Phòng vé Hàn Quốc ảm đạm dịp Tết và Valentine

17/02/2021 07:23 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tạp chí Variety, cuối tuần qua là tuần có doanh thu phòng vé cao nhất nước này kể từ đầu năm 2021 tới nay. Cụ thể, bộ phim hoạt hình Soul của Disney tiếp tục giữ vị trí đầu bảng với 1,84 triệu USD.

Doanh thu phòng vé của Hollywood thấp nhất trong 40 năm

Doanh thu phòng vé của Hollywood thấp nhất trong 40 năm

Doanh thu phòng vé của các bộ phim Hollywood đã sụt giảm tới 80% tại thị trường Bắc Mỹ vào năm 2020, khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 buộc các rạp chiếu phim phải đóng cửa và các hãng sản xuất phải hạn chế phát hành nhiều bộ phim mới.

Bộ phim Nhật Bản Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận giữ vị trí thứ 2 với 796 nghìn USD trong tuần thứ 3 ra mắt, kể từ ngày 27/1. Tổng doanh thu phòng vé của phim hiện đã đã đạt 5,33 triệu USD.

Đứng ở vị trí thứ 3 là bộ phim hài lãng mạn Hàn Quốc mang tên New Year Blues, thu về 728 nghìn USD. Kể từ ngày phát hành 10/2 tới nay, phim đã đạt tổng cộng 1,1 triệu USD. Phim xoay quanh 4 cặp đôi trong một ngày cuối tuần định mệnh, do Hong Ji Young đạo diễn.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “New Year Blues”

Bộ phim quái vật Monster Hunter (Thợ săn quái vật) của nam đạo diễn Paul W.S. Anderson mở màn ở vị trí thứ 4 với 476 nghìn USD trong 3 ngày cuối tuần qua. Đứng thứ 5 là bộ phim Harry Potter và Chiếc cốc lửa (2005), được tái chiếu và thu về 167 nghìn USD.

Tổng cộng 3 ngày cuối tuần trong dịp Tết Nguyên đán và Ngày Lễ tình nhân, doanh thu phòng vé Hàn Quốc đạt hơn 4 triệu USD. Dù vậy, con số này chỉ bằng 1/7 doanh số so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm