Phim 'The Fantastic Four' phần 3: Sự trở lại của bộ tứ siêu đẳng

03/02/2015 07:27 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau X-Men, Spider-Man, Fantastic Four là một trong các tác phẩm ăn khách đầu tiên nằm trong làn sóng phim chuyển thể từ truyện tranh, diễn ra hồi đầu những năm 2000. Đáng tiếc, cả 2 phần của Bộ tứ siêu đẳng đều không đạt chất lượng tốt nên hãng 20th Century Fox buộc phải cho dừng dự án.

Mặc dù trong thế giới truyện tranh của Marvel có rất nhiều nhóm siêu anh hùng nổi tiếng như X-Men (Dị nhân), The Avengers nhưng Fantastic Four mới là nhóm siêu anh hùng đầu tiên được tác giả Stan Lee tạo ra.

Nhóm siêu anh hùng đầu tiên của Marvel

Tuy nhiên hãng phim đang nắm giữ bản quyền chuyển thể Bộ tứ siêu đẳng (lẫn Dị nhân) lên màn ảnh rộng, không phải là Marvel mà lại là hãng 20th Century Fox. Hiện nay, Marvel Studios mới chỉ “sở hữu” Thor, Iron-Man, Ant-Man, Captain American, Dr. Strange… mà thôi.

Với các khán giả yêu điện ảnh, bốn nhân vật Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm và “The Thing” Ben Grimm cũng không hề xa lạ, bởi họ đã từng tạo nên cơn sốt phòng vé khi xuất hiện trong hai tập phim Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng - 2005) và Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (Bộ tứ siêu đẳng: Sự trỗi dậy của người lướt ván bạc - 2007).

Mặc dù 2 phần phim mang về cho hãng 20th Century Fox khoản doanh thu khổng lồ, lên tới 620 triệu USD trên toàn thế giới, nhưng chất lượng nội dung lại khiến khán giả hoàn toàn thất vọng. Đây cũng là điểm thất bại chung của hàng loạt dự án lớn cùng thời điểm như Spider-Man 3, X-Men: The Last Stand, Elektra.

Do chưa làm thỏa mãn được thị hiếu người xem nên hãng 20th Century Fox quyết định dừng dự án Fantastic Four lại.


Fantastic Four phần mới liệu có cải thiện chất lượng nội dung so với 2 tập phim trước đây?

Kín tiếng trong ngày trở lại

Đúng 10 năm trôi qua kể từ lần ra mắt hồi năm 2005, hãng 20th Century Fox mới đưa Fantastic Four trở lại màn ảnh rộng. Tất nhiên, họ không dại gì làm phần tiếp theo (sequel) hay làm lại (remake), khi dàn diễn viên cũ, câu chuyện cũ đã … rất cũ và không thành công. Khán giả cần 1 điều gì đó tươi mới, độc lập hoàn toàn với quá khứ. Chính vì vậy, kế hoạch khả dĩ duy nhất chính là khởi động lại từ đầu dự án (reboot).

So với các nhân vật/nhóm siêu anh hùng khác, Fantastic Four luôn bị chậm chân hơn, kể cả dự án gốc lẫn dự án reboot. Trong khi X-Men, Spider-Man đã được làm lại từ lâu và đem lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho các nhà sản xuất thì mãi đến tận mùa Hè năm nay, Fantastic Four mới được tái hiện trên màn ảnh rộng. Bộ phim được đạo diễn bởi Josh Trank, người từng khá thành công với tác phẩm độc lập kinh phí thấp Chronicle (Sức mạnh vô hình).

Fantastic Four sẽ khai thác những nội dung nguyên bản nhất từ bộ truyện tranh của Marvel (ra mắt trong những năm 1960) – điều mà người hâm mộ luôn luôn trông đợi. Khác với các bom tấn siêu anh hùng khác, phiên bản Fantastic Four mới này giữ kín mọi thông tin về nội dung lẫn hình ảnh. Chỉ khoảng một tuần trước đây, hãng 20th Century Fox mới bất ngờ tung ra bản trailer giới thiệu đầu tiên.

Đạo diễn Josh Trank chia sẻ: “Nếu tôi đã vẽ một bức tranh thì tôi sẽ không muốn chụp ảnh lại chỉ một mảng màu của bức tranh đó rồi tung ra cho người khác thưởng thức. Mọi người phải xem tác phẩm khi nó đã hoàn thiện”.

Ông cũng khẳng định điểm độc đáo của bộ phim này là bốn siêu anh hùng sẽ luôn sát cánh như một gia đình, chứ không chỉ tập trung vào một nhân vật hoặc một nhóm nhân vật hội tụ, như các tác phẩm có đề tài tương tự. Fantastic Four cũng được coi là thuộc thể loại khoa học viễn tưởng chứ không đóng khung trong các mô-tip hành động đơn thuần.

Những gương mặt “mới toanh”

Bộ phim đưa khán giả trở về với câu chuyện quen thuộc xoay quanh sự hình thành của Bộ tứ siêu đẳng. Tiến sỹ vật lý trẻ Reed Richards cùng phi hành gia Ben Grimm, bạn gái cũ Susan Storm và anh chàng Johnny Storm tham gia vào một cuộc thử nghiệm ngoài vũ trụ. Khi trở về, họ phát hiện ra cơ thể mình đã bị biến đổi một cách kỳ lạ: Richards có thể kéo dài người như cao su, Susan Storm có thể trở nên vô hình và tạo ra một nguồn năng lượng làm lá chắn, Johnny Storm có khả năng tự bốc cháy và bay, còn Grimm trở thành một người đá với sức mạnh khủng khiếp.

Không thể trở lại bình thường, bộ tứ buộc phải học cách khai thác những siêu năng lực mới và phối hợp cùng nhau để cứu Trái Đất khỏi kẻ thù hung ác Victor Domashev (Doctor Doom) - người năm xưa từng giúp đỡ họ thực hiện cuộc thử nghiệm.   

Điều đặc biệt ở dự án Fantastic Four mới này là dàn diễn viên gồm toàn những gương mặt trẻ, hoặc mới nổi hoặc còn khá vô danh. Vào vai bốn nhân vật “siêu đẳng” đã trở thành biểu tượng trong lòng khán giả là Miles Teller (Whiplast – Khát vọng nhịp điệu), Kate Mara (Transcendence – Trí tuệ nhân tạo), Michael B. Jordan và Jamie Bell (Billy Eliot). Vai phản diện Doctor Doom được giao cho Toby Kebbell.

Dự kiến phim sẽ được phát hành vào 7/8/2015.

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. American Sniper – 31,8 triệu USD
2. Paddington – 8,5 triệu USD
3. Project Almanac – 8,5 triệu USD
4. Black or White – 6,4 triệu USD
5. The Boy Next Door – 6 triệu USD
6. The Wedding Ringer – 5,7 triệu USD
7. Imitation Game – 5,1 triệu USD
8. Taken 3 – 3,6 triệu USD
9. Strange Magic – 3,4 triệu USD
10. The Loft – 2,8 triệu USD 

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm