Ryan Reynolds, ngôi sao của 'Deadpool 2': Có phải 'siêu anh hùng' ngoài đời thực?

17/05/2018 07:32 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hài hước, đam mê và cực kỳ lôi cuốn, đó là những gì mà người ta thường mô tả về Ryan Reynolds, nam tài tử Canada đang cùng với phim siêu anh hùng Deadpool 2 "xâm chiếm" các rạp chiếu khắp thế giới.

Đây là phần thứ 10 trong loạt phim X-Men (Dị nhân), và là phần tiếp theo của bộ phim Deadpool năm 2016. Trong phim, Reynolds hóa thân thành Wade Wilson/Deadpool, một chiến binh thông minh với khả năng tự hồi phục nhanh nhưng chịu thương tích nghiêm trọng trên cơ thể sau khi trải qua một quá trình đột biến sinh học thử nghiệm. Anh là người thành lập X-force, một nhóm người đột biến bảo vệ, nhằm bảo vệ cậu bé đột biến trẻ tuổi Russell

Phim được quay tại British Columbia (Canada), từ tháng 6 đến tháng 10/2017. Trong quá trình quay phim, người phụ nữ đóng thế Joi "SJ" Harris đã chết trong một tai nạn xe máy. Phần tiếp theo, Deadpool 3, đang được xây dựng.

Chú thích ảnh
Nam tài tử Canada Ryan Reynolds

Bộ phim Deadpool được phát triển từ năm 2004. Nhưng phải 11 năm sau Reynolds mới có cơ hội được hóa thân thành nhân vật Wilson/Deadpool trên màn bạc. Được dàn dựng với kinh phí khiêm tốn, chỉ 58 triệu USD, nhưng khả năng siêu phàm của Wilson/Deadpool khiến Deadpool thu về được 783 triệu USD từ phòng vé. Từ đó người hâm mộ luôn háo hức chờ đón Deadpool 2.

Vậy Ryan Reynolds và siêu anh hùng Deadpool có giống nhau trong đời thực?

Một "tắc kè hoa" trên màn bạc

Deapool là nhân vật được "thần tượng hóa" trên màn bạc trong khi ngoài đời Reynolds cũng là gương mặt được nhiều người yêu thích. Từ đề cử giải Quả cầu Vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Phim ca nhạc/Hài (Deadpool) tới danh hiệu Nghệ sĩ giải trí của Năm do Entertainment Weekly bình chọn, Reynolds đã được nhiều đề cử và đoạt giải với những màn trình diễn ấn tượng, không chỉ với Deadpool mà còn với nhiều phim khác như phim rùng rợn The Amityville Horror (2005) và The Proposal (2009) diễn cùng Sandra Bullock.

Từ những bộ phim hài lãng mạn tới những quả bom tấn siêu anh hùng, Reynolds nhiều lần khiến khán giả cười, hóa điên và phát khóc khi xem anh trên màn bạc.

Chú thích ảnh
Ryan Reynolds trong vai Deadpool

Người hâm mộ có thể biết nhiều chuyện liên quan tới Raynolds, biết về cuộc hôn nhân của anh với nữ minh tinh Hollywood Scarlett Johansson và tài nghệ diễn xuất của anh, song không phải ai cũng biết anh từng thi trượt lớp học kịch trong trường trung học.

Song thất bại đó không khiến nản lòng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và năm 1990, anh đã nhận được vai diễn trong phim tuổi vị thành niên Fiffteen khi vẫn đang là học sinh trung học.

Trong bối cảnh hiện nay, tên tuổi của bất cứ diễn viên nào cũng tỏa sáng "đột biến" sau khi thủ vai một nhân vật siêu người hùng trên màn bạc. Nhưng hầu hết các diễn viên chỉ hiện thân cho 1-2 nhân vật trong số những bộ phim siêu người hùng được yêu thích, trong khi đó Reynolds đang nắm kỷ lục khi đã hóa thân thành 4 nhân vật được dàn dựng theo truyện tranh, gồm Hannibal King trong phim Blade Trinity (2004), Hal Jordan trong phim Green Lantern (2011), Nick Walker trong phim R.I.P.D. (2013) và Wade Wilson/Deadpool trong cả loạt X-Men: Origins: Wolverine (2009) và Deadpool (2016), và giờ là Deadpool 2.

Reynolds xuất thân trong một gia đình có bố là cảnh sát và 2 anh trai Reynolds cũng nối nghiệp bố. Dù không trở thành một cảnh sát thực thụ ngoài đời song Reynolds cũng khiến gia đình anh tự hào khi từng vài lần hóa thân thành cảnh sát trong sự nghiệp của mình. Hơn nữa, Deadpool cũng là một người thực thi pháp luật khi nhân vật này luôn truy lùng kẻ xấu.

Chú thích ảnh
Vợ chồng Ryan Reynolds, Blake Lively và 2 con gái tại buổi lễ gắn sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood năm 2016

"Bật mí" bí quyết giữ hạnh phúc gia đình

Sau khi ly hôn với nữ diễn viên Johansson, Reynolds kết hôn với nữ diễn viên Mỹ Blake Lively (30 tuổi). Cuộc hôn nhân này đã kéo dài được gần 6 năm và họ đã có 2 con gái.

Nói về "bí quyết" duy trì cuộc hôn nhân thứ hai sau lần thất bại với Johnsson, ngôi sao phim Deapool cho biết: "Chúng tôi có một nguyên tắc rất cơ bản: không để lịch quay phim lấn át cuộc sống gia đình. Điều đó có nghĩa là khi tôi đóng phim thì Lively phải tạm ngừng công việc của cô ấy và ngược lại. Tôi xuất thân từ một gia đình đông con và Lively cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều muốn tạo một môi trường ấm áp và hạnh phúc cho các con".

Reynolds tuyên bố trên tạp chí People rằng, cuộc sống gia đình giúp anh có cách nhìn tốt đẹp hơn về cuộc sống: "Có gia đình bạn ít lo lắng về những điều ngớ ngẩn hơn và chú tâm tới cuộc sống thực tại".

Tích cực ủng hộ nghiên cứu bệnh Parkinson

Cha Reynolds, ông James C. Reynolds bị chẩn đoán mắc bệnh Parkinson và đã qua đời hồi năm 2015. Chính vì lý do này Reynolds đã hỗ trợ tích cực cho Tổ chức Michael J. Fox do nam diễn viên da màu Michael J. Fox, người cũng mắc căn bệnh này, sáng lập và các nghiên cứu của Tổ chức này về bệnh Parkinson.

Tử nạn trên trường quay 'Deadpool 2' và 'The Walking Dead': Đóng thế, 'nghề nguy hiểm'

Tử nạn trên trường quay 'Deadpool 2' và 'The Walking Dead': Đóng thế, 'nghề nguy hiểm'

Hai diễn viên đóng thế đã qua đời khi quay cảnh mạo hiểm ở Bắc Mỹ trong vài tuần qua, làm dấy lên câu hỏi rằng nghề này nguy hiểm như thế nào và hiện đã có những biện pháp gì để bảo vệ những người gắn bó với nó.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm