Phượng Khấu: Hồng Đào 'lên bờ xuống ruộng' vì dám bênh vực bà Phi Hiền

03/04/2020 14:59 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trong “Phượng Khấu”, nhân vật Hiệu Nguyệt của Hồng Đào vì đứng ra bênh vực cho mẹ con bà Hiền Phi mà bị Thái hoàng Thái hậu hành cho “lên bờ xuống ruộng”.

'Phượng Khấu' tập 4: Thái hoàng Thái hậu ra tay tàn độc, bà Phi Hiền ra đi trong tủi nhục

'Phượng Khấu' tập 4: Thái hoàng Thái hậu ra tay tàn độc, bà Phi Hiền ra đi trong tủi nhục

Trong tập 4 Phượng Khấu, Phi Hiền cấu kết với triều thần bức ép vua Thiệu Trị nhưng lại bị Thái hoàng Thái hậu lật thế cờ, ghép vào tội làm phản, tống vào ngục giam và cuối cùng bị bức tử.

 

>>> Xem lại tập 5 Phượng Khấu:

https://pops.vn/video/phuong-khau-tap-5-5e855371eeba790034af287a

 

>>> Xem lại tập 4 Phượng Khấu:

https://pops.vn/video/phuong-khau-tap-4-5e7c66eee7cc40223e3b46f6

 

>>> Nghe ca khúc chủ đề Phượng Khấu do Jang Nguyễn thể hiện:

https://pops.vn/video/phuong-khau-ost-phuong-khau-jang-nguyen-5e79ec6f5cfd90003274f2e4

 

Tập 5 Phượng Khấu được phát sóng tối 3/4. Đoàn Viên (Tuyết Thu đóng) đủ sâu sắc để hiểu vì sao bà Phi Hiền (NSƯT Minh Trang) lại qua đời mà trên tay ôm 2 thỏi vàng của tiên đế.

Đoàn Viên giãi bày tâm sự với Hiệu Nguyệt (Hồng Đào). Nguyên cơ cho biết trước khi bà Phi Hiền uống thuốc độc, Thái hoàng Thái hậu (NSƯT Lê Thiện) có hạ giá và tặng 2 thỏi vàng.

Nhưng Đoàn Viên cho rằng đây là ý chỉ ban chết được bọc vàng.

Cô lo sợ cho số phận của một phi tần như mình, vì việc tranh đấu giữa các đời vua trước đã chỉ rõ rằng chỉ có danh phận, không có tình thân.

Tuy nhiên, Hiệu Nguyệt cho rằng dù sao cũng là con dâu, con cháu nên Đức Từ cung sẽ không nhẫn tâm ra tay.

Chú thích ảnh
Đoàn Viên và Hiệu Nguyệt đã biết Đức bà đứng sau mọi chuyện

Nguyên cơ còn động viên Đoàn Viên rằng còn có Ngài ngự và ngài sẽ bảo vệ, che chở cho họ.

Sau khi triều chính được yên ổn, vua Thiệu Trị (NSƯT Thành Lộc) bèn sắc phong cho các phi tần. Hiệu Nguyệt được vua yêu thương, ân sủng nên lên hàng Nhất giai, Phương Nhậm ở hàng Nhị giai.

Chú thích ảnh
Cô lo lắng cho Hiệu Nguyệt sẽ khó sống yên ổn với Thái hoàng Thái hậu

Nhưng Nhân Tuyên Thái hoàng Thái hậu không hài lòng với điều này. Bà cho rằng cha của trắc cơ có nhiều đóng góp cho triều đình nên phải được xem trọng.

Bà còn bóng gió với Ngài ngự rằng Hiệu Nguyệt cậy thế lộng quyền, nên cho xuống hàng Nhị giai. Nếu sau này sửa đổi, sẽ được sắc phong.

Dù không vui, nhưng Thiệu Trị vẫn nghe theo lời Thái hoàng Thái hậu. Trong lúc đó, vua nhận được tin báo 2 con của bà Hiền Phi đã qua đời.

Chú thích ảnh
Nhân Tuyên Thái hoàng Thái hậu bắt đầu hành hạ Hiệu Nguyệt

Hiệu Nguyệt không oán trách, càng không xin Thiệu Trị danh phận. Cùng lúc đó, nhà vua phải ra khỏi kinh thành để xem xét việc đê đập, Hồng Nhậm – con trai Hiệu Nguyệt và Thiệu Trị - xin cha theo hầu để tiện chăm sóc.

Ông hoàng cả Hồng Bảo dù ngoài mặt tỏ ý muốn theo cha nhưng lại nhờ Đức bà nói đỡ nên được ở lại kinh thành. Trước khi đi, Thiệu Trị dặn Hiệu Nguyệt “nếu có nhớ trẫm cũng không được âu sầu”.

Chú thích ảnh
Phương Nhậm nói cô sống như ở lãnh cung vì không được Thiệu Trị đoái hoài

Vua đến gặp Thái hoàng Thái hậu thông báo sự việc, đồng thời bẩm rằng sẽ giao lại hậu cung cho Hiệu Nguyệt trông coi.

Thế nhưng, Đức bà lại giao quyền quyết định cho Phương Nhậm. Bà thẳng thừng tuyên bố: “Con nghĩ ai mới thực sự là chủ nhân của hậu cung này”.

Dù bị Thái hoàng Thái hậu tước nhiều quyền lợi, nhưng Hiệu Nguyệt vẫn không lo nghĩ dù Đoàn Viên tỏ ra lo lắng.

Trong những tập tới, số phận của nguyên cơ sẽ còn lao đao hơn nữa khi không có vua ở đây.

Chú thích ảnh
Thiệu Trị chỉ dành sự yêu thương cho Hiệu Nguyệt

Tập 5 cũng giới thiệu gương mặt mới An Duyên, được mai mối cho Hồng Nhậm. Vốn tính nhút nhát, thụ động nên Hồng Nhậm chối từ, dù vậy ánh mắt hoàng tử đã bị An Duyên cuốn hút. Nhưng Hồng Bảo cũng vương vấn người đẹp nên hứa hẹn sẽ là mối duyên không lành.

Tập 6 Phượng Khấu sẽ được phát sóng lúc 20h tối 9/10 trên ứng dụng POPS.

K.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm