'Sour' của Olivia Rodrigo trở lại quán quân trên Billboard 200

01/09/2021 19:16 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Billboard đã chính thức công bố bảng xếp hạng (BXH) Billboard 200 tuần vừa qua. Bất ngờ khi album Sour của Olivia Rodrigo trở lại giữ vị trí quán quân trong tuần kết thúc vào ngày 26/8.

Album 'Sour' của Olivia Rodrigo: Gương mặt kiệt xuất của pop Gen Z

Album 'Sour' của Olivia Rodrigo: Gương mặt kiệt xuất của pop Gen Z

“Thời tới, cản không kịp” chính là câu chuyện về Olivia Rodrigo khi album đầu tay "Sour" của cô vừa ra mắt thẳng ở No.1 Billboard 200. Không những thế, nó còn là album có tuần lễ lớn nhất năm 2021 khi đạt được 295.000 đơn vị album tương đương trong tuần kết thúc ngày 27/5 tại Mỹ, theo MRC Data.

Cụ thể, tuần vừa qua chứng kiến nhiều màn trở lại ngoạn mục (dù doanh số không cao) của các album với hình thức tái phát hành. Theo dữ liệu từ MRC Data, Sour đã “tẩu tán” được 133.000 đơn vị album tương đương (tăng 113% so với tuần trước). Trong đó, 76.000 đơn vị đến từ doanh số bán đĩa than (vinyl).

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ sinh năm 2003 Olivia Rodrigo, chủ nhân album “Sour”

Không chỉ vậy, nữ ca sĩ sinh năm 2003 còn lập kỷ lục tuần bán nhiều thứ 2 cho album vinyl kể từ khi MRC Data bắt đầu theo dõi doanh số bán hàng điện tử vào năm 1991 (đứng sau Evermore của Taylor Swift với 102.000 bản vinyl trong tuần kết thúc vào ngày 6/6).

Trước đó, Sour mới chỉ phát hành trực tuyến và dưới dạng đĩa CD và băng cassette vào ngày 21/5. Album dưới dạng vinyl mới được cô cho ra mắt ngày 20/8 vừa qua. Tổng cộng album này đã có 4 tuần không liên tiếp đứng đầu BXH Billboard 200.

Tiếp đó, The Chaos Chapter: Freeze của nhóm nhạc nam Hàn Quốc TXT cũng leo lên vị trí á quân với 43.000 đơn vị album tương đương (tăng 1.070% nhờ tái phát hành với bản mở rộng).

Album phòng thu thứ 3 của nữ ca sĩ người New Zealand Lorde là Solar Power, ra mắt ở vị trí thứ 3 với 34.000 bản được bán ra. Happier Than Ever của nữ ca sĩ người Mỹ Billie Eilish lui xuống vị trí thứ 4 với 17.000 bản bán được (giảm 20%).

Chú thích ảnh
Các bản vinyl cho album “Sour”

Album One In A Million (lần đầu ra mắt vào năm 1996) của Aaliyah trở lại vị trí thứ 5 với 13.000 bản được bán ra, sau lần tái phát hành vào ngày 20/8. Album mới của nam ca sĩ nhạc đồng quê Sturgill Simpson mang tựa The Ballad Of Dood & Juanita ra mắt ở vị trí thứ 6 với 12.000 bản được bán ra.

Xếp ở vị trí thứ 7 là album Jesus People của nam ca sĩ Danny Gokey với 9.000 bản được bán ra. Lần lượt đứng ở vị trí thứ 8, 9 và 10 trên BXH là album Infinite Granite của Deafheaven (7.000 bản), Pressure Machine của The Killers (gần 7.000 bản) và The Horses của James McMurtry (6.000 bản).

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm