Sao mai điểm hẹn: Top 7 bước vào chặng đua mới

26/07/2014 12:38 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 25/7, đêm gala kết thúc giai đoạn 1 Sao Mai điểm hẹn 2014 đã gọi tên 7 thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Và như dự đoán, một trong những cái tên sẽ tiếp tục bước vào chặng đua mới là Ngô Thanh Huyền, Đỗ Thanh Ngọc, Nguyễn Thị Thủy.

Ngay đến với những ca sĩ chuyên nghiệp, song ca cũng không phải là một phần trình diễn dễ dàng và chắc chắn đây là một thử thách nhân đôi đối với 12 thí sinh của SMĐH tối 25/7. Với hình thức thi này, các thí sinh vừa phải thể hiện được sự dung hòa, hòa hợp với bạn song ca, vừa phải thể hiện được khả năng và tạo được ấn tượng của bản thân để loại đối phương. Và trong đêm thi 25/7, có những thí sinh đã và chưa thành công ở phần thi này. Những cặp đôi được đánh giá là biết nương nhau, nhường nhau có thể kể đến như Hà My - Trần Thị Hằng, Vũ Bình - Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thủy - Trần Ngọc Vũ. Trong khi đó, ngay phần mở màn của Thùy Trang - Anh Phong, nữ ca sĩ đã quá chênh phô, lại hát lấn át cả bạn diễn.

Sau đêm 25/7, Top 7 người ở lại gồm: 4 thí sinh do khán giả bình chọn cao nhất (Trần Huyền My, Hà My, Thanh Ngọc, Nguyễn Thị Thủy) và 3 thí sinh do Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao nhất ( Ngô Thanh Huyền, Hà Minh Tiến và Trần Ngọc Vũ).

    
Top 7 Sao Mai điểm hẹn 2014

Ở Top 4 được khán giả bình chọn, kết quả bất ngờ thuộc về Trần Huyền My khi cô là ca sĩ sở hữu số lượng bình chọn cao nhất trong cả 4 tuần qua ( 18.62%). Tỉ lệ bình chọn dành cho các thí sinh còn lại lần lượt là Đỗ Thanh Ngọc (10,03%), Phan Thị Hà My (9,74%), Nguyễn Thị Thủy (9,63%). Với 4 thí sinh này, có lẽ Huyền My và Hà My vào tiếp vòng trong là nhờ ở tấm vé của khán giả khá nhiều vì trước đó, họ đều đang ở ranh giới của sự ở lại và ra đi. Trong khi đó, Thanh Ngọc hay Nguyễn Thị Thủy luôn được nhận đánh giá chuyên môn của Hội đồng nghệ thuật hơn hẳn.

Trong số Top 3 do Hội đồng nghệ thuật bình chọn, không khó để nhận thấy Ngô Thanh Huyền sẽ là cái tên được xướng lên đầu tiên bởi đây là thí sinh luôn giữ được phong độ, có nội lực mạnh mẽ và ấn tượng trong từng tuần trình diễn. Hai thí sinh nam duy nhất của Top 7 đều nằm trong sự lựa chọn của Hội đồng nghệ thuật là Hà Minh Tiến và Trần Ngọc Vũ. Như chia sẻ của đạo diễn Việt Tú, sự lựa chọn của Hội đồng nghệ thuật có thể mang tính chuyên môn và cả cảm tính. Tuy nhiên, đây là những sự lựa chọn được tin tưởng là bởi khả năng tạo dấu ấn của thí sinh sẽ “phát lộ” trong tương lai.

Nhóm bị loại: Nguyễn Anh Phong, Bùi Thị Thùy Trang, Lê Vũ Bình, Trần Thị Hằng, Hoàng Hồng Ngọc.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm