Showbiz 168: Quẳng gánh tiếc nuối đi mà vui Tết

12/02/2018 08:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đời sống giải trí Việt tuần áp chót của năm Đinh Dậu diễn ra khá ồn ào, nhưng vui thì ít, tiếc thì nhiều...

SHOWBIZ 168 xin điểm lại một số sự kiện để chứng minh cho điều đó.

Hậu "Sau ánh hào quang", Lê Giang "trần tình" về Duy Phương

Trong tuần, diễn viên Lê Giang đã chính thức lên tiếng về những ồn ào liên quan chồng cũ Duy Phương và talkshow Sau ánh hào quang.

Nhiều trang tin dẫn lại lời của Lê Giang cho thấy, cô buồn và gần như suy sụp khi bị nhiều đàm tiếu từ dư luận và người hâm mộ. Cô nói: "Thời gian vừa rồi, Lê Giang cứ tưởng sự việc này là nằm chiêm bao. Nằm thiêm thiếp giật mình dậy, cứ tưởng là chiêm bao chứ không phải sự thật. Cũng khoảng cả tuần như vậy, thật sự rất khủng hoảng”.

Chú thích ảnh
Lê Giang và MC Trấn Thành trong tập 10 "Sau ánh hào quang". Ảnh: BTC

Lê Giang còn cho biết thêm: "Có lúc quá khủng hoảng, tôi nhiều lần muốn được lên tiếng để đính chính. Nhưng mọi người đều khuyên tôi nên giữ im lặng. Vì họ biết, cứ đôi co qua lại, mọi chuyện om sòm lên thì cũng chẳng ích lợi gì".

Việc này cho thấy, Lê Giang muốn kết thúc ồn ào với chồng cũ Duy Phương sau những phát ngôn của cô trên sóng truyền hình để không còn phải "chiêm bao khủng hoảng" thêm một lần nào nữa.

Nhiều trang mang dẫn lời Lê Giang nhắn nhủ chân thành đến khán giả: “Xin hãy mở lòng mình ra để Lê Giang có được cuộc sống bình yên hơn, chú tâm làm nghề phục vụ công chúng”.

Nếu lời nhắn trên đúng là của Lê Giang thì SHOWBIZ 168 xin khẳng định, công chúng luôn mở lòng, còn có được cuộc sống bình yên và chú tâm làm nghề hay không là do Lê Giang chứ không phải công chúng.

Hồ Việt Trung bị fan nữ tố "cầm nhầm iPhone 5"

Nam ca sĩ Hồ Việt Trung đang khiến cộng đồng mạng chú ý khi bị một tài khoản mạng xã hội của fan hâm mộ tố “cầm nhầm” iPhone 5 khi cô lên sân khấu tặng nước cho thần tượng.

Lời tố này đã khiến cho nam giọng ca "Anh nguyện chết vì em" khá bức xúc và lên tiếng bảo vệ danh dự cho mình.

Chú thích ảnh
Hồ Việt Trung. Ảnh: FBNV

Theo lời Hồ Việt Trung được các trang mạng dẫn lại thì: Khi đang đi diễn ở một sân khấu, một fan nữ mang nước lên tặng Hồ Việt Trung. Vậy nhưng ngay sau khi kết thúc phần trình diễn và ra về, fan nữ tặng nước lại gặp Hồ Việt Trung và đòi trả lại chiếc iPhone 5 của mẹ để quên trong đó.

Không những vậy, trên một trang mạng, ca sĩ Hồ Việt Trung còn tiết lộ: cách đây 3 năm, fan nữ kể trên tự xưng là người yêu của Hồ Việt Trung và đến một công ty đối tác của anh quậy phá.

Một báo mạng đưa tin, Hồ Việt Trung đã nhờ công an xác minh tài khoản Facebook của fan nữ này và tìm được địa chỉ nhà chỉ sau 5 tiếng.

Qua vụ việc này có thể thấy, danh dự và nhân phẩm là quyền bất khả xâm phạm của con người, đã được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, hiện tượng dùng mạng xã hội để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác thực sự rất đáng lo ngại, bởi trường hợp của Hồ Việt Trung không phải là lần đầu xảy ra trong đời sống showbiz Việt.

Nhật Kim Anh "dọa" giải tán FC, Chi Pu "dằn mặt" anti-fan

Vẫn là câu chuyện liên quan đến các sao trên facebook. Mới đây nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đăng tải trên trang cá nhân của mình dòng trạng thái bày tỏ bức xúc về việc bị một số người nói rằng mình lợi dụng nhờ vả, đến khi xong việc thì lại phủi bỏ quay đi.

Giọng ca "Đoạn đường vắng" viết: "Nói nghe nè! Chị là nghệ sĩ nhưng chị không xúi giục hay kêu gọi các em yêu mến chị hay mua quà này, cáp nọ tặng chị và càng không kêu gọi các em mua hàng ủng hộ chị nhé... Còn nếu các em nghe và muốn náo loạn thì chị cho giải tán FC. Đầu năm khỏi offline luôn".

Chú thích ảnh
Nhật Kim Anh "dọa" sẽ giải tán FC. Ảnh: Internet

Trong khi đó, Chi Pu cũng "mượn" trang cá nhân của mình để "dằn mặt" anti-fan – những người trong thời gian qua đã liên tục đưa ra nhưng lời chỉ trích, chê bai cô.

Thậm chí Chi Pu tức giận đến mức đưa ra lời cảnh báo sẽ tìm đến tận nơi và nhờ vào cơ quan chức năng làm rõ cho ra nhẽ.

Qua hai vụ việc kể trên, có thể thấy cả Nhật Kim Anh và Chi Pu đều có những hành động đáp trả mạnh mẽ trước những lời nói xấu về mình. Và qua đây, có thể nói, lẫn trong số những người sử dụng mạng xã hội vào những mục đích tốt giúp cho cuộc sống của họ phong phú và có giá trị hơn, có không ít người lợi dụng mạng xã hội vào những mục đích... không lành mạnh.

"Quý ông lịch lãm" đội vương miện, tay cầm kiếm bị xử phạt

Mặc dù kết thúc đã 2 tháng, nhưng trong tuần qua, cuộc thi "Quý ông lịch lãm" diễn ra ngày 9/12/2017 mới bị Sở VH-TT TP.HCM... "sờ gáy" vì qua giám sát, cuộc thi đã không thực hiện theo giấy phép.

Chú thích ảnh
"Quý ông lịch lãm" đội vương miện, tay cầm kiếm bị xử phạt. Ảnh: Internet

Nhiều trang mạng đưa tin, mặc dù đây là một cuộc thi ý nghĩa, thế nhưng điều làm cho nhiều người thấy kỳ lạ chính là việc các quý ông đăng quang ở ngôi vị cao đều sở hữu một chiếc… vương miện trên đầu. Ngỡ ngàng hơn là, ngoài đeo ruy băng, đội vương miện, quán quân của cuộc thi được cầm kiếm thay vì cầm cúp. Nhiều người cho rằng hình ảnh này hoàn toàn không phù hợp với vẻ nam tính của các quý ông.

Bởi lẽ trong những cuộc thi Nam vương thế giới cho đến thời điểm này, ít ai thấy các "mỹ nam" đội vương miện, càng không có chuyện cầm bảo kiếm.

Phải chăng, BTC chưa kịp bắt nhịp với xu hướng của thế giới nên các quý ông vẫn phải đội... vương miện và cầm kiếm?.

Chí Trung "từ chức" Táo Quân

Trên các trang mạng tuần qua tràn ngập những thông tin liên quan đến chương trình Táo Quân "Gặp nhau Cuối năm" – một đặc sản truyền hình thường niên vào tối giao thừa Tết âm lịch hàng năm.

Bên cạnh những thông tin hé lộ về nội dung Táo Quân năm nay, việc Táo Giao thông Chí Trung đăng đàn chia sẻ về mùa Táo cuối cùng mình tham gia.

Chú thích ảnh
Trí Chung "từ chức" Táo Quân. Ảnh: VTV

Chí Trung viết: "Vậy là Táo Quân mùa thứ 15 đã xong. Hay dở buồn vui xin gửi cho khán giả phán xét. Chỉ biết rằng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đem niềm vui đến cho mọi người trong lúc đất nước đang "chìm trong giá rét"! Đây cũng là lời chào của một "Táo Già" là tôi, tặng lại các bạn khi sức cùng lực kiệt. Mong rằng trong đêm 30, các bạn sẽ mở lòng đón nhận như một lời từ biệt và hẹn gặp lại trên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ, nơi tôi sẽ dốc lòng trước khi nghỉ hưu!"

Bộc bạch đã "sức cùng lực kiệt" của Chí Trung khiến khán giả không khỏi xót xa. Vì rằng, thông thường một con người – đặc biệt là với nghệ sĩ không ai muốn thừa nhận mình đã "cạn kiệt sức lực", không hoặc khó tham gia một chương trình được khán giả mong chờ nhất trong năm như "Gặp nhau cuối năm".

Bởi theo lẽ thông thường, chẳng có nghệ sĩ nào lại muốn thừa nhận mình đuối sức, không thể tham gia một sản phẩm nghệ thuật được mong chờ hằng năm cả.

Đành rằng, khi một người "cáo lão" thì sẽ có lớp kế cận trám vào. Nhưng dù sao việc thừa nhận sức khỏe không cho phép, hẳn là Táo Giao thông Chí Trung đã phải đấu tranh, trăn trở nhiều lắm.

***

Những sự kiện trên như những "mảnh ghép" của bức tranh giải trí Việt trong tuần qua. Và bức tranh ấy như từ đầu SHOWBIZ 168 đã nói, mang tên: TIẾC.

TIẾC cho nghệ sĩ sau khi tham gia một chương trình truyền hình đã phải đối diện với quá nhiều áp lực nếu không muốn nói là khủng hoảng; TIẾC cho cuộc thi dành cho cánh mày râu với những hình ảnh "chưa bắt kịp xu hướng thế giới" khiến cộng đồng "dậy sóng"; TIẾC cho các nghệ sĩ vướng vào những "thị phi" không đáng có của một bộ phận công chúng sử dụng mạng xã hội "không trong sáng"...

TIẾC, nhưng không thể thay đổi. Thế nên, thay vì... tiếc quá nhiều, chúng ta hãy hy vọng rằng bước sang năm mới Mậu Tuất, những người nghệ sĩ nói riêng, mọi người dân nói chung luôn được khỏe mạnh, vui vẻ để tiếp tục cống hiến và không phải... tiếc nuối vì điều gì.

Hẹn gặp lại quý độc giả vào bản tin SHOWBIZ 168 tiếp theo...

Showbiz 168: Xin lỗi cuối năm...

Showbiz 168: Xin lỗi cuối năm...

Tuần qua có lẽ là tuần công chúng nhận và nghe được nhiều lời xin lỗi nhất. Ngoài những lời xin lỗi khiến hàng triệu trái tim người yêu bóng đá Việt phải... "rơi lệ" của các tuyển thủ U23 Việt Nam vì thành tích thi đấu tại giải U23 châu Á không được như mong muốn, còn rất nhiều lời xin lỗi của những người trong giới showbiz hoặc liên quan đến showbiz.

Huy Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm