Sóng Hallyu quá mạnh, từ điển Oxford bổ sung 26 từ tiếng Hàn

11/10/2021 16:52 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định bổ sung hàng chục từ tiếng Hàn vào từ điển Oxford đã cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của làn sóng Hallyu.

Từ BTS tới sức mạnh mềm xứ Kim Chi: Sức mạnh làn sóng Hallyu

Từ BTS tới sức mạnh mềm xứ Kim Chi: Sức mạnh làn sóng Hallyu

Thế giới đã chứng kiến ​​nhóm nhạc đình đám BTS phá vỡ hàng loạt kỷ lục và mang về hàng tá giải thưởng trên toàn thế giới, bộ phim "Parasite" (Ký sinh trùng) gây tiếng vang khi trở thành phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên giành giải cao nhất tại lễ trao giải Oscar.

Từ điển tiếng Anh Oxford (OED), được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Oxford, được coi là từ điển tiếng Anh đầu tiên. Giờ đây, họ đã quyết định đưa thêm 26 từ mới có nguồn gốc từ tiếng Hàn vào ấn bản mới nhất của mình.

Đại diện của Nhà xuất bản Từ điển tiếng Anh Oxford cho biết họ đã "chấp nhận tính thẩm quyền về ngôn ngữ tiếng Anh" của những từ này và do đó đã đưa ra quyết định. Trong một tuyên bố, họ cũng thừa nhận: "Tất cả chúng ta đang cưỡi trên đỉnh của làn sóng Hàn Quốc".

Hallyu, từ điển oxford, làn sóng hàn, làn sóng hallyu, parasite, kí sinh trùng, Squid game, trò chơi con mực, Jung Ho Yeon, K-drama, manhwa, mukbang 

Danh sách đồ ăn Hàn Quốc được đưa vào từ điển khá nhiều, với một số bổ sung mới bao gồm "banchan" (một món rau ăn kèm, thường được dùng với cơm như một phần của bữa ăn điển hình của người Hàn Quốc), "bulgogi" (các lát thịt lợn/ bò được tẩm ướp rồi nướng và xào), "kimbap" (Một món ăn Hàn Quốc bao gồm cơm chín và các thành phần khác được gói trong một tấm rong biển và cắt thành từng lát vừa ăn...

Hallyu, từ điển oxford, làn sóng hàn, làn sóng hallyu, parasite, kí sinh trùng, Squid game, trò chơi con mực, Jung Ho Yeon, K-drama, manhwa, mukbang 
Banchan

Với thành công quốc tế của Squid Game (Trò chơi con mực), Parasite (Ký sinh trùng) và nhóm nhạc BTS, không có gì ngạc nhiên khi văn hóa đại chúng Hàn Quốc cũng góp mặt trong danh sách này. Một số từ sẽ được thêm vào từ điển tiếng Anh Oxford bao gồm "Hallyu", "K-drama", "manhwa", "mukbang"...

Hallyu, từ điển oxford, làn sóng hàn, làn sóng hallyu, parasite, kí sinh trùng, Squid game, trò chơi con mực, Jung Ho Yeon, K-drama, manhwa, mukbang 
"Hallyu" được định nghĩa là: Sự quan tâm của quốc tế đối với Hàn Quốc và nền văn hóa đại chúng ngày càng tăng, thể hiện qua sự thành công trên toàn cầu của âm nhạc, phim ảnh, truyền hình, thời trang và ẩm thực Hàn Quốc.
Hallyu, từ điển oxford, làn sóng hàn, làn sóng hallyu, parasite, kí sinh trùng, Squid game, trò chơi con mực, Jung Ho Yeon, K-drama, manhwa, mukbang 
"K-drama": Một bộ phim truyền hình bằng tiếng Hàn và được sản xuất tại Hàn Quốc

Đại diện OED cho biết việc thêm nhiều từ tiếng Hàn lần này là sự công nhận về sự thay đổi ngôn ngữ được sử dụng bởi những người nói tiếng Anh: "Họ cho thấy cách người châu Á ở các khu vực khác nhau của lục địa phát minh và trao đổi từ trong ngữ cảnh địa phương của riêng họ, sau đó giới thiệu những từ này với phần còn lại của thế giới nói tiếng Anh".

Ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc ngày càng gia tăng trong những năm qua. Năm 2012, Gangnam Style giúp rapper Psy trở thành ngôi sao nhạc pop Hàn Quốc đầu tiên lọt vào top đầu BXH đĩa đơn của Anh. Sau đó, Parasite càn quét các giải Oscar năm ngoái khi giành được tất cả các giải thưởng lớn, bao gồm cả Phim hay nhất. Bên cạnh đó, sức hút của những bộ phim như Penthouse, Squid Game... hay các nhóm nhạc như BTS, Blackpink, Twice... cũng là thực tế không thể phủ nhận.

Duy An
Theo Wionews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm