'Respect' - Tôn vinh 'nữ hoàng nhạc soul' Aretha Franklin

01/07/2020 06:57 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Gắn liền với cái tên “nữ hoàng nhạc Soul” không ai khác ngoài danh ca Aretha Franklin. Sau 2 năm mất, tiểu sử về cuộc đời và sự nghiệp của bà mới chính thức được công chiếu trên màn ảnh rộng với tựa đề Respect (tựa Việt: Respect, một huyền thoại).

'Nữ hoàng soul' Aretha Franklin qua đời: 'Quý bà của những nỗi sầu muộn bí ẩn'

'Nữ hoàng soul' Aretha Franklin qua đời: 'Quý bà của những nỗi sầu muộn bí ẩn'

Aretha Franklin, "Nữ hoàng nhạc Soul”, đã qua đời sáng 16/8 tại nhà riêng ở , Detroit do ung thư tuyến tụy, thọ 76 tuổi. Rất ít nghệ sĩ trình diễn được đồng nghiệp và giới phê bình trên khắp toàn cầu thần tượng hóa, được người hâm mộ tôn kính như Franklin. Không ai có thể phủ nhận Jimi Hendrix là cây guitar số 1 thế giới, càng không ai có thể phủ nhận Franklin là giọng ca đại chúng vĩ đại nhất trong thời của bà, một biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Respect dự kiến sẽ được công chiếu tại các rạp phim truyền thống ở Mỹ vào dịp Giáng sinh năm nay và tháng 2/2021 tại Việt Nam.

Tôn vinh sự nghiệp lẫy lừng

Tên của bộ phim được đặt tên theo ca khúc kinh điển cùng tên của Aretha Franklin. Đây là tác phẩm đánh dấu bước “chuyển mình” với hình ảnh của một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và hiểu rõ giá trị bản thân. Ghi dấu thành công bằng dòng nhạc soul da diết, những nhạc phẩm của bà có sức ảnh hưởng lớn tới văn hóa đại chúng nhờ thông điệp nhân văn mang tính thời đại.

Aretha Franklin sinh ngày 25/3/1942, trong một gia đình có truyền thống Thiên Chúa giáo tại Memphis, Tennessee (Hoa Kỳ). Bà bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát khi mới chỉ 10 tuổi và sở hữu những bản thu âm riêng khi lên 14. Bà bắt đầu sự nghiệp ca hát nghiêm túc khi ký hợp đồng với hãng đĩa Columbia Records vào đầu thập niên 60.

Cho tới năm 1966, sau khi kết thúc hợp đồng với Columbia, Aretha đã ký hợp đồng mới với Atlantic Records. Kể từ đây, tên tuổi của bà mới thực sự vượt bậc và có những thành công lớn trong thương mại.

Chú thích ảnh
Aretha Franklin biểu diễn tại lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama năm 2009

Album đầu tay khi về Atlantic là I Never Loved A Man The Way I Love You (1967). Trong đó, Respect là bản hit đình đám nhất, từng giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng (BXH) Billboard và 2 giải Grammy năm 1968. Đây là ca khúc đề cao nữ quyền và quyền tự do của con người, tạo tiền đề cho nhiều làn sóng đòi quyền bình đẳng lan rộng khắp toàn cầu.

Sau khi rời Atlantic vào năm 1980, bà ký hợp đồng mới với hãng Arista Records và cho ra mắt thêm 10 album. Tới 2008, bà tự lập hãng đĩa mang tên mình - Aretha Records và cho ra mắt thêm 3 album. Trong gần 7 thập kỷ ca hát, Aretha ẵm trong tay nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá bao gồm 18 giải Grammy. Ngoài ra, bà còn được trao tặng một số giải đặc biệt của Grammy như Đại sảnh Danh vọng, Thành tựu trọn đời và Huyền thoại. Với “di sản” âm nhạc đồ sộ, bà có tới 117 ca khúc lọt BXH Billboard. Bà từng được tạp chí Rolling Stone đánh giá là “một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại”.

Chú thích ảnh
Aretha Franklin (Jennifer Hudson) và cha (Forest Whitaker) trong phim “Respect”

Vai chính được chọn bởi Aretha Franklin

Dự án phim tiểu sử về “nữ hoàng nhạc Soul” đã được lên kế hoạch sản xuất kể từ khi ra mắt cuốn hồi ký Aretha: From These Roots (xuất bản lần đầu vào năm 1999). Sự ra đi của bà vào năm 2018 đã để lại nhiều luyến tiếc trong lòng người hâm mộ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, vì bộ phim đã được “ấp ủ” từ lâu, nên trước khi mất, bà cũng đã tham gia cố vấn sản xuất và chính tay chọn người vào vai chính - nữ ca sĩ Jennifer Hudson - từng giành nhiều giải Grammy, BAFTA, Oscar và Quả cầu Vàng.

Chia sẻ với nhật báo Detroit Free Press, Jennifer Hudson cho biết, hóa thân thành Aretha Franklin là một trách nhiệm cao cả, nên cô thực hiện nó một cách rất nghiêm túc. “Để thoát khỏi cuộc đời của tôi và hóa thân trong vai diễn, tôi cần chạm đến những cảm xúc sâu thẳm nhất. Điều đó càng khiến tôi hiểu rõ hơn về lý do tại sao Aretha Franklin lại chọn tôi” - Jennifer nói.

Chú thích ảnh
“Respect” dự kiến ra rạp dịp Giáng sinh năm nay tại Mỹ và tháng 2/2021 tại Việt Nam

Đạo diễn bộ phim được giao phó cho Liesl Tommy, bà nhận định đây là “một trong những niềm vui lớn của đời tôi”. Respect được quay chủ yếu ở 2 thành phố là Atlanta và New York, cùng một số ngoại cảnh được quay tại thành phố Detroit - nơi mà Aretha Franklin yên nghỉ. Quá trình quay phim bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái và bị tạm hoãn khi bùng phát dịch Covid-19 tại Mỹ.

Dù xuống tinh thần, nhưng Liesl Tommy lại biến điều này trở thành “động lực” cho bản thân và phần nào muốn nâng cao tinh thần người dân Hoa Kỳ trong hoàn cảnh này.

Mới đây, hãng phim MGM đã tung trailer mới nhất cho Respect và đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc nhờ các giai đoạn trong cuộc đời của Aretha Franklin. Từ những ngày đầu bà tập hát tại dàn hợp xướng của cha cho tới những giây phút tuyệt vọng nhất và cả khoảng thời gian ở đỉnh cao danh vọng.

Ngoài Jennifer Hudson, Respect cũng hội tụ rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Forest Whitaker (vai C. L. Franklin), Marlon Wayans (vai Ted White), Audra McDonald (vai Barbara Siggers Franklin) Mary J. Blige (vai Dinah Washington)... Đây hứa hẹn sẽ là bộ phim tiểu sử cùng những bản nhạc xuất sắc dành cho mọi khán giả.

"Giọng nói từ quá khứ đang cất lên cho hiện tại"

Phim Respect sẽ ra mắt dịp cuối năm nay và đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ, bởi vấn đề xung đột sắc tộc một lần nữa đang dấy lên trong xã hội Mỹ. “Tôi gần như không thể nói nên lời, như một giọng nói từ quá khứ đang cất lên cho hoàn cảnh hiện tại vậy. Càng chứng minh thêm rằng sản phẩm âm nhạc của Aretha Franklin đang sống mãi với thời gian” - diễn viên, ca sĩ Jennifer Hudson nói.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm