Taylor Swift lọt top những phụ nữ quyền lực nhất thế giới

27/05/2015 22:18 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift vừa chính thức được công nhận là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, bên cạnh một số tên tuổi lớn khác trong giới kinh doanh, chính trị và showbiz.

Nữ ca sỹ Shake It Off, người sở hữu 58 triệu người theo trang trên Twitter, đứng thứ 64 trong danh sách do tạp chí Forbes uy tín bình chọn.

Ở tuổi 25, cô là người trẻ nhất trong danh sách đứng đầu bởi Thủ tướng Đức Angela Merkel, người đã ở vị trí này 5 năm liên tiếp.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách năm nay, trong khi Melinda Gates, đồng chủ tịch của Quỹ Bill và Melinda Gates vẫn đứng thứ 3. Cả 2 đều có mặt trong danh sách kể từ khi nó bắt đầu được lập ra từ năm 2004, cùng với Nữ hoàng Anh, người tụt xuống vị trí thứ 41 nhưng vẫn giữ danh hiệu người phụ nữ lớn tuổi nhất khi bà ở tuổi 89.

Ba trong số những phụ nữ lọt vào danh sách của Forbes

Có 19 cái tên mới ra nhập danh sách năm nay, trong đó có Phó thống đốc ngân hàng Anh Nemat Shafik (66 tuổi) và Chủ bút tờ báo The Guardian Katharine Viner (80 tuổi). Họ cùng với Nữ hoàng là 3 đại diện cho nước Anh.

Sheryl Sandberg, nhân vật quyền lực thứ 2 trong “đế chế” Facbook đứng thứ 8 trong danh sách, trước Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama 2 bậc.
Một nhân vật bị đánh bật khỏi danh sách năm nay là ca sĩ nhạc pop Lady Gaga. 

Nếu gộp lại khối tài sản của những phụ nữ trong danh sách này, họ sẽ kiểm soát gần 1 triệu tỷ USD và 474 triệu người theo trên Twitter và YouTube.

Tạp chí Forbes lập ra danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh dựa trên 4 số liệu gồm tiền bạc, ảnh hưởng với truyền thông, tác động và phạm vi ảnh hưởng trên thế giới. 

Danh sách top 15 bao gồm:
1. Angela Merkel, Thủ tướng Đức
2. Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống Mỹ
3. Melinda Gates, đồng Chủ tịch Quỹ Bill và Melinda Gates Foundation
4. Janet Yellen, Chủ tịch Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ
5. Mary Barra, Chủ tịch tập đoàn General Motors
6. Christine Lagarde, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế
7. Dilma Rousseff, Tổng thống Brazil
8. Sheryl Sandberg, Giám đốc điều hành Facebook
9. Susan Wojcicki, Giám đốc điều hành YouTube
10. Michelle Obama, Đệ nhất phu nhân Mỹ
11. Park Geun-hye, Tổng thống Hàn Quốc
12. Bà trùm truyền thông Oprah Winfrey
13. Virginia Rometty, Chủ tịch tập đoàn IBM
14. Meg Whitman, Giám đốc điều hành HP
15. Indra Nooyi, Chủ tịch tập đoàn PepsiCo

Phan Vân Anh
Theo Yahoo News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm