Taylor Swift xin bản quyền sử dụng số '1989'

13/12/2015 11:43 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Taylor Swift đã chính thức nộp đơn xin bản quyền sử dụng cụm từ "Swiftmas" và "1989", tên album của cô, tại Mỹ.

Đây là nỗ lực mới nhất của nữ ca sĩ 25 tuổi nhằm ngăn chặn việc người khác sử dụng các cụm từ có liên quan tới mình để kiếm lời.

"Swiftmas" là từ mà người hâm mộ Swift thường dùng để mô tả các hành động đáng yêu và tốt bụng của thần tượng, chẳng hạn như khi cô tặng cho họ những món quà bất ngờ.


Tên và chữ ký của Taylor Swift đã xin được bảo hộ nhãn hiệu từ trước. Ảnh: BBC

Ngôi sao nhạc pop đã gửi yêu cầu của mình tới Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) hôm 3/12.

Trong lần đề nghị mới nhất, Swift cũng thêm tên ca khúc Blank Space và phần lời "And I'll write your name (Và em sẽ viết tên anh) vào danh sách.


Đơn đề nghị xin bản quyền sử dụng từ "Swiftmas" của nữ ca sĩ. Ảnh: BBC

Được biết, việc xin bản quyền đối với "1989" chỉ áp dụng trong các trường hợp nhất định, khi nó mang nghĩa bắt chước thông điệp trong album của Swift.

Đầu năm nay, Swift cũng xin được bản quyền sử dụng một số cụm từ trong lời các ca khúc của cô, như "this sick beat".

Duy An
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm