Queen 'hồi sinh' cùng tài năng trẻ Adam Lambert

16/01/2015 14:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Freddie Mercury, ca sĩ chính của Queen qua đời hồi năm 1991, nhiều người nghĩ rằng một ban nhạc huyền thoại cũng sẽ chết cùng ông. Nhưng Queen không chết mà còn trở lại châu Âu, với sự tham gia của một gương mặt mới toanh.

Gương mặt mới được nói tới ở đây là Adam Lambert, ngôi sao của cuộc thi tìm kiếm tài năng Thần tượng Âm nhạc Mỹ (American Idol). Thời gian gần đây, Lambert và Queen đang làm rung chuyển châu Âu với tên gọi mới Queen + Adam Lambert.

Các màn diễn của Queen + Adam Lambert đã khiến khán giả vui sướng đến chảy nước mắt. Niềm vui không chỉ bởi họ được thấy lại các thành viên gốc của Queen, gồm nghệ sĩ guitar Brian May và nghệ sĩ trống Roger Taylor, giờ đều là những người đàn ông có mái tóc hoa râm, đang tái diễn các ca khúc kinh điển của Queen một cách đầy sống động. Niềm vui còn bởi đã có một gương mặt mới, trẻ trung đang sát cánh trình diễn cùng Queen.


Trong cuộc thi Thần tượng Âm nhạc Mỹ hồi năm 2009, Adam Lambert chỉ về nhì

Từ Thần tượng Âm nhạc Mỹ tới “ngai vàng” của Mercury

Lambert năm nay mới 32 tuổi. Ngoại hình của anh dường như là sự hòa trộn giữa hình ảnh của ca sĩ George Michael và Bill Kaulitz, thành viên nhóm nhạc Tokio Hotel. Lambert trình diễn sôi nổi, cuồng nhiệt để thỏa mãn khán giả, cũng như để chứng tỏ mình có thể nối gót được huyền thoại đi trước anh, Freddie Mercury.

Lambert đã khiến người hâm mộ ở Tokyo (Nhật Bản), Moskva (Nga), Kiev (Ukraine), London (Anh), Chicago, Las Vegas (Mỹ) và nhiều nơi trên thế giới phải bật khóc khóc. Nhưng liệu anh có thể khỏa lấp được khoảng trống mà Mercury đã để lại ở ban nhạc Queen?

Đây là thách thức lớn mà một số ca sĩ nổi tiếng đã không thể vượt qua được. Cụ thể, ca sĩ Canada gốc Anh Paul Rodgers từng cố gắng thế vào chỗ trống của Mercury, nhưng phải rút lui sau chỉ 4 năm.

Năm 2011, tạp chí  âm nhạc NME đưa tin rằng Queen từng thương thảo hợp tác với ca sĩ pop Lady Gaga. Thực ra lúc đó ban nhạc đã gặp gỡ và thấy ấn tượng với Lambert.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh iHeartRadio, May và Taylor đã kể lại cuộc gặp gỡ của họ với Lambert hồi năm 2009. Theo đó, 2 người để ý tới Lambert vì anh thể hiện tài năng nổi bật tại vòng chung kết cuộc thi Thần tượng Mỹ. Trong số các thí sinh của vòng này, họ đã chọn Lambert để cùng trình diễn nhạc phẩm We Are The Champions. Kể từ đây, đôi bên tiếp tục hợp tác với nhau một cách hết sức tự nhiên. Theo Taylor, "Lambert có một giọng ca thật không thể tin nổi”.


Queen + Adam Lambert trong một chương trình hòa nhạc

Niềm tin chiến thắng

Khi quyết định “bắt tay” với Lambert, Queen không biết chắc người hâm mộ sẽ phản ứng thế nào với giọng ca mới của ban nhạc. Tuy nhiên họ tin ca sĩ trẻ này có thể đảm đương tốt vai trò của mình.

Và niềm tin của họ đã được chứng minh là đúng khi năm 2012, Queen + Adam Lambert đã có 2 buổi hòa nhạc bán hết vé tại điểm giải trí Hammersmith Apollo ở London. Tiếp đó là các buổi hòa nhạc ngoài trời thành công ở Ba Lan và Ukraine trong thời điểm đang diễn ra giải Vô địch bóng đá châu Âu 2012. Sau đó, họ lưu diễn ở Mỹ, châu Á và Australia.

Điều đáng mừng là những người hâm mộ lớn tuổi của Queen đều chấp nhận giọng ca trẻ Lambert. Chưa hết, anh còn đang thu hút một thế hệ fan mới tới các màn diễn của Queen. Trong các buổi diễn, Queen + Adam Lambert vẫn trình diễn các nhạc phẩm đưa ban nhạc lên tầm nổi danh thế giới, như Killer Queen, We are the Champions, Somebody to Love Bohemian Rhapsody.

Với ca khúc Bohemian Rhapsody, Lambert chỉ hát những câu đầu. Sau đó anh “nhường” lại sân khấu cho ca sĩ tiền bối, khi giọng ca Freddie Mercury vang lên và hình ảnh ông xuất hiện trên một màn hình lớn. Đây là thời khắc gây xúc động cho bất cứ người hâm mộ trung thành nào của Queen.  

Từ tháng 6/2014, Queen + Adam Lambert đã tiến hành lưu diễn trở lại. Họ bắt đầu chặng diễn châu Âu ở Newcastle, Anh. Vào ngày 29/1, họ sẽ tới Cologne và sẽ thực hiện 6 buổi hòa nhạc ở Đức.

Đây không phải là lần đầu tiên Queen + Adam Lambert trình diễn ở Đức. Ngày 25/12/2014, họ đã tham gia chương trình hòa nhạc mừng Giáng sinh của ngôi sao pop dân gian Đức Helene Fischer. Tại buổi họp báo diễn ra ngay trước khi bắt đầu buổi hòa nhạc, nghệ sĩ trống Taylor tuyên bố ngoài Lambert, Queen sẽ không bao giờ trình diễn cùng bất kỳ cá nhân nào khác.

Queen nổi tiếng từ giữa thập niên 1970 và thu hút được một lượng khổng lồ những người hâm mộ trên khắp thế giới. Màn trình diễn của họ tại chương trình Live Aid (1985) được coi là một trong những màn diễn vĩ đại nhất lịch sử nhạc rock.

Queen đã có 18 album và 18 đĩa đơn chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng. Ước tính, ban nhạc đã tiêu thụ được 300 triệu đĩa trên toàn thế giới, là một trong những nhóm nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới. Ban nhạc được ghi tên vào Sảnh Danh vọng Rock & Roll hồi năm 2001.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm