'Sao Mai' Thu Hằng ra mắt MV 'Nhà em ở lưng đồi': Bất ngờ vẻ đẹp Tây Bắc

03/01/2019 06:44 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sao mai Thu Hằng vừa cho ra mắt MV mới mang tên Nhà em ở lưng đồi trước khi tạm gác lại các dự án nghệ thuật để chuẩn bị thật tốt cho kì thi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào khoảng tháng 7 năm nay.

Album 'Hương đạo' của Sao Mai Thu Hằng: 'Bước ngoặt' trong âm nhạc và tâm hồn

Album 'Hương đạo' của Sao Mai Thu Hằng: 'Bước ngoặt' trong âm nhạc và tâm hồn

Đoạt giải Nhất dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2015, Thu Hằng từng bước khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Việt. Từ một ca sĩ trẻ dòng nhạc nhẹ, cô hiện là một trong những nghệ sĩ dòng nhạc dân gian đắt sô ở khu vực miền Bắc….

1. Được biết đến với danh hiệu Quán quân dòng nhạc dân gian 2015, Nguyễn Thu Hằng hiện là một trong những nghệ sĩ trẻ được đánh giá cao ở môi trường nghệ thuật phía Bắc. Dù thuộc thế hệ đi sau so với những tên tuổi đã vô cùng đình đám nhưng “Sao Mai” Thu Hằng không những không hề lép vế mà còn có cách tỏa sáng rất riêng.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Thu Hằng. Ảnh: Hòa Nguyễn

Thời điểm bước ra từ cuộc thi Sao Mai, Thu Hằng trở thành tâm điểm của dư luận bởi nhiều khán giả cho rằng chiếc “vương miện” Quán quân đối với cô là quá rộng. Thay vì đáp trả những chỉ trích và búa rìu dư luận chĩa về mình, Thu Hằng dành thời gian, tâm huyết, dồn sức lực, đam mê vào các sản phẩm âm nhạc. Album Trong của Thu Hằng từng được đề cử giải Âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Khởi đầu năm 2019, Thu Hằng vừa cho ra mắt MV Nhà em ở lưng đồi, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh dựa trên lời thơ của Lê Tự Minh. Nhạc phẩm này vốn không còn xa lạ đối với những người yêu dòng nhạc quê hương, truyền thống bởi trước Thu Hằng đã có rất nhiều nghệ sĩ thể hiện. Thế nhưng, khi cô giới thiệu sản phẩm trước chính “cha đẻ” của nó, trước những người thầy cô như NSND Thu Hiền, NSƯT Quốc Hưng… các “tiền bối” đều tỏ ra khá bất ngờ xen lẫn tâm đắc.

Nhạc sĩ Đức Trịnh cho rằng, bản phối Nhà em ở lưng đồi do nhạc sĩ Dương Trường Giang thực hiện đã mang đến cho tác phẩm một màu sắc mới mẻ hơn. Trước khi được nghe và xem MV phiên bản Thu Hằng, nhạc sĩ cũng chưa hình dung được sẽ thế nào vì bản thân ông thừa nhận, các ca sĩ trước đều thể hiện rất thành công và “mỗi người một vẻ”.

Thế nên, khi đón nhận “đứa con tinh thần” của mình dưới một “hình hài” mới cũng rất đỗi thơ mộng, bình yên cộng giọng hát trong trẻo của Thu Hằng, nhạc sĩ Đức Trịnh đã dành cho cô cũng như toàn bộ ê-kíp không ít lời khen ngợi.

Chú thích ảnh
Ảnh: Hòa Nguyễn

Còn NSND Thu Hiền bày tỏ rằng, khi xem MV Nhà em ở lưng đồi bà cảm nhận rất rõ sức sống của tuổi trẻ, hiện đại và năng động xen lẫn với nét truyền thống, quê hương vẫn được các thế hệ sau này lưu giữ.

Như vậy để thấy, dù không phải một sản phẩm mang tính “hot trend”, có thể đặt vào cuộc chạy đua về view như của các ngôi sao giải trí nhưng để nhận được những ưu ái, cảm tình từ thế hệ đi trước thì việc những nghệ sĩ trẻ như Thu Hằng, bên cạnh phát triển sự nghiệp, ý thức về việc bảo tồn nét văn hóa truyền thống đều rất đáng hoan nghênh.

Là người thầy dìu dắt Thu Hằng ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSƯT Quốc Hưng nói thêm: Khi cô học trò nhỏ thổ lộ ý định thực hiện MV Nhà em ở lưng đồi, anh cảm thấy khá lo lắng. Bởi cũng như nhạc sĩ Đức Trịnh, NSƯT Quốc Hưng biết rằng đã có không ít ca sĩ thành danh thể hiện ca khúc này rất hay rồi. Nhưng khi được tận tai nghe, tận mắt thấy sản phẩm, anh mới thực sự tự hào về cô.

Nhà em ở lưng đồi mang ca từ nhẹ nhàng, ngập tràn sức sống được lồng vào những khuôn hình lãng mạn, nên thơ, đẹp đến nao lòng của núi rừng Tây Bắc. Ca sĩ cũng chọn ngày đầu năm để phát hành với mong muốn một năm mới thuận lợi, sẽ đạt được những dự định, kế hoạch đặt ra trong nghề nghiệp và cuộc sống.

Chú thích ảnh
Thu hằng chụp hình với NSND Thu hiền. Ảnh: Hòa Nguyễn

2. Nhìn lại 2018 và trước những mục tiêu của năm mới, “Sao Mai” Thu Hằng không khỏi phấn khích. Bên cạnh những thành công mà cô gặt hái được trong năm 2018, cô cho biết thời gian tới này sẽ phải hạn chế “chạy show” và tạm dừng thực hiện một số dự án âm nhạc để tập trung cho việc luyện thi tốt nghiệp. Cô dốc sức cho việc tập luyện bởi mong muốn có được thành tích tốt nhất có thể sau 4 năm học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Điểm nhấn trong sự nghiệp và cũng là bước ngoặt lớn đối với Thu Hằng đó là trở thành MC bản tin Văn hóa của Truyền hình Thông tấn (TTXVN). MC - ca sĩ Thu Hằng đang được đánh giá cao bởi lối dẫn thông minh, khéo léo và duyên dáng.

Cô cũng cho biết, ban đầu bản thân rất sợ và lo lắng mình làm không tốt nhưng cô biết đây là cơ hội để mình được trưởng thành nên đã cố gắng trau dồi, học hỏi. Thu Hằng chia sẻ rằng, việc trở thành MC của Truyền hình Thông tấn là mối duyên và từ đây, cô mở mang thêm nhiều kiến thức mà trong cuộc sống hàng ngày mình ít tiếp cận được.

Minh Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm