Phim 'Minions': Những kẻ mua vui thành biểu tượng văn hóa

16/12/2014 07:01 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Thế giới chẳng có nhiều nơi người ta kiếm tiền giỏi như tại Hollywood. Ngay sau khi một tác phẩm ăn khách ra đời, các nhà sản xuất sẽ tính đến phần tiếp (sequel), phần trước (prequel), rồi thậm chí cả các bộ phim với nội dung tách ra khỏi phim gốc (spin-off).

Một trong những cách kiếm tiền nhanh và dễ dàng nhất đối với các nhà sản xuất hiện nay đó là tự động đưa các bộ phim ăn khách vào công thức phát hành nêu trên.

Một xu thế làm phim "ăn theo" thành công

Sau khi ra phần trước, phần sau, nếu “ngửi thấy” một nhân vật hay một câu chuyện phụ nào trong câu chuyện chính có khả năng đem lại lợi nhuận, họ sẽ lập tức cho khai thác.

Những phim spin-off xuất hiện đã khá lâu, nhưng phải gần đây mới trở thành 1 xu thế (dù nhỏ). Ở mảng phim truyện người đóng, The Scorpion King (Vua bọ cạp) có thể coi là phần spin-off của The Mummy Returns (Xác ướp trở lại), Elektra là một phần nhỏ của Daredevil (Hiệp sĩ mù) hay Get him to the Greek là spin-off của bộ phim hài nổi tiếng Forgetting Sarah Marshall (Quên Sarah Marshall đi) khi tập trung khai thác nhân vật Aldous Snow (Jonah Hill)…


Từ chỗ là những vai phụ, các minion đã trở thành tâm điểm chú ý trong bộ phim Minions

Ở thể loại hoạt hình 3D, ý nghĩa của spin-off thể hiện rõ nhất. Vào năm 2004, khi hãng DreamWorks tung ra Shrek 2 và đạt được thành công vang dội về mặt doanh thu, họ cũng trình làng luôn nhân vật chú mèo đi hia (Puss in Boots) siêu dễ thương.

Chú mèo này đã nhận được sự yêu thích chẳng kém gì nhân vật chính Shrek. Mèo đi hia còn tiếp tục xuất hiện trong các phần tiếp theo cho đến tận năm 2010 và đóng góp vai trò quan trọng trong cả câu chuyện.

Nhận thấy sức hút từ mèo đi hia, DreamWorks đã làm luôn 1 bộ phim dựa trên nhân vật, mang tên Puss in Boots. Tương tự với Puss in Boots là trường hợp của Planes (ăn theo từ Cars), năm nay là Penguins of Madagascar (spin-off từ loạt phim Madagascar) và đặc biệt là năm sau với Minions (từ Despicalbe Me).

Sức hút khổng lồ từ những kẻ tay sai dễ thương

Có lẽ Despicable Me (Kẻ cắp mặt trăng) là loạt phim hiếm thấy nhất trong lịch sử phát triển của hoạt hình 3D. Hiếm thấy không phải vì phim hay, rất ăn khách (thu về hơn 1,4 tỷ USD trên toàn cầu) mà vì các nhân vật phụ là tay sai (các minion) còn nổi tiếng hơn cả nhân vật chính. Chẳng thế mà khi nhắc đến Despicable Me, người ta chẳng bao giờ nhắc đến anh chàng khó tính Gru mà chỉ nói đến sự dễ thương, ngốc nghếch nhưng trung thành của đám minion.

Không chỉ dừng lại ở mức độ nhân vật phụ, giờ đây hình ảnh minion đã tràn ngập trên thế giới và là biểu tượng của xưởng hoạt hình Illumination Entertainment. Hiếm có nhân vật nào có mức độ phủ sóng và ảnh hưởng tới khán giả như đám minion. Ngoài khán giả nhỏ tuổi, khán giả trẻ và trưởng thành cũng yêu thích chúng một cách cuồng nhiệt. Nắm lấy cơ hội này, hãng Universal và xưởng Illumination quyết định cho ra đời tác phẩm ăn theo Minions, dự kiến phát hành vào mùa Hè năm sau.

Vốn là một sinh vật đơn bào màu vàng tồn tại từ thời cổ đại, minion tiến hóa dần qua các thời kỳ với một mục đích sống duy nhất là phụng sự kẻ ác và đáng ghét nhất. Thế nhưng, chủ nhân của chúng, từ khủng long bạo chúa, Dracula tới Napoleon... đều lần lượt biến mất theo thời gian. Điều này đã khiến các minion rơi vào trạng thái u sầu, phiền muộn.

Đó là khi minion Kevin cùng hai minion tinh quái khác là Stuart và Bob lên đường khám phá thế giới, hy vọng sẽ tìm ra một chủ nhân "đại ác" xứng đáng với chúng. Cuộc chu du của các minion bắt đầu, từ Nam Cực lạnh lẽo, qua New York nhộn nhịp tới London thời thượng.

Minions được đạo diễn bởi bộ đôi Pierre Coffin và Kyle Balda, với phần kịch bản do Brian Lynch thực hiện. Nữ diễn viên từng đạt giải Oscar là Sandra Bullock sẽ tham gia lồng tiếng cho nhân vật Scarlett Overkill trong phim.

Bộ phim tất nhiên vẫn sẽ giữ nguyên phong cách vui nhộn dễ thương của đám minion trong Despicable Me. Vẫn là giọng nói líu ríu ngộ nghĩnh, vẫn mê chuối điên dại và hậu đậu làm hại đến những chủ nhân mà chúng phụng sự. Dự kiến Minions sẽ được phát hành vào ngày 10/7/2015 tại thị trường Bắc Mỹ.

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Exodus: Gods and Kings – 24,5 triệu USD
2. The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 – 13,2 triệu USD
3. Penguins of Madagascar – 7,3 triệu USD
4. Top Five – 7,2 triệu USD
5. Big Hero 6 – 6,1 triệu USD
6. Interstellar – 5,5 triệu USD
7. Horrible Bosses 2 – 4,6 triệu USD
8. Dumb and Dumber to – 2,7 triệu USD
9. The Theory of Everything – 2,5 triệu USD
10. Wild – 1,5 triệu USD

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm