Thanh Hà và Phương Uyên sắp làm đám cưới ở Mỹ

05/07/2022 12:06 GMT+7 | Giải trí

Nhạc sĩ Phương Uyên và ca sĩ Thanh Hà lên kế hoạch tổ chức đám cưới ngày 15/9 tại một phòng trà ca nhạc ở California, Mỹ.

Thanh Hà, kể từ khi có Phương Uyên

Thanh Hà, kể từ khi có Phương Uyên

Sau “cú quay xe rất gắt” của Thanh Hà khiến truyền thông xôn xao trong chuyện tình cảm, thì nay là lúc sản phẩm chính thức của bộ đôi Thanh Hà - Phương Uyên trình làng, với tên gọi "Có nhau có cả thế giới". Đây cũng là tựa đề album online đầu tiên trong sự nghiệp của Thanh Hà.

Cặp sao gửi thư mời cưới đến một số bạn bè thân thiết. Một đồng nghiệp của cặp nghệ sĩ cho biết nhận thiệp báo tin vui vào ngày 3/7 (giờ địa phương) tại Mỹ. Thiệp gửi khách mời bằng hình thức online ghi ngày giờ và địa điểm tổ chức tiệc cưới.

Một số nghệ sĩ trong nước cũng cho biết được Phương Uyên và Thanh Hà mời sang Mỹ dự đám cưới của họ. Nhiếp ảnh gia Quốc Huy cho biết đang sắp xếp thời gian bay qua Mỹ dự ngày vui của hai nghệ sĩ, theo VnExpress.

Thiệp cưới online của Thanh Hà - Phương Uyên

Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 15/9 tại Santa Ana, bang California, Mỹ. Ngoài gia đình, họ mời một số bạn bè nghệ sĩ đến dự. Do Thanh Hà là ca sĩ thâm niên của một trung tâm ca nhạc tại hải ngoại nên ngày vui của cô sẽ có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp tại đây như Kỳ Duyên, Trizzie Phương Trinh... Ngoài ra, một số đồng nghiệp trong nước cũng được mời sang Mỹ dự cưới.

Thanh Hà và Phương Uyên sắp làm đám cưới, Đám cưới Thanh Hà Phương Uyên, Thanh Hà Phương Uyên, Thanh Hà và Phương Uyên, tình yêu Thanh Hà Phương Uyên, Thanh Hà

Đi kèm thiệp mời online, hai nghệ sĩ nhắn nhủ khách mời: "Xin trân trọng thông báo về ngày trọng đại - ngày mà chúng tôi quyết định về bên nhau trong hạnh phúc và cùng chia sẻ đau buồn". Địa điểm lễ cưới sẽ diễn ra tại một phòng trà với không khí ấm cúng, riêng tư.

Phương Uyên - Thanh Hà từng là đồng nghiệp thân thiết và trở nên gắn bó từ giữa năm 2021, khi trưởng nhóm Ba Con Mèo sang Mỹ sống. Cả hai nhiều lần được đồn đoán yêu đồng giới nhưng không lên tiếng xác nhận. Hồi tháng 4, lần đầu Thanh Hà công khai tình cảm với Phương Uyên trong đêm nhạc riêng tại TP HCM. 

Thanh Hà và Phương Uyên sắp làm đám cưới, Đám cưới Thanh Hà Phương Uyên, Thanh Hà Phương Uyên, Thanh Hà và Phương Uyên, tình yêu Thanh Hà Phương Uyên, Thanh Hà
Thanh Hà và Phương Uyên trong đêm nhạc giới thiệu album chung "Có nhau có cả thế giới" hôm 10/6

Thanh Hà - Phương Uyên ra mắt album chung Có nhau có cả thế giới tại TP.HCM hôm 10/6, Phương Uyên đàn, Thanh Hà hát về niềm hạnh phúc khi tìm thấy nhau trong âm nhạc. 

Gần 30 năm theo nghề, Thanh Hà mới hát nhạc Phương Uyên từ khi cả hai quen nhau cách đây một năm. Giọng hát của Thanh Hà làm điểm tựa cho Phương Uyên, đổi lại tài năng của nhạc sĩ cho giọng ca hải ngoại sự tin tưởng. 

Ngoài âm nhạc, cả hai chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Trước khi quen Phương Uyên, Thanh Hà từng trầm cảm vì tăng cân và chuyện tình cảm không như ý muốn. Ca sĩ cho biết có nhiều đêm mất ngủ, thấy cô đơn, trơ trọi. 

Giữa năm ngoái, Phương Uyên sang Mỹ thăm gia đình cũng như tham gia một số chương trình ở hải ngoại. Họ có nhiều cơ hội gặp gỡ, trò chuyện. Dần dần cả hai thấy hợp quan điểm nên ca sĩ chủ động tìm đến nhạc sĩ giãi bày tâm sự.

"Nếu không có tình yêu, tôi không hát được đâu" - ca sĩ Thanh Hà nói. Phương Uyên cũng thay đổi, mở lòng hơn trước, kể từ ngày quen Thanh Hà. 

Thanh Hà và Phương Uyên sắp làm đám cưới, Đám cưới Thanh Hà Phương Uyên, Thanh Hà Phương Uyên, Thanh Hà và Phương Uyên, tình yêu Thanh Hà Phương Uyên, Thanh Hà
Thanh Hà - Phương Uyên gắn bó về âm nhạc, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống

Thanh Hà sinh năm 1969, có mẹ là người Việt Nam, cha là người Mỹ gốc Đức. Nhiều bài hát trữ tình của chị được yêu mến như Tàn tro (nhạc ngoại lời Việt), Mong manh tình về (Đức Trí), Sợ yêu (Hoàng Nhã). Đầu tháng 2, ca sĩ công bố chia tay vị hôn phu người Philippines - Roland Casiquin Jr - sau nhiều năm bên nhau.

Phương Uyên sinh năm 1970, cùng hai em gái Cẩm Tú (1973), Ngọc Diệp (1974) lập nên nhóm Ba Con Mèo. Nhóm hoạt động sôi nổi và nhanh chóng được khán giả yêu mến trong những năm 1990-2000 với loạt hit: Sài Gòn cô tiên năm 2000, Mẹ yêu... 

Năm 2001, nhóm tan rã. Phương Uyên trở thành nhà sản xuất âm nhạc, những năm gần đây chị còn mở trường dạy nhạc.

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm