Song Hye Kyo ly hôn: Lận đận tình duyên ở tuổi 38

28/06/2019 07:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Việc kiều nữ màn ảnh Hàn Quốc Song Hye Kyo xác nhận chia tay Song Joong Ki do “khác biệt tính cách” khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng đường tình duyên của một ngôi sao tài sắc sao có thể truân chuyên đến thế.

Song Hye Kyo sụt 5kg, bật khóc khi nói về hôn nhân

Song Hye Kyo sụt 5kg, bật khóc khi nói về hôn nhân

Cô ấy đã bật khóc khi nói về những thử thách trong đời sống hôn nhân của mình…

Thông tin cặp đôi hàng đầu showbiz Hàn Quốc xác nhận ra tòa hôm 27/6 đã khiến công chúng yêu phim châu Á chấn động. Hàng triệu người hâm mộ bàng hoàng và cảm thấy tiếc nuối cho câu chuyện tình yêu cổ tích, đậm chất ngôn tình một thời, và cũng bàn tán xôn xao về việc ai nên bị đổ lỗi vì kết thúc buồn này.

Tất nhiên, đổ vỡ hôn nhân thường là hệ quả của một chuỗi bất đồng, đến từ cả hai phía. Nhưng nhìn từ bên ngoài, đa số fan đồng loạt nhận định Song Hye Kyo có khả năng là bên góp phần nhiều hơn vào cục diện đường ai nấy đi, vì một nguyên nhân, và cũng vì nó mà đường tình duyên của nữ diễn viên mới lận đận đến thế suốt nhiều năm qua.

Chú thích ảnh
Song Hye Kyo

Trước tới nay, quốc bảo nhan sắc Hàn Quốc luôn khiến hội chị em ghen tị vì có duyên đóng cặp với hàng tá nam thần màn ảnh. Nhưng điều đáng nói hơn là người đẹp thường hợp tác với ai cũng… yêu luôn hoặc ít nhất là “dính” tin hẹn hò người đó ở ngoài đời.

Ngoài chồng (sắp cũ) Song Joong Ki, bén duyên khi hợp tác trong bom tấn Hậu duệ mặt trời, các mối tình chính thức và công khai khác của Song Hye Kyo với bạn diễn có thể kể tới Lee Byung Hun (yêu 1 năm sau khi hợp tác năm 2001, qua phim Một cho tất cả); Hyun Bin (bạn diễn phim Thế giới họ đang sống, lên sóng năm 2008). Bên cạnh đó là loạt tin đồn phim giả tình thật khác với Song Seung Hun hay Won Bin (bạn diễn phim Trái tim mùa Thu), Bi Rain (phim Ngôi nhà hạnh phúc), Jo In Sung (phim Ngọn gió Đông năm ấy) và Kang Dong Won (phim Những tháng năm rực rỡ).

Lịch sử tình trường dày đặc như vậy với những mỹ nam hợp tác chung, cộng thêm việc người đẹp không thể gắn bó với anh chàng nào lâu dài, dẫn tới nghi ngại rằng Song Hye Kyo có từng thực sự tâm niệm trong đầu rằng Song Joong Ki là bến đỗ cuối cùng khi làm đám cưới hay vẫn có phần nuối tiếc cuộc sống độc thân được bao quý ông độc thân săn đón.

Chú thích ảnh
Song Hye Kyo và Song Joong Ki trong ngày hạnh phúc

Ngoài ra, lịch trình bận rộn của cặp đôi ngôi sao cũng có thể là lý do chủ chốt, đẩy cuộc hôn nhân Song-Song nhanh chóng đến bờ vực. Nhưng điều này, nếu có, sẽ là lỗi từ cả hai phía chứ không riêng Song Hye Kyo.

Trong thông báo chính thức, đại diện của nữ diễn viên thừa nhận lý do chia tay là do “sự khác biệt về tính cách, và vì hai người không thể vượt qua những khác biệt đó, họ buộc phải đi đến quyết định này”.

Nghe thì có vẻ là lời trần tình “khuôn mẫu” như nhiều cặp đôi khác vẫn nói khi… ra tòa, nhưng đối với Song-Song, nguyên nhân này có lẽ là thật. Khi mà tình cảm giữa họ không có nhiều điều kiện và thời gian để được vun đắp và “giữ lửa” thì sự nguội lạnh và rạn nứt là hệ quả tất yếu sẽ xảy ra.

Dù lý do thật sự đến từ đâu, hiện tại công chúng sẽ còn cảm thấy tiếc cho đôi trai gái tài sắc vẹn toàn, và “mất niềm tin” vào tình yêu cổ tích thêm một thời gian nữa.

Sau đó, mọi chuyện sẽ quayvề quỹ đạo và thế giới của những người độc thân lại chào đón sự trở lại của Song Hye Kyo và Song Joong Ki!

Song Hye Kyo

Tên thật: Song Hye Kyo

Ngày sinh: 22/11/1981

Chiều cao: 161 cm

Cân nặng: 50 kg

Số đo ba vòng: 86-61-84 cm

Sở thích: Bơi lội, lướt ván…

Tài sản: 20 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Đang tiến hành thủ tục ly hôn

Duy An (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm