“Quy hoạch đô thị - Có phải trách nhiệm của người trẻ?”

22/04/2009 16:08 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH Online) - Ngày 23 tháng 4 năm 2009, vào lúc 20h, kênh VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp chương trình Đối thoại trẻ với chủ đề “Quy hoạch đô thị - Trách nhiệm có thuộc người trẻ?”.

Chương trình là cuộc đối thoại trực tiếp của lãnh đạo các ngành Kiến trúc, Xây dựng, Quy hoạch, Quản lý đô thị Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với những người trẻ làm quy hoạch đô thị. Trong chương trình có sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước, đặc biệt là các bạn trẻ quan tâm đến vấn đề thời sự này.


Khách mời Nguyễn Đỗ Dũng

Việt Nam hiện là đất nước có tỉ lệ dân số trẻ cao trên thế giới. Rất nhiều trong số họ đang sinh sống, học tập, lao động và làm việc ở những môi trường đô thị thiếu quy hoạch, đặc biệt là các thành phố lớn. Sự manh mún, thiếu trách nhiệm và tầm nhìn trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm lý của những dân cư đô thị trẻ tuổi này.

Hàng trăm “lô cốt” mọc lên giữa lòng thành phố bất chấp số lượng các phương tiện tham gia giao thông ngày một dày đặc. Hàng trăm kilômét đường nội thị bị “đào đi xới lại” để chôn “dây nọ cáp kia”. Những dự án “treo” từ năm này qua năm khác trong khi giá đất tăng chóng mặt. Những công viên, mái chợ vốn là của chung nay bị rào kín để xây nhà hàng, khách sạn theo dự án của một vài công ty, đơn vị… Hiện trạng kéo dài này khiến cho chủ đề quy hoạch đô thị ngày một trở nên nhức nhối và gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. 

Vậy lãnh đạo các cơ quan chức năng đã và đang thực thi nhiệm vụ của mình như thế nào? Phải làm sao để công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị có tầm nhìn xa hơn những nhiệm kỳ?

Khách mời Bùi Văn Ngàn

Còn giới trẻ, đối tượng trực tiếp thụ hưởng mọi thành quả và hậu quả của công tác quy hoạch đang có vai trò như thế nào, họ nhìn nhận về vấn đề này ra sao? Ngay từ bây giờ, người trẻ cần được làm gì và phải làm gì để 50 hay thậm chí 100 năm sau khu vực được quy hoạch vẫn luôn phát triển đi lên, ngày càng hợp lý mà không ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân trong đô thị?

Chương trình Đối thoại trẻ số tháng 4 “Quy hoạch đô thị - Có phải trách nhiệm của người trẻ” sẽ mang tới một góc nhìn giúp khán giả tự tìm thấy câu trả lời cho chính mình.

Khán giả có thể tham gia chương trình bằng cách gửi những ý kiến đóng góp và câu hỏi qua các hình thức sau:

*  Truy cập trang web http://doithoaitre.vtv.vn mục Web Chat
*  Gửi email đến cho chương trình qua địa chỉ doithoaitre@vtv.vn
*  Nhắn tin đến số 8242 với mẫu: DTT lời chat
*  Gọi điện đến trường quay khi chương trình đang được truyền hình trực tiếp qua hai số điện thoại nóng: (04) 62.735.271 và (04) 62.735.272

T.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm