Super Junior tái xuất: Mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn

09/11/2017 07:14 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi trải qua vô số khó khăn trong suốt hơn 12 năm qua, nhóm nhạc K-pop nam Super Junior đang cho thấy: họ đã trở nên mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết, dù thiếu vắng thành viên Choi Siwon.

Hôm 6/11, Super Junior đã phát hành album mới Play nhân kỷ niệm 12 năm thành lập nhóm nhạc. Play được Super Junior phát hành 2 năm, sau khi nhóm nhạc này tung ra album Devil nhân 10 năm thành lập và tái bản album Magic.

Mất người vì... một chú chó

Ban đầu, Super Junior định tái xuất với 7 thành viên, gồm Leetuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae và Siwon. Nhưng Siwon đã quyết định tách khỏi các chương trình quảng bá album Play trong bối cảnh đang "hứng bão" chỉ trích về cái chết của một doanh nhân địa phương, người qua đời sau khi bị chú chó "cưng" của Siwon tấn công.

Chú thích ảnh
Nhóm nhạc Super Junior tại cuộc họp báo ở Seoul hôm 6/11

"Thành thực mà nói, chúng tôi đã suy ngẫm rất nhiều về việc liệu có nên tổ chức cuộc họp báo này hay không. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Siwon, Donghae và Eunhyuk đã làm việc rất siêng năng trong quá trình xúc tiến album mới" – Leetuk, thủ lĩnh nhóm Super Junior nói tại cuộc họp báo giới thiệu album mới ở Seoul hôm 6/11 – "Chúng tôi cảm thấy rất tiếc khi Siwon không thể tham gia các hoạt động quảng bá cùng nhóm nhạc".

Đương nhiên, giọng ca và hình ảnh của Siwon sẽ không bị loại bỏ khỏi album mới và các video nhạc kèm theo.

"Trải qua thăng trầm trong 12 năm qua, song chúng tôi luôn đứng vững bên nhau để không gục ngã. Chúng tôi nhận ra điều đó sau khi cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và gặp cả những thuận lợi tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng không mất đi sự vui vẻ và cảm giác hài hước, đồng thời cố gắng lấp đầy khoảng trống của Siwon" - Lee nói.

Mặc dù bất ngờ bị "thu nhỏ" đội hình trong lần tái xuất này, tuy nhiên 6 thành viên của Super Junior vẫn vui vẻ và tinh tế như vốn có, để chứng tỏ sự đoàn kết và bền bỉ phát triển của họ trong bối cảnh nền K-pop đang đầy hỗn loạn.

Album Play gồm 10 nhạc phẩm, trong đó ca khúc chính là Black Suit. Đây là ca khúc nhạc dance pop đầy sinh lực, nổi bật với nhịp điệu swing. Trong video nhạc kèm theo ca khúc này, 6 chàng trai của Super Junior mặc những bộ cánh đen thời thượng, nhảy theo giai điệu. Hình ảnh này gợi cho người hâm mộ nhớ tớ các nhạc phẩm nhạc dance ăn khách của Super Junior như Sorry Sorry (2009).

Trong album Play còn gồm các ca khúc khác như Scene Stealer, One More Chance, Good Day for a Good Day, Too Late I Do.

Khi được hỏi liệu các thành viên trong nhóm nhạc, tất cả đều đã ở tuổi ngoài 30, có thấy khó khăn hơn trước khi thể hiện các màn vũ đạo, Eunhyuk tự tin nói: "Mọi người lo lắng rằng chúng tôi không thể trình diễn hay như trước do tuổi tác. Nhưng chúng tôi đã cố gắng ở mức tốt nhất để phát triển phần biên đạo như trước”.

Thành công nghĩa là... đoàn kết

Tại cuộc họp báo, người hâm mộ còn biết được những lời nhận xét trung thực nhất của Heechul. Anh đã viết trước trên trang Instagram cá nhân của mình rằng anh không thể tham gia các sự kiện quảng bá album Play do bị chấn thương ở chân. Hồi năm 2006, sau khi bị tai nạn xe hơi, cái chân gãy của Heechul đã phải đóng nhiều đinh. Trong các hoạt động sau vụ tai nạn, Heechul vẫn trình diễn trên sân khấu, song tránh các động tác mạnh.

Tuy nhiên, công ty đại diện của Super Junior, khẳng định Heechul sẽ tham gia các hoạt động của nhóm trong thời gian tới.

"Tôi xin lỗi người hâm mộ về những lời nói cường điệu xúc cảm trước đây trên trang mạng xã hội. Song tôi luôn muốn có giải thích rõ ràng về sức khỏe của mình, mặc dù tôi biết viết một bức thư như vậy sẽ không thể xua được hết những lời gièm pha" – Heechul bày tỏ.

"Có nhiều lời đồn rằng vụ tai nạn của tôi là có chủ đích để tránh được nghĩa vụ quân sự" – anh nói thêm – "Tôi đã phải chịu nhiều lời bình luận ác tâm về việc tham gia các hoạt động biểu diễn."

Heechul còn tiết lộ rằng, màn vũ đạo trong video clip Black Suit cũng được "tính toán" kỹ do anh không thể di chuyển được chân trái của mình.

"Tôi ghét việc thừa nhận mình không còn trẻ trung như trước, nhưng bác sĩ nói với tôi phải kiên nhẫn trong cách điều trị phục hồi chức năng. Super Junior vốn là nhóm nhạc có những màn diễn hào nhoáng nhưng giờ đã phải biên đạo đơn giản hơn do chân trái của tôi yếu đi nhiều. Tôi phải để người hâm mộ biết về tình trạng của mình" – Heechul giãi bày.

Trong thời hoàng kim, Super Junior có tới 15 thành viên. Nhóm nhạc này nổi danh hồi năm 2009 với ca khúc ăn khách Sorry Sorry. Nhóm đã phát hành và tham gia phát hành hơn 20 album với những cấp độ thành công khác nhau và là nhóm nghệ sĩ đứng đầu về doanh số bán album tại Hàn Quốc trong 3 năm liên tiếp.

Super Junior từng là nhóm nhạc Hàn Quốc số 1 tại Philippines với 3 lần đạt chứng nhận Đĩa Vàng tại đây cho 3 album Sorry, Sorry, Bonamana Mr. Simple.

"Tôi vẫn còn nhớ những ngày hồi năm 2005, chúng tôi lên xe buýt lớn và chuẩn bị cho màn trình diễn Inkigayo từ 3 giờ sáng"- Leetuk nói "Gần đây, tôi đã nghĩ về định nghĩa của thành công và kết luận rằng: đối với chúng tôi thành công có nghĩa là sự gắn bó cùng nhau trên danh nghĩa của Super Junior tới chừng nào có thể."

Vào ngày 10/11, Super Junior sẽ bắt đầu các sự kiện quảng bá album Play với màn diễn tại chương trình M Countdown của Mnet. Nhóm nhạc này còn có kế hoạch tổ chức chương trình hòa nhạc "thương hiệu" Super Show 7 vào ngày 16 - 17/12 tại Sân vận động Jamsil Gymnasium ở Seoul.
Một thành viên của Super Junior từng bị 'chó cưng' nhà Siwon cắn

Một thành viên của Super Junior từng bị 'chó cưng' nhà Siwon cắn

CEO vừa mới qua đời do nhiễm trùng máu không phải là người duy nhất bị chó nhà Siwon cắn mà trước đó, thành viên Leeteuk của Suju cũng đã từng bị chú chó này "hỏi thăm".

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm