Showbiz 'hot' trong ngày: Tuấn Hưng bị 'tố' coi thường khán giả; Phương Khánh không được mang vương miện về nước

12/11/2018 19:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau đêm nhạc để đời kỷ niệm 20 năm ca hát tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), trong chuyến lưu diễn mới đây tới Canada, Tuấn Hưng lại tiếp tục gặp vận xui khi bị bầu show "tố" coi thường khán giả. Ngoài ra, thông tin Hoa hậu Phương Khánh không được mang vương miện về nước cũng là tin tức showbiz đáng chú ý trong ngày.

Showbiz 'hot' trong ngày: Chi Pu chứng minh là 'fan cuồng' Black Pink chính hiệu; Hoa hậu Phương Khánh về Việt Nam

Showbiz 'hot' trong ngày: Chi Pu chứng minh là 'fan cuồng' Black Pink chính hiệu; Hoa hậu Phương Khánh về Việt Nam

Những hình ảnh hotgirl sinh năm 1993 xuất hiện trong concert của nhóm nhạc nữ thần tượng xứ kim chi Black Pink đang được truyền tay nhau khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Bên cạnh đó, chiều nay (11/11), sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất Hoa hậu Trái đất 2018, mang theo những lùm xùm, Phương Khánh cũng đã trở về Việt Nam.

Bị "tố" coi thường khán giả, Tuấn Hưng phản ứng quyết liệt

Trên nhiều tờ báo điện tử hôm nay (12/11) thông tin, mới đây, sau khi hoàn thành một buổi diễn ở Canada, Tuấn Hưng bị một số người được cho là bầu show hải ngoại "tố" anh hát nhép, coi thường khán giả và yêu cầu nam ca sĩ phải xin lỗi.

Những người này cho rằng khán giả bị "lừa" khi phải bỏ ra một số tiền không nhỏ nhưng chỉ được nghe Tuấn Hưng hát 6 ca khúc, chỉ hát đĩa chứ không hát live cùng ban nhạc và khẳng định anh "quá tệ và coi thường khán giả".

Chú thích ảnh

Đáp lại sự chỉ trích này, Tuấn Hưng thẳng thắn giãi bày: “Âm nhạc mà Hưng mang tới cho khán giả đêm qua là những bản hit được remix và chơi cùng với DJ. Đối với những khán giả đã quá quen với những phần trình diễn của Hưng cùng với ban nhạc thì khi tiếp xúc với cách trình diễn mới này, mọi người có thể sẽ hiểu lầm Hưng diễn không hết mình”.

Anh chia sẻ thêm: "Hưng không thể làm hài lòng tất cả những khán giả có mặt tại điểm diễn về trình độ hay chuyên môn của mình. Nhưng Hưng tin rằng sự nhiệt tình của Hưng dành cho khán giả là điều mọi người cảm nhận được. Sau khi trình diễn trên sân khấu 1 tiếng 20 phút, Hưng tiếp tục đi ra phía bên ngoài chụp hình với từng khán giả từ 30 tới 45 phút nữa. Những khán giả có mặt tại đó có thể làm chứng cho điều này. Xin nhắc lại một lần nữa, Hưng có thể là một ca sĩ không giỏi nhưng sẽ không bao giờ Hưng lừa dối trong âm nhạc với khán giả của mình".

Sau nhiều bình luận qua lại và trước khi sự việc trở nên căng thẳng hơn, Tuấn Hưng xóa bỏ dòng trạng thái vì phía vị bầu show đã có động thái xin lỗi anh.

Lí do Phương Khánh về nước không mang theo vương miện là gì?

Hôm qua (11/11), Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh đã trở về Việt Nam sau khi đăng quang hôm 3/11 cũng như tham gia các hoạt động theo lịch trình của BTC suốt 1 tuần sau đó. Chiều nay (12/11), tại TP.HCM, ê-kíp Phương Khánh và Tân Hoa hậu đã có buổi gặp gỡ báo chí để chính thức chia sẻ về các tin đồn bủa vây lấy cô thời gian qua.

Chú thích ảnh

Trong buổi gặp mặt, điều gây chú ý là việc Hoa hậu không mang theo vương miện về nước khiến giới truyền thông khá tò mò. Trước thắc mắc của nhiều người, Phương Khánh chia sẻ: "Thật sự giá trị của vương miện rất lớn nên mong mọi người có thể hiểu cho em, lần tới về Việt Nam, em chắc chắn sẽ mang vương miện về". Theo Ngọc Tình: "Chiếc vương miện thật sự đang ở Philippines, trước đến nay đều sẽ có một chiếc vương miện nhân bản nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy nó".

Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, "ông bầu" Phúc Nguyễn cũng "đỡ lời" cho Tân Hoa hậu: "Vương miện có giá trị rất lớn và chỉ có thể mang ra nước ngoài nếu có chủ tịch hoặc người đại diện chính thức của Miss Earth, ngày hôm nay Phương Khánh có mặt ở buổi gặp gỡ báo chi này do có sự can thiệp của công ty xin cho cô về sớm để giao lưu. Việc này không nằm trong kế hoạch của Miss Earth nên đơn vị tổ chức chưa sắp xếp được một đại diện hoặc chủ tịch đem vương miện về Việt Nam. Xin hẹn khi Phương Khánh nhận được lịch của Miss Earth cho buổi gặp gỡ tiếp theo lúc đó chắc chắn sẽ mang vương miện về cho mọi người chiêm ngưỡng".

Nói về Như lời đồn, nhạc sĩ Dương Cầm vẫn quyết liệt bảo vệ ý kiến đến cùng

Chia sẻ trên báo An ninh Thủ đô hôm nay (12/11), khi được hỏi về chuyện góp ý cho các đồng nghiệp cụ thể là ồn ào xung quanh tên ca khúc Như lời đồn được Khắc Hưng sáng tác và Bảo Anh thể hiện, nhạc sĩ Mong anh về vẫn bảo vệ quan điểm đến cùng.

Anh tâm sự: "Đối với những người mà tôi rất tôn trọng họ trong công việc, tôi cũng muốn góp ý với họ một cách chân thành để mọi thứ không bị quá sa đà mà tốt hơn. Có điều nhiều khi bị hiểu sai một tý là tự dưng thành “cuộc chiến”. Việc của Khắc Hưng cũng vậy, tôi muốn góp ý chân thành thôi".

Chú thích ảnh

Anh cũng không ngần ngại cho rằng: "Nói ra rồi thì tiếc gì nữa. Ai hiểu được thì hiểu, còn không thì mình chịu thôi chứ biết làm thế nào. Tôi chỉ hy vọng lời nói của mình có ý nghĩa để sau này các bạn ấy không vấp phải những việc như vậy nữa".

Nói đến chuyện liệu có tiếp tục góp ý trên quan điểm cá nhân nữa hay không, Dương Cầm thẳng thắn: "Lúc nào cần nói thì tôi không ngại nói. Nếu cần thiết phải nói hay đưa ra những nhận định thì tôi vẫn sẽ lên tiếng. Tôi nói không giỏi đâu nhưng nếu thực sự có người muốn nghe thì tôi sẽ nói. Chỉ mong khi các bạn ấy trưởng thành, nhìn nhận vấn đề khác đi chứ không quá công thức nữa. Tôi nghĩ không chỉ có tôi đâu mà ở ngoài Bắc có nhiều anh chị nghệ sĩ khác như: nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nhạc sĩ Giáng Son cũng rất thẳng thắn, không ngại va chạm và nói trên quan điểm rất chuyên môn, người lớn với sự góp ý mà có lẽ khi chúng ta lớn sẽ suy nghĩ khác".

Chú thích ảnh

Trên phương diện cá nhân của mình, Dương Cầm giãy bày rằng việc anh đưa ra các nhận định hay nêu ý kiến trước những tiêu cực một phần là từ khi có con, ở cương vị một người cha, anh rất quan tâm đến việc con mình chơi gì, nghe gì, xem gì, thích gì... Anh lo lắng những thứ tiêu cực hoặc chưa đẹp nếu không lên án, ngăn chặn thì "sóng sau lại xô sóng trước" và ảnh hưởng thế hệ kế cận. 

Trước những chia sẻ của Dương Cầm, nhiều người hết mực đồng tình nhưng cũng không ít người tỏ ra chưa thuyết phục. Tuy vậy, câu chuyện có lẽ cũng nên khép lại bởi những người trong cuộc dù sao cũng đã thể hiện rõ ràng quan điểm của mình và ai cũng có lí lẽ riêng mà không ai có thể phán xét được.

An Hiếu (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm