Showbiz 168: Sách về U23 gây sốt, Đức Phúc tự truyện về 'hành trình lột xác'

19/03/2018 08:41 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Không hẹn mà gặp, cả Đức Phúc và tuyển U23 cùng tạo được sức hút của công chúng khi phát hành sách viết về chính họ. Đó là những thông tin nổi bật của showbiz tuần qua.

Hãy cùng Showbiz 168 điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần:

Ra mắt sách Bão lửa U23 - Thường Châu tuyết trắng về kỳ tích của U23

“Cơn địa chấn Thường Châu” mang tên U23 Việt Nam một lần nữa lại tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với công chúng yêu thể thao. Mới đây, cuốn sách mang tên “Bão lửa U23 - Thường Châu tuyết trắng” đã được ra mắt bạn đọc. Đây là cuốn sách nhằm tri ân Ban huấn luyện cũng như tập thể cầu thủ U23 – những người đã làm nên một trang vàng cho lịch sử bóng đá Việt Nam, trở thành những người hùng sân cỏ, chiếm trọn trái tim yêu thương và trân trọng của người hâm mộ Việt Nam trên toàn thế giới.

Chú thích ảnh

Sách về tuyển U23 tiếp tục "gây sốt"
 

Cuốn sách “Bão lửa U23 – Thường Châu tuyết trắng” tập hợp gần 50 bài viết chất lượng, cô đọng và sâu sắc của nhiều cây bút thể thao có tiếng như Phạm Trung Tuyến, Hoàng Linh, Trương Anh Ngọc, Quốc Việt, Nguyên Khôi… và các tác giả, nhà văn, nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Chu Văn Sơn, Nguyễn Quang Thiều, Đinh Hoàng Anh, Trần Vinh Dự, Nguyễn Cảnh Bình… đặc biệt có sự tham gia của Lê Huy Khoa – trợ lý ngôn ngữ HLV Park Hang-seo.

Có thể nói, thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 châu Á thực sự là nguồn cảm hứng mạnh mẽ truyền tới hàng triệu trái tim những người yêu bóng đá nói riêng và những người trẻ nói chung. Sự thành công của những chàng trai tuổi đôi mươi ở đội tuyển U23 đã là nguồn động lực mạnh mẽ tiếp thêm sức mạnh cho biết bao giấc mơ không chỉ trong môn thể thao vua, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho những người trẻ trên con đường định hướng tương lai của mình.

Vì thế, cuốn sách “Bão lửa U23 – Thường Châu tuyết trắng” ra đời chắc chắn sẽ là một món quà tinh thần tuyệt vời đối với độc giả trẻ, hi vọng cuốn sách sẽ thêm một lần khơi dậy niềm đam mê và tình yêu bóng đá cho độc giả khi họ được biết nhiều hơn, sâu hơn, đa diện hơn về các chàng trai đã làm rạng danh bóng đá Việt Nam.

Chú thích ảnh

Đức Phúc ra mắt tự truyện kể về hành trình lột xác

Tạo nên “cơn sốt” cho showbiz khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ đúng tinh thần “vịt hoá thiên nga”, mới đây, quán quân The voice Đức Phúc tiếp tục gây chú ý khi thông báo sẽ ra mắt tự truyện mang tên Đức Phúc - I believe I can fly.

Đây là cuốn sách kể về hành trình chinh phục đam mê cũng như những giấc mơ âm nhạc, tron đó có quá trình "lột xác". Có giọng hát hay và từng đoạt giải quán quân The Voice nhưng Đức Phúc chưa lúc nào thấy tự tin với ngoại hình của mình, đặc biệt, những lời rèm pha của những người thiếu thiện chí nhiều lần làm trái tim chàng trai tổn thương, và vì “hát hay mà ngoại hình xấu nên ít người hâm mộ” - Đức Phúc đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình, và thực tế đã chứng minh - Đức Phúc đã thay đổi cả cuộc đời khi mà anh đắt show hơn, tham gia nhiều chương trình truyền hình hơn và ngày càng nổi tiếng hơn sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Câu chuyện về sự lột xác của Đức Phúc cũng từng gây nên những tranh luận trái chiều rằng, “xấu tự nhiên” hay “đẹp nhân tạo”, tuy nhiên, đa phần ý kiến vẫn nghiêng về ủng hộ Đức Phúc, và rõ ràng đến thời điểm hiện tại thì những ý kiến đó đã đúng. Đức Phúc đã có một cuộc sống tốt hơn khi công việc thuận lợi hơn bởi bề ngoại đã được cải thiện đáng kể.

Có thể nói, việc Đức Phúc “lột xác” đã mang lại nhiều lợi ích cho chính bản thân anh chàng, cũng là một trong những “gợi ý” thiết thực cho nhiều bạn trẻ thiếu tự tin về ngoại hình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, điều quan trọng nhất làm nên giá trị của một con người là tâm hồn, nhân cách, tài năng và những đóng góp cho cộng đồng chứ không phải vẻ đẹp ngoại hình. Hi vọng các bạn trẻ yêu mến, cổ vũ Đức Phúc trên sân khấu cũng như việc ra sách nhưng cũng cần thực sự tỉnh táo để lựa chọn điều gì nên học và không nên học từ thần tượng của mình.

Chú thích ảnh
Hoạ sĩ Thành Chương có nhiều tác phẩm tranh bị "nhái"

Nhiều hoạ sĩ nổi tiếng đấu tranh chống lại “hàng nhái”

Cũng giống như nhiều mặt hàng khác, “tranh nhái” cũng làm đau đầu, thậm chí gây bức xúc giới hoạ sỹ chân chính. Mới đây, một loạt hoạ sĩ tên tuổi như Thành Chương, Đặng Tiến, Phạm An Hải, Đào Thanh Phong, Phạm Bình Chương,… đã lên tiếng đòi được bảo vệc trước nạn “tranh nhái” đang hoành hành đời sống hội hoạ gây tổn hại đến uy tín và cả tài sản của những họa sĩ tử tế.

Ngày 16/3 vùa qua, các hoạ sĩ đã có cuộc gặp mặt tại Hà Nội để bàn về vấn để xử lý nạn “tranh nhái” tràn lan như hiện nay. Cuộc gặp có cả sự xuất hiện của luật sư Đinh Anh Tuấn, người sẽ tham gia tư vấn cho các hoạ sĩ trong các “cuộc chiến” pháp lý. Ông đã chia sẻ và tư vấn cho các hoạ sĩ cách tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký bản quyền các tác phẩm hội hoạ, từ đó, khi phát hiện có sự xâm phạm bản quyền bằng hình thức “nhái tranh” thì sẽ có các hình thức phù hợp để đòi quyền lợi.

Có thể nói, nạn “tranh nhái” diễn ra đã nhiều năm qua, và ở thời điểm hiện tại, nó ngày càng “nở rộ”. Có thể thấy có rất nhiều cửa hàng bán tranh ở Hà Nội bày bán công khai các tác phẩm “nhái” tranh của hoạ sỹ nổi tiếng (bằng hình thức vẽ lại hoặc in ra giấy rồi đóng khung) mà chắc chắn không xin phép bản quyền tác giả. Những hình thức này gây nên sự tổn hại về mặt tinh thần cũng như vật chất cho các hoạ sĩ chân chính. Hi vọng các hoạ sĩ sẽ tiếp tục có những hành động mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình góp phần làm trong sạch đời sống hội hoạ trong nước cũng như quốc tế.

Chú thích ảnh
Châu Việt Cường thực sự là mảng tối sẫm của showbiz thời gian qua

Châu Việt Cường chính thức bị khởi tố về tội "ngộ sát"

Ngày 13/3/2018, Công An quận Ba Đình – Hà Nội đã ra quyết định khởi tố đối với bị can là ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường sinh năm 1978 ở Thanh Hoá) về tội “vô ý làm chết người).

Trước đó, vào khoảng 5h30 sáng ngày 5/3, Châu Việt Cường cùng một người bạn là Đoàn Quý Nguyên (nghệ danh ca sĩ Nam Khang) và hai cô gái tên Phương Anh và H. về căn hộ của Phạm Đức Thế (bạn của Châu Việt Cường) để sử dụng ma tuý, sau đó H. tử vong. Tại cơ quan công an, Châu Việt Cường khai anh ta cùng nhóm bạn có sử dụng ma tuý, và khi bị ảo giác, Cường nghĩ H. bị ma nhập nên đã xuống nhà mua tỏi lên nhét vào miệng cô gái khiến cô này tử vong vì bị các nhánh tỏi bịt đường thở.

Vụ việc này gây chấn động showbiz trong suốt 2 tuần qua. Trước đó, Châu Việt Cường từng dính vào bê bối “hiếp dâm” fan và cũng gây xôn xao cộng đồng mạng một thời gian. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều bạn trẻ, trong đó có cả những nghệ sĩ trẻ đua đòi hút “cần”, “cỏ”, ăn chơi sa đoạ làm sa sút sức khoẻ cũng như ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp.

Chú thích ảnh
Hương Giang và nghệ sỹ Trung Dân đã vui vẻ trở lại sau scandal "vô lễ"

Ngoài ra, showbiz trong tuần qua cũng chứng kiến nhiều câu chuyện khác như Nhiếp ảnh gia Réhahn nhận giải cống hiến Pháp với dự án di sản Việt, Đại diện Hiệp hội Điện ảnh Mỹ đến Việt Nam để phối hợp chống xâm hại bản quyền phim… hay những thông tin về đời sống sao Việt rất được quan tâm như: Hoa hậu Hương Giang phản ứng thế nào trước lời chúc mừng của nghệ sĩ hài Trung Dân; Diễn viên Chi Pu học múa…cột; Người đẹp Nam Em thừa nhận yêu danh hài Trường Giang; Nghi vấn hoa hậu Kỳ Duyên “tân trang” vòng 1… Những tin tức này góp phần tạo nên sự sống động, đa sắc màu của Showbiz Việt trong tuần qua.

Ngô Bá Lục

Showbiz 168: Minh Béo dính nghi vấn 'gạ tình', Pha Lê bị người lạ mời 'đi khách' ngàn đô

Showbiz 168: Minh Béo dính nghi vấn 'gạ tình', Pha Lê bị người lạ mời 'đi khách' ngàn đô

Một số ngôi sao đình đám làng giải trí Hàn Quốc “đổ bộ” đến Việt Nam; Noo Phước Thịnh tham dự "Hong Kong Asian-Pop Music Festival 2018"; MC Hạnh Phúc đăng ký hiến tặng giác mạc; "Bé" Xuân Mai bất ngờ trở lại với đời sống nghệ thuật...

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm