Song Kang Ho từ 'quái vật phòng vé' đến giám khảo LHP Cannes 2021

17/06/2021 19:33 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nam diễn viên Hàn Quốc Song Kang Ho (54 tuổi) - người được mệnh danh là “quái vật phòng vé”, “quốc bảo” của điện ảnh xứ kim chi khi các bộ phim do anh thủ vai đã đạt hơn 100 triệu vé - vừa vinh dự nhận lời mời làm thành viên Ban giám khảo LHP Cannes năm nay.

LHP Cannes 2020 có khả năng được hoãn để tránh dịch COVID-19

LHP Cannes 2020 có khả năng được hoãn để tránh dịch COVID-19

Rất có thể liên hoan phim Cannes sẽ phải tạm hoãn để đảm bảo công tác phòng dịch được hiểu quả.

Theo các nguồn tin, ngôi sao phim đoạt giải Oscar Parasite (Ký sinh trùng) sẽ chính thức ngồi ghế Ban giám khảo LHP danh giá nhất thế giới lần thứ 74, diễn ra vào ngày 6-17/7 tới.

Ngôi sao lớn nhất Hàn Quốc trong 2 thập kỉ

Như vậy, Song Kang Ho là người Hàn Quốc thứ 5 trở thành thành viên Ban giám khảo của LHP Cannes, sau đạo diễn Shin Sang Ok (năm 1994), đạo diễn Lee Chang Dong (năm 2009), nữ diễn viên Jeon Do Yeon (năm 2014) và đạo diễn Park Chan Wook (năm 2017).

Chưa hết, Song Kang Ho còn đến LHP Cannes năm nay với tư cách là diễn viên của Emergency Declaration (Tuyên bố khẩn cấp) - bộ phim hành động đã được chọn trình chiếu tại LHP.

Chú thích ảnh
“Quái vật phòng vé” Hàn Quốc Song Kang Ho

Trước khi đảm nhiệm vai trò “cầm cân nảy mực” tại LHP Cannes năm nay, Song Kang Ho đã gây tiếng vang với các bộ phim đều đạt điểm tích cực: từ 91 đến 100 và đáng nói nhất là vai diễn trong Parasite (Ký sinh trùng) – bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes 2019 và đoạt Oscar Phim hay nhất năm 2020.

Parasite là lần hợp tác thứ 4 của Song với đạo diễn Bong Joon Ho. Trước đó, Song Kang Ho đã thủ diễn chính trong phim Memories of Murder (Hồi ức kẻ sát nhân), The Host (Quái vật sông Hàn) Snowpiercer (Chuyến tầu băng giá) của đạo diễn Bong Joon Ho. “Khi đạo diễn Bong nói với tôi rằng anh có một vai cho tôi trong Parasite, tôi đồng ý ngay trước khi xem kịch bản” - Song Kang Ho kể lại.

Chú thích ảnh
Song Kang Ho trong phim “Parasite”

Khi được hỏi tại sao luôn có vẻ bị thu hút vào vai những người thuộc tầng lớp lao động thay vì các kiểu anh hùng truyền thống, ngôi sao 54 tuổi nở nụ cười và nói: “Có rất nhiều diễn viên đẹp trai, nhưng tôi không phải là một trong số họ”.

Được đánh giá là một trong những ngôi sao lớn nhất của Hàn Quốc trong gần 2 thập kỷ, Song Kang Ho cho biết, anh thường chịu áp lực phải vượt qua bản thân mỗi khi tham gia một bộ phim. Nhưng khi một dự án của Bong Joon Ho đến với anh, Song Kang Ho cảm thấy thoải mái vì biết rằng anh sẽ làm việc “ánh hào quang sáng chói từ một bậc thầy”.

Song Kang Ho từng chia sẻ: “Chúng tôi đều bắt đầu sự nghiệp vào cùng một khoảng thời gian, với tư cách là một diễn viên và đạo diễn. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua một hành trình rất dài, thú vị, đầy sóng gió, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi như mối quan hệ của những người bạn và đồng chí thân thiết”.

Chú thích ảnh
Song Kang Ho trong phim “Snowpiercer”

“Nàng thơ” của các đạo diễn nổi tiếng nhất

Song Kang Ho sinh năm 1967 ở Gamhae, tỉnh Gyeongsang (Hàn Quốc). Ngay từ năm học lớp 8, anh đã muốn trở thành diễn viên. Để thỏa mãn đam mê của mình, Song Kang Ho đã gia nhập công ty kịch của Kee Kuk Seo, nơi chú trọng đến khả năng diễn xuất theo bản năng và khả năng ứng biến.

Anh đã xuất hiện trên sân khấu vào năm 1991 trong vở kịch A Little Monk và thập kỷ tiếp theo đó anh phát triển sự nghiệp với tư cách là một diễn viên sân khấu. Mặc dù thường xuyên được mời đóng phim, nhưng anh luôn từ chối cơ hội cho đến khi nhận vai phụ trong bộ phim truyền hình The Day a Pig Fell into the Well (1996) của Hong Sang Soo.

Năm kế tiếp, sau khi đóng vai một trong những người vô gia cư trong bộ phim tài liệu Bad Movie của Jang Sun Woo, Song Kang Ho đã tạo được ấn tượng sâu sắc với màn diễn trong phim No. 3 của Song Neung Han với chân dung một gangster huấn luyện một nhóm tân binh trẻ tuổi. Vai diễn này đã mang lại giải thưởng diễn xuất đầu tiên cho anh tại lễ trao giải Rồng Xanh (Blue Dragon).

Sau đó, Song đã được mời thủ diễn một số vai phụ trước khi xuất hiện với tư cách là đối tác mật vụ của Han Suk Kyu trong bộ phim kinh dị bom tấn Shiri của Kang Je Gyu. Vào đầu năm 2000, danh tiếng của Song tiếp tục tăng với vai chính đầu tiên trong bộ phim The Foul King - bộ phim mà anh đã tự thực hiện hầu hết các pha nguy hiểm của mình.

Là ngôi sao của hơn 30 bộ phim Hàn Quốc, Song Kang Ho từng là “nàng thơ” cho các đạo diễn nổi tiếng thế giới khác ngoài Bong Joon Ho. Anh đã tham gia diễn xuất trong phim hài thương mại, trở thành ngôi sao hành động trong 3 tác phẩm ăn khách của Kim Jee Woon, gồm The Foul King (2000); The Good, the Bad and The Weird – (Thiện, Ác, Quái – 2008) và The Age of Shadows (Thời kỳ đen tối - 2016). Với đạo diễn nổi tiếng Park Chan Wook, anh đảm nhiệm nhiều vai diễn đa đạng, như một người lính Bắc Triều Tiên trong phim Joint Security Area (Khu vực an ninh chung), một ông chủ nhà máy báo thù (Sympathy for Mr. Vengeance) và một linh mục ma cà rồng Thirst (Cơn khát -2009). Trong khi đó, đạo diễn nổi tiếng Lee Chang Dong đã đưa sức hút của Song Kang Ho tới kiệt tác điện ảnh Secret Sunshine (Ánh dương bí mật – 2007).

“Tôi đã nhận được một số đề xuất từ ​​những dự án lớn của Hollywood, nhưng tôi đã nói không. Tôi nghĩ, mặc dù tôi chỉ đóng phim Hàn Quốc, nhưng việc giúp những bộ phim này được phổ cập và có ảnh hưởng toàn cầu là điều phù hợp hơn với tôi, với tư cách là một diễn viên” – Song Kang Ho tự hào nói.

Song Kang Ho đã có bước đột phá lớn đầu tiên với vai người lính Bắc Triều Tiên trong phim Joint Security Area – quả bom tấn đầu tiên của Park Chan Wook. Là một bộ phim mang tính chất trinh thám, Joint Security Area khám phá một sự cố bi thảm xảy ra giữa cặp binh sĩ - một người đến từ Triều Tiên, người còn lại đến từ miền Nam - những người ngẫu nhiên trở thành bạn bè trên khắp DMZ trong những giờ dài yên tĩnh canh gác đêm chung của họ. Lối diễn của Song Kang Ho mang tính đột phá và đây là lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, một nhân vật đến từ phương Bắc được khắc họa một cách năng động và đầy thiện cảm như vậy. Để chuẩn bị cho vai diễn, Song Kang Ho đã dành hàng giờ đồng hồ ở bên những người đến từ Bắc Triều Tiên và nhờ đó mà anh có thể thông thạo các sắc thái của giọng miền Bắc.

Joint Security Area là thành công thương mại lớn nhất trong năm khi phim được phát hành và Song Kang Ho đã nổi lên là “diễn viên của diễn viên”. Vai diễn này đã đem về cho Song Kang Ho năm giải Diễn viên xuất sắc, trong đó có Chuông Vàng, giải Nghệ thuật Baeksang… Song Kang Ho từng chia sẻ: “Nhìn lại quá khứ, thời gian từ năm 2000 đến 2003 - khi tôi đóng Joint Security Area, The Foul King, Memories of Murder – là giai đoạn tôi thực sự bắt đầu thích thú và khám phá tiềm năng của mình”.

Công chúng Hàn Quốc tôn trọng Song Kang Ho vì những đóng góp của anh cho điện ảnh Hàn Quốc suốt 30 năm qua. Song Kang Ho khẳng định: “Tôi có thể cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp diễn xuất mà không hối tiếc”.

Vài nét về LHP Cannes lần thứ 74

LHP Cannes thường niên lần thứ 74 dự kiến diễn ra vào ngày 6 - 17/7 sau dự kiến ban đầu là vào ngày 11-22/5 nhưng phải hoãn lại do đại dịch Covid-19. Năm nay, đạo diễn người Mỹ Spike Lee lần thứ hai được mời làm Trưởng ban giám khảo LHP.

Annette - bộ phim ca nhạc được chờ đợi từ lâu của đạo diễn người Pháp Leos Carax đã được chọn chiếu khai mạc LHP. Năm nay, có 24 phim tham gia tranh giải Cành cọ Vàng. Nữ diễn viên kiêm nhà làm phim Mỹ Jodie Foster sẽ được trao giải Cành cọ vàng danh dự.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm