Quán quân X-Factor Giang Hồng Ngọc ra mắt album 'Mùa Thu chết'

16/10/2019 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 14/10, tại TP.HCM, ca sĩ Giang Hồng Ngọc đã có buổi giới thiệu album mới của mình - album Mùa Thu chết.

Giang Hồng Ngọc chuyển hướng, hát nhạc trữ tình

Giang Hồng Ngọc chuyển hướng, hát nhạc trữ tình

Mặc dù khởi đầu sự nghiệp với “nhạc trẻ” và đã đoạt giải quán quân X-Factor 2014 rồi á quân The Remix 2015, những chương trình chủ yếu là “nhạc trẻ” sôi động, Giang Hồng Ngọc vẫn quyết định chuyển hướng con đường âm nhạc của mình để hát nhạc trữ tình.

Giang Hồng Ngọc đoạt giải Tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2006, nhưng cô thật sự được đông đảo công chúng âm nhạc biết đến từ khi đoạt quán quân cuộc thi X-Factor - Nhân tố bí ẩn (2014) và nhất là quán quân Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình và bolero (2017)…

Album Mùa Thu chết gồm 8 ca khúc, những ca khúc tạm xếp vào loại “nhạc sang” như: Mùa Thu chết (Phạm Duy) Thu ca (Phạm Mạnh Cương), Bản tình cuối (Ngô Thụy Miên), Đời đá vàng (Vũ Thành An)…

Chú thích ảnh
Giang Hồng Ngọc

Những ca khúc trong album được nhạc sĩ Hoàng Anh hòa âm & phối khí tương đối mới, khá hấp dẫn. Giọng của Giang Hồng Ngọc khá dày và khá điêu luyện, nhiều nội lực. So với thời còn là thí sinh của những cuộc thi trên truyền hình như đã nói trên, thì trong album này Giang Hồng Ngọc với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và có phần trải nghiệm hơn.

Album này được phát hành trước thềm sinh nhật 30 (27/10), Giang Hồng Ngọc muốn đánh dấu cột mốc quan trong trong cuộc đời và sự nghiệp ca hát của mình.

Theo chia sẻ của Giang Hồng Ngọc, cô chỉ in 1.000 album, để dùng trong các buổi biểu diễn của mình, còn phát hành chủ yếu là dành cho online.

BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm