Ông Cao Thắng - thiếu gia chung tình của showbiz

29/10/2019 19:58 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sự nghiệp ca hát của Ông Cao Thắng có phần mờ nhạt, anh lui về hậu trường, nhường hào quang cho Đông Nhi và giúp cô thăng tiến.

Ca sĩ Đông Nhi hé lộ thiệp cưới với Ông Cao Thắng

Ca sĩ Đông Nhi hé lộ thiệp cưới với Ông Cao Thắng

Đông Nhi hé lộ thiệp cưới của cô và Ông Cao Thắng. Theo đó, hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Ông Cao Thắng – Đông Nhi là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. 10 năm gắn bó bên nhau, cả 2 sắp về chung nhà trong đám cưới hứa hẹn đẹp như cổ tích tại Phú Quốc vào ngày 9/11 tới.

10 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng biết bao cặp đường ai nấy đi, Đông Nhi – Ông Cao Thắng vẫn cứ nắm chặt tay không rời. Không chỉ gắn bó trong cuộc sống, họ còn đồng hành trong công việc, người này nâng bước người kia chạm đến dấu mốc lớn trong sự nghiệp.

Chú thích ảnh
Thiệp cưới ngọt ngào của Ông Cao Thắng - Đông Nhi

Sự nghiệp mờ nhạt của Ông Cao Thắng và tâm điểm khi công khai tình yêu với Đông Nhi

Khi còn đang theo học trường ĐH Kinh tế TP. HCM, Ông Cao Thắng gia nhập nhóm nhạc Weboys cùng Tiến Dũng và Dương Ngọc Đàm dưới sự đỡ đầu của nhạc sĩ kiêm bầu show Quang Huy.

Ban nhạc này nhanh chóng gây ấn tượng với phái nữ nhờ vẻ ngoài bảnh bao. Họ ra mắt các ca khúc theo xu hướng thị trường, phát hành MV nhưng chưa tạo ra dấu ấn rõ nét. Thời gian tồn tại của Weboys khá ngắn, chỉ từ năm 2005-2007.

Chú thích ảnh
Hình ảnh của Ông Cao Thắng trong nhóm nhạc Weboys

Sau khi ban nhạc tan rã, Ông Cao Thắng hợp tác với Phạm Quỳnh Anh phát hành sản phẩm âm nhạc nhưng cũng không thành công như mong đợi. Sau đó, anh tạm lui showbiz một thời gian trước khi trở lại vào năm 2010.

Lúc này, rộ lên tin đồn Ông Cao Thắng hẹn hò Đông Nhi. Ca sĩ điển trai đóng MV cho bạn gái và họ còn kết hợp trong vài sản phẩm.

Chú thích ảnh
Cặp đôi hẹn hò rồi hợp tác trong âm nhạc.

Trước áp lực từ người hâm mộ, Đông Nhi thừa nhận cô và Ông Cao Thắng đang yêu nhau. Tình cảm giữa họ tạo ra hiệu ứng tích cực, giúp tên tuổi cả 2 trở thành tiêu điểm trong dư luận.

Ông Cao Thắng lui về hậu trường, lập công ty giúp bạn gái thăng tiến trong sự nghiệp

Khi quen nhau, cả Ông Cao Thắng hay Đông Nhi đều chưa phải là tên tuổi đình đám trên thị trường nhạc Việt. Sự nghiệp ca hát của ca sĩ sinh năm 1986 có phần lép vế so với bạn gái. Và dù Đông Nhi khi đó có lượng fan hùng hậu, cô vẫn bị xếp vào hình tượng một “ca sĩ tuổi teen”.

Với góc nhìn của một người kinh doanh, Ông Cao Thắng quyết định dừng ca hát, lập công ty sản xuất âm nhạc để làm “bàn đạp” cho người yêu thăng tiến. Ai cũng cho rằng đây là quyết định khôn ngoan của cựu thành viên nhóm Weboys, bởi thực lực của anh không đủ để cạnh tranh bên ngoài.

Chú thích ảnh
Ông Cao Thắng tạo cho Đông Nhi nấc thang trong sự nghiệp.

Dưới định hướng của bạn trai, Đông Nhi “lột xác” từ một “ca sĩ tuổi teen” thành một biểu tượng của giới trẻ. Cô gây ấn tượng bằng sự trưởng thành từ âm nhạc đến phong cách biểu diễn.

Trong khoảng 8 năm đó, Đông Nhi gặt hái nhiều giải thưởng âm nhạc: Cống hiến, Ấn tượng VTV, Album Vàng, Làn sóng xanh, Zing music Awards, Mai Vàng, Yan, HTV Awards, Mnet Asian Music Awards… Và người góp phần tạo nên thành công cho nữ ca sĩ không ai khác ngoài bạn trai.

Chú thích ảnh
Cặp đôi gắn bó như hình với bóng.

Cuối năm 2018, Đông Nhi thực hiện liveshow đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát tại TP. HCM. Cô hướng ánh mắt về hậu trường, tìm kiếm Ông Cao Thắng và bật khóc trong hạnh phúc khi nói về thành công của bản thân.

Thiếu gia chung tình, luôn giữ khoảng cách với phái nữ để vợ sắp cưới không ghen tuông

Ông Cao Thắng là thiếu gia của một gia đình sở hữu tập đoàn nhựa nổi tiếng ở TP. HCM. Nhưng ca sĩ 33 tuổi lại có đời sống kín tiếng, giản dị. Không còn đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ, nhưng anh cũng kịp tận dụng lợi thế kinh doanh của gia đình để xây nghiệp riêng.

Công ty 6SE của Ông Cao Thắng xây dựng thành công thương hiệu cho Đông Nhi, đồng thời thu hút thêm nhiều gương mặt mới như Song Luân, San Hara, nhóm nhạc LipB, Uni5…

Chú thích ảnh
Họ thường xuyên du lịch nước ngoài.

Trước đó, Ông Cao Thắng cũng kinh doanh nhà hàng, khu vui chơi. Nói về bạn trai, Đông Nhi không giấu vẻ hạnh phúc: “Anh Thắng là người lí trí, tài giỏi và có những góc nhìn vô cùng chính xác. Tôi hoàn toàn tin tưởng những bước đi của anh cũng như hạnh phúc vì sự tin tưởng mà anh dành cho tôi”.

Dù thành công ở lĩnh vực kinh doanh, nhưng với người yêu, Ông Cao Thắng lại rất tận tuỵ, lo lắng từng chút một. Anh đưa đón Đông Nhi chạy show, và dù bạn gái có trợ lý nhưng anh vẫn kề bên vì muốn cô được yên tâm khi đứng trên sân khấu.

Chú thích ảnh
Đông Nhi hạnh phúc khi yêu bạn trai tài giỏi.

Cựu ca sĩ cũng chăm sóc Đông Nhi chu đáo trong từng bữa ăn. Vì giọng ca Bối rối có tính ghen tuông, Ông Cao Thắng chia sẻ anh chủ động giữ khoảng cách với phái nữ để yên long người yêu.

10 năm bên nhau, Ông Cao Thắng – Đông Nhi còn tận hưởng khoảng thời gian riêng bằng những chuyến lưu diễn kết hợp với du lịch ở nước ngoài. Không ồn ào như nhiều cặp đôi khác, nhưng cả 2 gắn bó bền chặt. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 cũng cho biết gia đình cô quý mến bạn trai như con ruột, trong khi ba mẹ và em gái Ông Cao Thắng cũng rất thân thiết với Đông Nhi.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ hạnh phúc nhận lời câu hồn của bạn trai.

Cuối tháng 7, anh đã cầu hôn bạn gái lâu năm tại Mỹ bằng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cuối tháng 8, cặp đôi sang Australia chụp ảnh cưới.

Anh nói tính cách của mình khá hướng nội, chỉ thích một đám cưới ấm áp với người thân thuộc. Nhưng Đông Nhi lại yêu sự lãng mạn nên đám cưới trong mơ của cô như một cổ tích tráng lệ. Vì yêu, Ông Cao Thắng sẵn sàng chiều vợ sắp cưới.

Kim Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm