'Raya và rồng thần cuối cùng': 'Rồng thần' vượt lên đại dịch

24/02/2021 08:05 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới, bộ phim hoạt hình Raya And The Last Dragon (Raya và rồng thần cuối cùng) sẽ chính thức trình làng khán giả trên toàn cầu. Đây là phim hoạt hình đầu tiên của Disney được ra mắt trong năm 2021, Raya và rồng thần cuối cùng còn được khán giả mong chờ do nội dung mang đậm văn hóa Đông Nam Á.

'Vì yêu mà đấu': Phim hoạt hình vui nhộn không nên bỏ lỡ dịp Tết

'Vì yêu mà đấu': Phim hoạt hình vui nhộn không nên bỏ lỡ dịp Tết

Vì yêu mà đấu hội tụ đầy đủ các yếu tố hài hước, đáng yêu và giàu tính nhân văn, là lựa chọn thú vị trong bữa tiệc điện ảnh mùa Tết Nguyên đán 2021.

Cách thức ra mắt phim Raya và rồng thần cuối cùng trên thế giới dựa vào tình hình dịch bệnh tại các quốc gia. Tại Việt Nam, Trung Quốc, Anh… phim dự kiến được công chiếu tại rạp vào ngày 5/3. Tuy cũng công chiếu cùng ngày, nhưng khán giả tại một số nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19 như Mỹ, Đức hay Brazil… còn có thể thưởng thức trên dịch vụ truyền hình trực tuyến (streaming) Disney+.

Sự trở lại của vị đạo diễn có tiếng tại Disney

Raya và rồng thần cuối cùng là bộ phim thứ 59 do Walt Disney Animation Studios sản xuất, sau bộ phim ăn khách Nữ hoàng băng giá 2 (2019). Phim do Don Hall và Carlos Lopez Estrada đạo diễn; Osnat Shurer và Peter Del Vecho chỉ đạo sản xuất. Biên kịch do Qui Nguyen và Adele Lim chấp bút.

Don Hall được nhiều khán giả biết đến nhờ gắn bó với Disney từ năm 1999. Ban đầu, ông tham gia viết cốt truyện cho tác phẩm Tarzan (1999) và biên kịch phim Gặp gỡ gia đình Robinson (2007). Sau thành công từ các tác phẩm trên, ông được giao trọng trách và ra mắt với cương vị đạo diễn trong phim Cuộc phiêu lưu của gấu Pooh (2011).

Chú thích ảnh
Tạo hình nữ chiến binh Raya

3 năm sau, ông tiếp tục chỉ đạo bộ phim Biệt đội Big Hero 6 (2014) - nhận được nhiều lời khen từ khán giả và thu về 657,8 triệu USD trên toàn cầu. Ngoài ra, Don Hall còn nắm vai trò trợ lý đạo diễn cho Moana (2016) - đạt 690,8 triệu USD doanh thu toàn cầu. Bên cạnh đó, ông cũng tham gia nhiều vai trò khác như giám sát kịch bản cho Công chúa và chàng ếch (2009) và thiết kế nhân vật cho Chú gà siêu quậy (2005)...

Trong suốt sự nghiệp, Don Hall đã mang về 1 giải Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất với Biệt đội Big Hero 6; 2 giải Annie (giải thưởng của Hoa Kỳ trao cho các thành tựu trong lĩnh vực hoạt hình) cho vai trò đạo diễn và biên kịch. Qua đó, Raya và rồng thần cuối cùng là lần trở lại với vai trò đạo diễn sau 7 năm của ông.

Tác phẩm mới nhất của Don Hall kể về một vương quốc huyền bí có tên là Kumandra - vùng đất mà loài rồng và con người sống hòa thuận với nhau. Nhưng rồi một thế lực đen tối bỗng đe dọa bình yên nơi đây, loài rồng buộc phải hy sinh để cứu lấy loài người. 500 năm sau, thế lực ấy lại trỗi dậy và một lần nữa đe dọa vận mệnh vương quốc. Nữ chiến binh Raya (Kelly Marie Tran lồng tiếng) mang trong mình trọng trách đi tìm rồng thần Sisu (Awkwafina) trong truyền thuyết để hàn gắn lại viên ngọc đã vỡ nhằm đẩy lùi kẻ thù. Trong hành trình ấy, Raya nhận ra loài người còn cần thêm những yếu tố quan trọng là lòng tin và sự đoàn kết.

Bộ phim cũng quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng gốc châu Á như Gemma Chan (lồng tiếng nhân vật Namaari), Daniel Dae Kim (Benja), Benedict Wong (Tong), Thalia Tran (Noi)...

Chú thích ảnh
Raya và rồng thần Sisu. Ảnh: Disney

Tác phẩm được hoàn thiện trong mùa dịch

Dự án Raya và rồng thần cuối cùng được Disney chính thức công bố vào tháng 8/2019, nhanh chóng đi vào sản xuất vào năm 2020. Tuy nhiên, sự bùng phát của dịch Covid-19 đã khiến đoàn làm phim đối mặt nhiều thử thách. Chia sẻ với Collider, Don Hall cho biết đoàn làm phim phải làm việc từ xa, có trở ngại nhưng cũng có cái may.

“May mắn thay, rất nhiều người trong đoàn làm phim đã từng làm việc với tôi trong tác phẩm Big Hero 6 và cả Moana. Điều đó thật sự có ích khi chúng tôi phải làm việc từ xa. Chúng tôi phải tìm một cách khác để giao tiếp và chủ yếu trao đổi với nhau qua phần mềm Zoom” - Don Hall chia sẻ. “Thành thật mà nói, tôi có hơi lo lắng về quá trình sản xuất phim như vậy. Chúng tôi xem xét mọi thứ trên máy tính bảng iPad, nên trong tôi luôn có câu hỏi rằng: Cảnh quay này sẽ trông như thế nào khi ở trên màn ảnh rộng?”.

Nhà biên kịch gốc Việt Qui Nguyen cũng cho biết đó là thử thách lớn nhất trong quá trình hoàn thiện dự án này. “Tại cơ quan, chúng tôi có phòng họp khổng lồ, mọi người liên tục trao đổi ý tưởng, xem xét mọi ý kiến cùng nhau trên một màn hình lớn... Cảm giác làm việc trong căn phòng đó là điều đầu tiên chúng tôi đánh mất. Cố gắng tạo lại cảm giác đó với Zoom có lẽ là thách thức lớn nhất. Tất cả chúng tôi đều lo ngại rằng dù mọi người có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ có thể năng suất như trước kia khi làm việc trực tuyến”.

Chú thích ảnh
“Raya và rồng thần cuối cùng” dự kiến ra mắt khán giả vào 5/3

Được biết, thế giới Kumandra được lấy cảm hứng từ các nền văn hóa Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Indonesia cho tới Philippines. Để tiến hành nghiên cứu, các nhà làm phim và nhóm sản xuất đã đi đến tất cả các quốc gia kể trên (ngoại trừ Myanmar và Malaysia). Việc giám sát cốt truyện của phim được giao cho nghệ sĩ Thái Lan Fawn Veerasunthorn phụ trách. Một nhóm các chuyên gia tư vấn cho bộ phim cũng được thành lập, trong đó có Tiến sĩ Steve Arounsack - hiện là Phó Giáo sư Nhân học Lào tại Đại học Bang California.

Chia sẻ về thế giới giả tưởng này, nam đạo diễn cho biết: “Tôi luôn cảm thấy rằng thế giới Kumandra được tạo ra thật tuyệt vời... Tôi thực sự ngưỡng mộ những gì đoàn làm phim đã đạt được, và đương nhiên là nhờ những ảnh hưởng từ văn hóa Đông Nam Á... Tôi chỉ thấy nó độc đáo và đặc biệt, cùng với đó là sự tin tưởng - thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải qua bộ phim này”.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm