Simon Kinberg với 'The 355': Biên kịch 'bom tấn' lần thứ 2 làm đạo diễn

05/01/2022 19:41 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 năm kể từ lần đầu ra mắt trong vai trò đạo diễn, Simon Kinberg sắp trở lại với bộ phim hành động gián điệp mới mang tựa The 355 (Đặc vụ 355), cùng dàn diễn viên hạng A của Hollywood. Bộ phim sẽ chính thức công phá màn bạc trên toàn cầu sau 1 năm trì hoãn do đại dịch Covid-19.

'Spider-Man: No Way Home': 'Người Nhện' gây kinh ngạc giữa đại dịch

'Spider-Man: No Way Home': 'Người Nhện' gây kinh ngạc giữa đại dịch

Vừa qua, "Spider-Man: No Way Home" (Người nhện: Không còn nhà) đã đem về “cơn mưa” lời khen từ khán giả lẫn giới phê bình.

Cụ thể, The 355 do Universal Pictures phân phối, sẽ ra mắt tại một số nước như Đức, Brazil, Australia... vào ngày 6/1. Khán giả tại thị trường Bắc Mỹ và Anh sẽ được thưởng thức từ ngày 7/1.

Tác phẩm Hollywood “mở màn” năm 2022

The 355 do Simon Kinberg đạo diễn kiêm chấp bút biên kịch cùng Theresa Rebeck. Tựa phim được lấy cảm hứng từ mật danh của một nữ điệp viên trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ (1775-1783).

The 355 có nội dung khá đơn giản như bao bộ phim gián điệp khác. Một loại vũ khí tối mật không may bị rơi vào tay một tổ chức khủng bố. Và để ngăn chặn tổ chức khủng bố này “châm ngòi” Thế chiến III, mật vụ CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ) Mason Brown (Jessica Chastain thủ vai) đã liên kết với đặc vụ người Đức MarieSchmidt (Diane Kruger), cựu đặc vụ MI6 (Cục Tình báo mật) kiêm chuyên gia máy tính tiên tiến Khadijah (Lupita Nyong’o) và nhà tâm lý học “lỗi lạc” người Colombia Graciela (Penélope Cruz) tiến hành một nhiệm vụ nguy hiểm chết người để lấy lại thứ vũ khí đặc biệt đó.

Chú thích ảnh
Jessica Chastain thực hiện cảnh quay tại một khu phố ở Paris, Pháp

Tuy nhiên, trong hành trình này, mọi đường đi nước bước của nhóm đều không qua khỏi tầm mắt của một mỹ nhân bí ẩn Lin Mi Sheng (Phạm Băng Băng).

Ngoài dàn minh tinh kể trên, The 355 còn có sự góp mặt của tài tử Édgar Ramirez và Sebastian Stan, lần lượt trong vai đặc vụ DNI tên Luis và sĩ quan CIA tên Nick.

Trước đó, bộ phim được lên kế hoạch phát hành vào ngày 15/1/2021 nhưng đã bị trì hoãn đến ngày 14/1/2022do đại dịch Covid-19, trước khi ấn định sẽ ra mắt sớm1 tuần vào ngày 7/1. Sau đó, The 355 sẽ được phát trực tuyến trên nền tảng Peacock sau 45 ngày phát hành tại rạp.

Đáng chú ý, The 355 là bộ phim mới duy nhất được phát hành tại rạp vào tuần đầu tiên của năm mới 2022. Tuy nhiên, The 355 khó có thể vươn cao trên Top doanh thu phòng vé nội địa khi Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không còn nhà) vẫn đang tạo “cơn sốt” trong suốt dịp lễ cuối năm 2021 vừa qua.

Chú thích ảnh
“The 355” xoay quanh nhóm các nữ điệp viên

Nhà biên kịch được trả lương cao nhất Hollywood

Mặc dù vậy, The 355 vẫn còn có sức hút tới đông đảo khán giả bởi đây là tác phẩm điện ảnh thứ 2 do Simon Kinberg ngồi ghế đạo diễn.

Simon Kinberg sinh ngày 2/8/1973 tại London (Anh) và chuyển về Mỹ sinh sống kể từ khi lên 6 tuổi. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Brown vào năm 2003 và nhận bằng thạc sĩ từ Trường Nghệ thuật Đại học Columbia, nơi ông giành được học bổng về biên kịch.

Khi còn học ở trường, Kinberg đã bán kịch bản cho Warner Bros., Disney, Sony hay DreamWorks. Qua đó giúp ông có cơ hội làm việc với các đạo diễn lừng danh của Hollywood như Steven Spielberg và Jerry Bruckheimer...

Chú thích ảnh
Simon Kinberg và các nữ diễn viên chính trong phim

Sau khi học xong, Kinberg chuyển đến Hollywood và lập chiến công biên kịch đầu tiên trong sự nghiệp với Điệp viên XXX 2 (2005) và Ông bà Smith (2005). Những năm sau đó, ông gặt hái nhiều thành công hơn nữa khi tham gia biên kịch và sản xuất cho các bom tấn đình đám như X-Men: The Last Stand (2006), Những kẻ thống trị (2008), Thám tử Sherlock Holmes (2009), X-Men: First Class (2011), X-Men: Days Of Future Past (2014), Cinderella (2015), Người về từ Sao Hỏa (2015)...

Tới năm 2016, Kinberg đứng thứ 61 trong danh sách 100 người quyền lực nhất Hollywood do tạp chí The Hollywood Reporter bình chọn. Cùng năm đó, The Hollywood Reporter cũng ghi tên Kinberg là nhà biên kịch được trả thù lao cao nhất ở Hollywood với kỷ lục 16 triệu USD cho 2 kịch bản phim X-Men. Không chỉ vậy, tạp chí này cũng liệt kê tên của Kinberg là một trong những nhà sản xuất được trả lương cao nhất ở Hollywood với 40 triệu USD cho Deadpool (2016).

Chú thích ảnh
Édgar Ramirez và Penélope Cruz (phải) trong một cảnh quay tại Maroc

Do đã gắn bó từ lâu với loạt phim X-Men nên Kinberg được giao trọng trách ngồi vị trí đạo diễn kiêm biên kịch và sản xuất cho phần phim X-Men: Phượng hoàng bóng tối (2019). Đây là tác phẩm đánh dấu màn ra mắt vai trò đạo diễn của ông. Bộ phim thu về 252,4 triệu USD trên toàn cầu nhưng lại nhậnđược rất nhiều đánh giá trái chiều. Thậm chí, bộ phim còn được đề cử giải Mâm xôi Vàng cho Phim làm lại, phần tiếp theo hoặc tiền truyện tệ nhất.

Tuy nhiên, không vì thế mà Kinberg chùn bước trước việc tiếp tục lấn sân sang đạo diễn. Mặc dù The 355 không phải một bom tấn (kinh phí sản xuất chỉ 75 triệu USD) nhưng đoạn trailer mới nhất đã cho thấy nhiều cảnh hành động mãn nhãn.

Thêm vào đó, với nội dung xoay quanh các điệp viên quốc tế nên bộ phim bao gồm nhiều cảnh quay có phạm vi rộng khắp toàn cầu, từ cảnh đường phố mộng mơ ở Paris (Pháp) cho đến các khu chợ nhiều sắc màu ở Maroc rồi lại chuyển qua khu đấu giá sang trọng ở Thượng Hải (Trung Quốc) cũng như nét tinh tế ở trung tâm hành chính Senate House của Đại học London (Anh)... chắc chắn sẽ làm hài lòng khán giả và giới phê bình.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm