Psy muốn xóa hết dấu vết 'Gangnam Style'

23/01/2016 11:47 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Thành công toàn cầu của video nhạc Gangnam Style đã đưa Psy trở thành siêu sao quốc tế. Video nhạc này ăn khách ở mức hiện tượng và đã nhận được hơn 2,5 tỷ lượt truy cập. Trong khi đó, đĩa đơn mới Daddy, ca khúc nằm trong album mới của anh, Chil-jip Psy-da, cũng đã vượt ngưỡng hơn 100 triệu lượt truy cập trên YouTube, kể từ khi được phát hành hồi cuối năm ngoái.

Khi tung ra album mới, Psy muốn thoát ra khỏi sức ảnh hưởng Gangnam Style và đó chính là lý do tại sao anh mất một thời gian khá dài mới tung ra được sản phẩm âm nhạc mới.

Một sự thay đổi hết sức tự nhiên

Với album thứ 7, Psy tung ra 2 ca khúc “chủ lực”, gồm DaddyNapal Baji. 2 đĩa đơn này đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều, song cả 2 đều chiếm vị trí quán quân bảng xếp hạng ở Hàn Quốc.

Đến nay, Daddy đã đạt ngưỡng hơn 100 triệu lượt truy cập trên YouTube và thành tích này xem là một phần thưởng đền đáp cho sự “lao tâm khổ tứ” của Psy khi anh xúc tiến album mới, sau thành công “vô địch” của Gangnam Style.  


Psy muốn thoát ra khỏi sức ảnh hưởng từ "Gangnam Style"

“Sau khi tung ra album thứ 6, phải mất gần 3 năm rưỡi sau đó rồi mới phát hành album mới Chil-jip Psy-da. Thành thực mà nói là có rất nhiều áp lực và căng thẳng. Trong quá trình sáng tác, tôi luôn biết các nhạc phẩm mới sẽ không thể có được thành công như Gangnam Style và rằng, khán giả hải ngoại sẽ không thể hiểu được ca từ trong ca khúc. Mỗi khi nảy ra một nốt nhạc hay câu chữ nào, tôi đều suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn xóa hết “dấu vết” của Gangnam Style và muốn có một sản phẩm khác hẳn” - Psy chia sẻ.

Đối với công chúng Hàn Quốc, đây là một sự thay đổi hết sức tự nhiên. Psy biết rằng, nhiều người Hàn Quốc nhận thấy nhạc của anh “quá Tây” và họ muốn anh trở lại với phong cách cũ.

15 năm thăng trầm

Psy ra mắt làng nhạc xứ Hàn hồi năm 2001 với album Psy from the Psycho World và ca khúc chính Bird đã trở thành một hiện tượng trong khung cảnh âm nhạc xứ kim chi thời điểm đó, thời kỳ các ban nhạc thần tượng thống lĩnh thị trường hơn cả hiện nay.

Psy đã trở thành một biểu tượng nhờ có những yếu tố “độc”, mặc dù anh không có ngoại hình giống một ngôi sao pop, không nhảy giống ngôi sao và đương nhiên âm nhạc của anh cũng không phải là pop.

Sau Bird, Psy tiếp tục gây tiếng vang với những nhạc phẩm như ChampionEntertainer, trong khi vẫn duy trì tính đa dạng trong âm nhạc của mình. Phần ca từ của anh hài hước, kỳ quặc, song cũng đầy suy tư, cảm xúc và mang tính triết lý.

Trong mắt Psy, Gangnam Style là ... một lời nguyền!

Trong mắt Psy, Gangnam Style là ... một lời nguyền!

Dù Gangnam Style giúp đưa tên tuổi của Psy tới chỗ nổi tiếng thế giới, nam ca sĩ lại coi ca khúc này là một lời nguyền, vì nó khiến anh không thể sáng tác thêm sản phẩm âm nhạc nào mới trong suốt 2 năm trời.


Psy nhận thức rõ mình “kém tài” trong sáng tác nhạc, song anh lại tạo ấn tượng mạnh tới công chúng qua các màn trình diễn sống, đặc biệt là các màn vũ đạo.

“Trở thành một ca sĩ không phải là mơ ước của tôi. Tôi gia nhập làng nhạc khi mới sáng tác được một ca khúc. Đây không phải là sự vội vàng mà tôi không muốn phí thời gian. Giờ tôi đã hoạt động trong làng nhạc được 15 năm. Tôi không chỉ sáng tác nhạc cho mình, mà còn cho các nghệ sĩ khác như Lee Seung Gi, Seo In Young, Ivy, DJ DOC, Kim Jang Hoon... Tôi trở thành một nghệ sĩ giải trí vì tôi muốn làm những gì mà tôi đam mê. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi ý kiến khác nhau về sản phẩm của mình, song vẫn tiếp tục làm những gì tôi muốn và chấp nhận mọi kết quả” - Psy chia sẻ.

15 năm sự nghiệp, Psy đã gây dựng được tên tuổi trong làng nhạc thế giới, đã kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, hình ảnh của Psy từng bị “hoen ố” khi anh đã cố tình trốn nghĩa vụ quân sự.

Psy đã cố gắng tạo dựng lại hình ảnh bằng album thứ 5, PSYFIVE. Album này đã đạt được những thành tích đáng kể, song phải đến khi tung ra Gangnam Style, tên tuổi của Psy mới phục hồi và lừng danh khắp toàn cầu.

“Thật kinh ngạc là trong đời mình lại xảy ra những sự kiện như vậy. Tôi chẳng bao giờ có thể hình dung được, một người từng làm xấu danh tiếng bản thân, trốn nghĩa vụ như mình lại có lúc được nhảy cùng Nữ hoàng pop Madonna” - Psy chia sẻ.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm