Tập 1 Giọng hát Việt 2018: Xuất hiện 'Hoa hậu chuyển giới' có giọng hát 'chông chênh mê hoặc'

21/05/2018 07:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chương trình Giọng hát Việt 2018 đã lên sóng số đầu tiên của Vòng giấu mặt vào tối 20/5 với sự xuất hiện của khá nhiều gương mặt tài năng. 

Trong tập đầu tiên của vòng Giấu mặt, 4 HLV Thu Phương, Lam Trường, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên đã có những màn chiêu dụ thí sinh vô cùng thú vị và hài hước, không kém phần kịch tính. 

Năm nay chương trình cập nhật thêm nút chặn, HLV bấm vào nút này có thể ngăn một trong 3 vị HLV còn lại có quyền nhận thí sinh về đội mình. 

Chú thích ảnh
Giọng hát Việt đã chính thức trở lại 

Vòng Giấu mặt mới lên sóng vòng đầu tiên đã tìm được khá nhiều gương mặt tài năng. 

Nổi bật trong số đó là cô gái Bùi Đình Hoài Sa. Cô đã chinh phục khán giả và các HLV bằng ca khúc Summertime Sadness qua giọng hát đầy mê hoặc cùng ngoại hình xinh đẹp quyến rũ.

Video: Phần thi của Bùi Đình Hoài Sa

Song điều đặc biệt ở cô gái sở hữu giọng hát ngập tràn nỗi niềm và chông chênh như lời HLV Thu Phương nhận xét này, là một số phận cũng chông chênh không kém. 

Hoài Sa là thành viên của cộng đồng LGBT. Cô cho biết bản thân từng được cộng đồng LGBT Việt Nam bình chọn là "Hoa hậu chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam" ngay cả trước khi cô thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Vượt qua những khó khăn và khổ tâm, những khoảng thời gian chỉ biết khóc một mình của quá khứ, hiện tại Hoài Sa đang rất xinh đẹp và đầy sức sống sau khi thực hiện thành công phẫu thuật chuyển giới. 

Cô cảm thấy như "được sinh ra một lần nữa" và "chấp nhận tất cả để được sống thật với giới tính của mình". 

Video: Hoài Sa và câu chuyện về hành trình vượt qua định kiến để sống thật với giới tính

Nghe xong câu chuyện, Tóc Tiên khẳng định Hoài Sa chính là nguồn cảm hứng để qua chương trình mọi người sẽ có cái nhìn bao dung hơn về cộng đồng LGBT

Chú thích ảnh
Tóc Tiên cho rằng Bùi Đình Hoài Sa sẽ là nguồn cảm hứng để mọi người có cái nhìn cảm thông hơn với cộng đồng LGBT

Còn HLV Thu Phương thì chắc chắn đây là một giọng hát hay bởi nó ẩn chứa một số phận. Nữ ca sĩ còn cho rằng Hoài Sa đủ chuẩn để làm người mẫu vì ngoại hình và nụ cười rất đẹp.

Chú thích ảnh
Hoài Sa đã chọn về đội của HLV Thu Phương

Thí sinh mở màn đêm thi là Trần Duy Khang đến từ Hà Nam. Anh từng tham gia cuộc thi X-Factor. Đến với Giọng hát Việt lần này, Duy Khang trình diễn ca khúc Can't feel my face.

Chú thích ảnh
Duy Khang sở hữu màu giọng lạ, khiến Noo Phước Thịnh lầm tưởng anh là Nguyễn Ngọc Phát, thành viên đội Noo mùa trước

Giọng hát Duy Khang dù có những nét độc đáo nhưng còn thiếu sự cá tính, quyết liệt nên chưa thuyết phục được các HLV. Kết quả, nam thí sinh đành nuối tiếc chia tay với cuộc thi. 

Thí sinh tiếp theo sở hữu một giọng ballad rất trong trẻo, mộc mạc và ấm áp. Chàng sinh viên Đỗ Thành Nghiệp đến từ Kiên Giang ghi điểm với bản hit từng rất thành công qua giọng ca của Đức Phúc - Ta còn yêu nhau. 

Video: Đỗ Thành Nghiệp hát bản hit của Đức Phúc - "Ta còn yêu nhau"

HLV Thu Phương và Lam Trường là hai người bấm chọn thí sinh này. Noo Phước Thịnh đánh giá chuyện này là hợp lý vì màu giọng của Đỗ Thành Nghiệp hợp với các ca khúc tình ca hoài cổ. 

Chú thích ảnh
Bộ đôi "cây đa cây đề" Thu Phương và Lam Trường đều lựa chọn Thành Nghiệp 

Lam Trường cho biết anh thích giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm, có tâm hồn và tính nghệ sĩ của Thành Nghiệp. Còn HLV Thu Phương thì "vẫn bay bổng trong bài hát của Thành Nghiệp". 

Sau đó, Lam Trường đề nghị lên sân khấu đệm guitar cho Thành Nghiệp hát bản hit một thời của chính mình là Tình thôi xót xa. Thấy vậy, HLV Thu Phương cũng không thể ngồi yên, lập tức chạy lên sân khấu song ca bản hit Sau tất cả. Nữ ca sĩ thậm chí còn nhận xét Thành Nghiệp hát Tình thôi xót xa hay hơn cả bản gốc. 

Video: Thành Nghiệp cùng hai HLV Lam Trường và Thu Phương hoà ca liên khúc: "Tình thôi xót xa" và "Sau tất cả"

Cuối cùng, Thành Nghiệp đã lựa chọn về đội Lam Trường.

Chú thích ảnh

Cô gái xinh đẹp Nguyễn Hoàng Hải Vy sở hữu cá tính âm nhạc hiện đại và mới mẻ mang đến đêm thi bản hit Latin đình đám Havana.

Chú thích ảnh
Cô gái cá tính Nguyễn Hoàng Hải Vy

Hải Vy được HLV Lam Trường, Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh bấm nút lựa chọn trong sự cổ vũ của khán giả tại trường quay. Noo Phước Thịnh nhận xét Hải Vy có giọng hát nội lực và biết tiết chế. Tóc Tiên nhấn mạnh tính "lả lơi" cần được phát huy ở giọng hát của Hải Vy và cô có thể giúp điều này. 

Chú thích ảnh
Hải Vy được HLV Lam Trường, Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh bấm nút lựa chọn

Kết quả, Hải Vy đã lựa chọn về với đội Tóc Tiên. 

Thí sinh Hà Đức Tâm đến từ Nghệ An khẳng định ước mơ âm nhạc tại The Voice bằng ca khúc Walk Away. Đức Tâm có ưu thế về phong thái biểu diễn do đã vốn là một vũ công.

Dù còn nhiều hạn chế về giọng hát có phần "chai lỳ", thiếu tinh tế nhưng anh vẫn được HLV Noo Phước Thịnh lựa chọn để mài dũa dần kĩ năng ca hát.  

Chú thích ảnh
Đức Tâm được HLV Noo Phước Thịnh lựa chọn về đội

Cô nàng tomboy An Nhiên đến từ Hà Tĩnh mang đến ca khúc Ánh nắng của anh với giọng hát trầm ấm, cảm xúc và đã chinh phục được HLV Lam Trường.

Cũng như Hà Đức, An Nhiên dù còn có những thiếu sót trong giọng hát nhưng HLV Lam Trường tin rằng anh sẽ khắc phục được những khuyết điểm này cho cô. 

Chú thích ảnh
Cô nàng tomboy An Nhiên về độ HLV Lam Trường

Một thí sinh nữa đến từ miền Trung, Nguyễn Thị Hà Thương là giọng ca mang nhiều nỗi niềm cùng con đường khó khăn để đến với âm nhạc. 

Chú thích ảnh
Giọng ca nhiều nỗi niềm Hà Thương lựa chọn một ca khúc trữ tình

Khá khôn ngoan khi lựa chọn ca khúc trữ tình Ta chẳng còn ai, Nguyễn Thị Hà Thương đã phô diễn được giọng hát mềm mại, giàu cảm xúc và kĩ thuật xử lý tương đối tốt, khiến cả 4 HLV đều bấm nút chọn vào phút chót. 

Và HLV Thu Phương chính là người được Nguyễn Thị Hà Thương lựa chọn để gia nhập đội. 

Chàng người mẫu đa tài Trần Duy Anh tự nhận mình "fan cuồng" của HLV Tóc Tiên và rất mong được "đích danh" Tóc Tiên "ấn nút". 

"Cầu được ước thấy", HLV Tóc Tiên là người duy nhất ấn nút chọn Trần Duy Anh sau khi nghe anh thể hiện ca khúc Xin đừng lặng im. 

Chú thích ảnh
Trần Duy Anh là "fan cuồng" của Tóc Tiên và đã được về đội của thần tượng

Cô gái tóc xù Phạm Ánh Tuyết mang đến ca khúc All falls down. Dù có phong cách rất cá tính và một giọng hát lạ nhưng kĩ thuật xử lý non nớt của cô là chưa đủ để chinh phục 4 HLV.

Tương tự, Lý Kim Dung với ca khúc Mặt trời của em và Nguyễn Việt Trinh thể hiện ca khúc Let me feel your tonight đã không chinh phục được HLV nào bấm nút chọn.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ là thí sinh cuối cùng Trần Ngọc Ánh. Cô đang theo học tại trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Ngọc Ánh không được gia đình ủng hộ theo nghệ thuật và đã phải tự độc lập kiếm sống để theo đuổi đam mê. 

Chú thích ảnh
Ngọc Ánh sở hữu chất giọng đẹp đã qua đào tạo thanh nhạc bài bản

Đến với Giọng hát Việt 2018, Ngọc Ánh thể hiện ca khúc Nâng được thì buông được. Không quá khó để Trần Ngọc Ánh chinh phục các HLV bằng chất giọng đẹp đã qua đào tạo thanh nhạc bài bản.

"Sức hút" của Trần Ngọc Ánh lớn đến mức HLV Lam Trường đã "đánh đổi" tình bạn 20 năm với Thu Phương mà ấn nút chặn HLV này vì nghĩ nhiều khả năng Ngọc Ánh sẽ chọn Thu Phương.

Kết quả là 2 vị HLV "cây đa cây đề" nổ ra tranh luận qua lại, trong khi Thu Phương bất mãn trách Lam Trường "dã man", cay đắng nói "nút chặn giúp ta hiểu rõ nhau hơn" thì Lam Trường, dù thấy rất có lỗi nhưng vì rất thích Trần Ngọc Ánh nên đã bất chấp" trả giá. 

Chú thích ảnh
Lam Trường bất chấp tình bạn 20 năm, dùng nút chặn với Thu Phương để có được Ngọc Ánh
Chú thích ảnh
"Anh Hai" còn không ngại "đôi co" với hai HLV trẻ còn lại 

Thậm chí Lam Trường còn "cảm ơn" nút chặn vì giúp anh được sống thật, chứ suốt ngày đóng vai hiền nên "gồng mỏi lắm rồi, gồng mệt lắm rồi". 

Song sự đánh đổi của Lam Trường thành ra lại hoá công cốc khi cuối cùng Ngọc Ánh đã chọn về đội Noo Phước Thịnh.  

Tập thứ 2 của Giọng hát Việt 2018 sẽ được phát sóng trên VTV3 vào tối chủ nhật 27/5. 

Giọng hát Việt 2018: Vì sao 5 thí sinh được bước thẳng vào vòng Giấu mặt?

Giọng hát Việt 2018: Vì sao 5 thí sinh được bước thẳng vào vòng Giấu mặt?

BTC Giọng hát Việt 2018 đã lựa chọn được 5 thí sinh đi thẳng vào vòng Giấu mặt mà không cần phải trải qua bất kỳ một buổi casting nào.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm