc Gucci) do Lady Gaga và Adam Driver đóng chính.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm