Rating 'Điên thì có sao' của Kim Soo Hyun tăng nhờ tình tiết kịch tính

03/08/2020 12:05 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sự quan tâm của khán giả với It’s Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao) đang tăng lên trong bối cảnh chỉ còn 2 tập nữa là phim tới hồi kết.

Dù sở hữu eo 'con kiến', nữ chính 'Điên thì có sao' thề không diện bikini vì lý do này

Dù sở hữu eo 'con kiến', nữ chính 'Điên thì có sao' thề không diện bikini vì lý do này

Vì một trải nghiệm "nhớ đời" mà Seo Ye Ji đã có ấn tượng xấu với những bộ bikini và quyết không bao giờ mặc chúng.

Thống kê của chuyên trang Nielsen Hàn Quốc cho biết, rating của Điên thì có sao tập 14, lên sóng tối 2/8, đạt trung bình 5,9% và mức đỉnh theo dõi là 6,3%, đánh dấu lượng tăng nhẹ so với tập trước đó, với số liệu lần lượt là 5,7% và 6,2%.

Phim đang đến hồi cao trào khi chân tướng câu chuyện dần được phơi bày. Moon Young (Seo Ye Ji thủ vai) không dám đối diện với người yêu Kang Tae (Kim Soo Hyun) vì mặc cảm tội lỗi, cho rằng mẹ ruột chính là kẻ đứng sau cái chết của mẹ Kang Tae.

Its Okay to Not Be Okay, Điên thì có sao, Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, Rating Điên thì có sao, rating Its Okay to Not Be Okay, kết thúc Điên thì có sao
Hiểm nguy đang rình rập các nhân vật chính

Ở cuối phim, mẹ Moon Young còn ra tay bắt cóc anh trai Kang Tae, là Sang Tae (Oh Jung Se), nhằm gây áp lực với con gái.

Chú thích ảnh
Sang Tae lọt vào tầm ngắm của mẹ Moon Young

Liệu cặp đôi chính có vượt qua ân oán đời trước để trở về bên nhau, và gia đình nhỏ của anh em Kang Tae, Sang Tae có tìm được hạnh phúc? Câu trả lời sẽ có trong 2 tập cuối, lên sóng tối ngày 8/8 và 9/8 trên Netflix.

Duy An
Theo Soompi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm