Showbiz 'hot' trong ngày: Trấn Thành lại bị nghi ngờ về giới tính, H’Hen Niê mang 'bánh mì' đi thi Miss Universe 2018?

24/10/2018 07:18 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đời sống showbiz Việt trong ngày diễn ra khá sôi động trên các mặt báo, những trang thông tin điện tử. Dưới đây là một số sự kiện, hoạt động và những phát ngôn đáng chú ý...

Tuấn Hưng tổ chức liveshow miễn phí sau sự cố “Ngựa hoang”

Ngày 23/10, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã tổ chức họp báo sau khi liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của anh bất ngờ bị huỷ vào chút chót cách đây không lâu để giải đáp các thắc mắc cũng như thông báo về liveshow mới của anh sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Chú thích ảnh
Poster chính thức của đêm nhạc "Cảm ơn"

Theo đó, Tuấn Hưng sẽ tổ chức liveshow có tên “Tuấn Hưng kỷ niệm 20 năm sáng tác và ca hát” với chủ đề “Cám ơn”, nhằm tri ân những khán giả đã ở bên và cổ vũ anh hết lòng trong suốt thời gian qua. Toàn bộ vé đã bán ra trong đêm nhạc “Ngựa hoang” sẽ được đền bù bằng 1.300 ghế ngồi trong khu vực VIP dành cho những khán giả đã mua vé trước đó.

Chú thích ảnh
Giấy phép của Sở VHTT Hà Nội cho đêm nhạc mới sau vụ hủy show của Tuấn Hưng

Liveshow lần này của Tuấn Hưng đã được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cấp phép và sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/10 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hy vọng, vấn đề an toàn cho show diễn lần này của Tuấn Hưng sẽ được đảm bảo chặt chẽ, bởi được biết nam ca sĩ Hà thành đã thuê tới tới 100 vệ sĩ cùng các đơn vị bảo vệ của khu vực, để lời cảm ơn bằng âm nhạc của Tuấn Hưng gửi tới khán giả một cách trọn vẹn và đầy ý nghĩa...

Don Nguyễn “phản pháo” về bức ảnh “nghi ngờ giới tính” với Trấn Thành

Trang voh.com.vn đưa tin, những ngày qua, khán giả bất ngờ khi một trang fanpage chia sẻ khoảnh khắc của Trấn Thành và Don Nguyễn bị chụp trộm khi đang đi spa. Và cũng vì bức ảnh này, “chuyện giới tính, tình cảm của nam MC nổi tiếng cũng là đề tài để mọi người bàn luận”.

Chú thích ảnh
Hình ảnh bị chụp trộm của Trấn Thành và Don Nguyễn. (Nguồn: Internet)

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Don Nguyễn đã lên tiếng về bức ảnh trên: "Thật tình em đọc cái này em cười xỉu” – Don Nguyễn viết. “Em chuẩn bị đi về, ông Xìn mới vừa vô. Hai tụi tui xáp lại đang hỏi chuyện nhau chưa đầy 15 phút vậy mà nỡ nào các nhà thông thái đồn ông Xìn lén trốn Hari rủ tui vô spa. Ủa mà nếu có thiệt vậy thì cũng đã sao? Rất nhiều người hỏi địa chỉ spa vì nghĩ spa này có gì đó hấp dẫn lắm.

Chú thích ảnh
Dòng trạng thái của Don Nguyễn

Bài viết không làm em đau, đau nhất là comment của một bạn nữ: Tao tin Don Nguyễn vẫn không phải gu Trấn Thành. Năm Tuất tháng Tuất tuổi Tuất là có thật".

Chính chủ đã lên tiếng rồi. Đó là một lời khẳng định cho mối quan hệ giữa Trấn Thành và Don Nguyễn là không giống như những gì mọi người đang nghĩ. Hy vọng sự việc sẽ kết thúc ở đây, không bị suy diễn và đẩy đi xa hơn nữa.

Ý kiến trái chiều về trang phục "bánh mì" của hoa hậu H’Hen Niê

Trên nhiều trang mạng đang lan truyền một clip về Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê trong trang phục "bánh mì" được coi là thiết kế lạ nhất trong 6 bộ Quốc phục cô dự định sẽ mang tới Miss Universe 2018 sắp tới.

Chú thích ảnh
Bộ thiết kế "Bánh mì" được đưa vào bầu chọn trang phục dân tộc cho H'Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Ảnh: BTC

Trang news.zing.vn mô tả: “Bộ Bánh mì bao gồm phần khung tròn được H'Hen Niê đeo ngang hông, trên đó chất đầy những "ổ bánh mì" đã được thêm nhân và bọc giấy trắng. Xung quanh khung là các biển rao bánh "10K", "Ăn là ghiền". Sau lưng người mặc là 2 ổ bánh mì khổng lồ và đôi hoa tai mà H'Hen Niê đeo cũng là hình bánh mì”.

Bên cạnh những lời khen như bộ Bánh mì khá ấn tượng, lạ mắt, phù hợp với cô, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng “phần thể hiện chưa tương xứng, thậm chí khiến sản phẩm trông hơi "hàng chợ", kém sang trọng, độ cầu kỳ, tinh xảo chưa có.

Chú thích ảnh
Thaweeporn “Aoom” Phingchamrat trong bộ trang phục sầu riêng

Thực ra, việc lấy một đặc sản đặc trưng nào đó của dân tộc để thiết kế thành trang phục là không mới. Cụ thể như tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2017, với bộ trang phục sầu riêng, người đẹp Thaweeporn “Aoom” Phingchamrat đã giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi này. Hay trước đó vào năm 2015, Aniporn Chalermburanawong (Thái Lan) với bộ váy xe tuk tuk độc đáo, có đèn pha phát sáng cũng giành giải tương tự ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ.

Thế nên, hãy cứ tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người, tốt hay xấu, thành hay bại sẽ có câu trả lời tại Miss Universe 2018 tới đây.

Bùi Phương Nga trượt Top 16 dự đoán Miss Grand International

Cũng liên quan đến thi nhan sắc, trước đêm chung kết Miss Grand International 2018 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra sau đây 2 ngày, nhiều trang mạng thông tin về việc đại diện của Việt Nam tại sân chơi này là Á hậu Bùi Phương Nga đã vắng mặt trong dự đoán Top 16 của chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Angelopedia.

Chú thích ảnh
Á hậu Bùi Phương Nga

Trước đó, Phương Nga có mặt trong rất nhiều cuộc bình chọn của khán giả như Top trang phục đẹp nhất, Top 10 chung cuộc...

Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 đang bước vào giai đoạn nước rút, các thí sinh đều đang tập luyện cho đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tới đây. Quý độc giả cùng chờ xem đại diện của Việt Nam có làm nên kỳ tích tại sân chơi này không nhé!

“Cha đẻ” hit “Như lời đồn” lên tiếng

Những ngày qua, xoay quanh ca khúc Như lời đồn - một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng, thể hiện bởi ca sĩ Bảo Anh sau khi ra mắt công chúng đã nhận được những ý kiến trái chiều như: tiêu đề của bài hát là "kiểu nói lóng trơ trẽn" hay "cách đặt tên ca khúc thô tục như thế nên bị cấm..."

Chú thích ảnh
Dòng trạng thái của nhạc sĩ Khắc Hưng

Hôm nay, “cha đẻ” của ca khúc kể trên – nhạc sĩ Khắc Hưng đã chính thức lên tiếng, dù không nhắc đến “đứa con tinh thần” của mình nhưng ai cũng biết ẩn ý của nhạc sĩ này khi viết: "Hưng rất hạn chế phát biểu ý kiến cá nhân trên Facebook (hay mạng xã hội nói chung), vì đó không phải là thước đo chuẩn xác cho mọi vấn đề.

Hưng không nghĩ rằng việc được nhiều người bấm like cho một điều gì đó nghĩa là mình có quyền đúng, và mình sẽ tiếp tục luôn đúng, chừng nào lượt like vẫn nhiều như thế. Hãy tránh khẳng định, và nên xây dựng thói quen nhìn vào nhiều mặt của một vấn đề hơn. Hưng nghĩ trên đời này, không có gì tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai".

Đây không phải lần đầu tên xảy ra những ý kiến trái chiều xoay quanh tên các tác phẩm âm nhạc. Trước đó, một số tác phẩm được đặt tên kiểu như: Như cái lò, Nắng cực, Xếp hình, Xếp hình, Thu dẩm, cũng đã gây ra “bão dư luận” và rồi qua thời gian, tất cả lại chìm vào quên lãng mà thôi.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm