'Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2019' sẽ bỏ thi bikini đêm chung kết

05/06/2019 19:10 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ hoàng trang sức Việt Nam - cuộc thi người đẹp cấp ngành được tổ chức 2 năm/1 lần trên phạm vi toàn quốc vừa họp báo khởi động lần 9 chiều nay (5/6) tại Hà Nội.

Nữ hoàng trang sức Mỹ Duyên kể chuyện tình yêu đẫm lệ trong phim ‘Hẹn biển’

Nữ hoàng trang sức Mỹ Duyên kể chuyện tình yêu đẫm lệ trong phim ‘Hẹn biển’

Mỹ Duyên bất ngờ trở lại với khán giả qua phim ngắn Hẹn biển, kể chuyện tình đẫm nước mắt của một cặp đôi yêu nhau tha thiết nhưng buộc phải chia lìa khi cô gái qua đời bởi căn bệnh ung thư.

Qua 8 lần tổ chức, cuộc thi đã tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, khi kết hợp với những bộ trang sức tinh xảo do bàn tay tài hoa của các nghệ nhân kim hoàn chế tác.

Năm nay,  BTC tuyển thí sinh từ 18-27 tuổi, đang sinh sống và làm việc trong và ngoài nước, mang quốc tịch Việt Nam, trình độ trung học phổ thông trở lên; chiều cao từ 1,6 trở lên, chưa lập gia đình, chưa sinh con, có vẻ đẹp hài hòa, tự nhiên không qua chỉnh sửa, thẩm mỹ, là người am hiểu về lĩnh vực kim hoàn, trang sức, đá quý, có năng khiếu diễn tả được ý tưởng của nghệ nhân kim hoàn qua các tác phẩm trang sức.

Đặc biêt, năm nay BTC sẽ thí điểm bỏ phần thi bikini trên sân khấu đêm chung kết. Ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi cho hay: "Đây là xu hướng chung mà cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới đang hướng tới. Các nhà quản lý văn hóa Việt Nam cũng gợi ý chúng tôi nên đi theo xu hướng này. Vì vậy chúng tôi quyết định trở thành đơn vị đầu tiên bỏ truyền thống thi trình diễn áo tắm trên sân khấu đêm chung kết".

Chú thích ảnh
Ông Lê Ngọc Dũng (ngoài cùng, bên trái) chia sẻ thông tin tại buổi họp báo 

Theo BTC, dự kiến, thời gian nhận hồ sơ kéo dài đến ngày 5/9 tại Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam. Các thí sinh đạt giải nhất các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người mẫu, Người đẹp cấp tỉnh, ngành Trung ương năm 2015, 2016, 2017, 2018 có giấy chứng nhận của BTC được đặc cách vào Vòng chung kết. 

Vòng thi bán kết dự kiến sẽ diễn ra ngày 14/9 tại TP.HCM. 70 thí sinh được chọn từ vòng sơ khảo dự thi vòng bán kết. Kết thúc vòng bán kết BGK sẽ chọn ra 30 thí sinh chính thức và dự kiến 6 thí sinh dự khuyết để dự thi vòng Chung kết. 

Đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/10 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. BGK sẽ tuyển chọn top 20; top 10; top 5 thi ứng xử để chọn top 3 trao giải gồm: Nữ hoàng Trang sức Việt Nam; Á hoàng 1, Á hoàng 2; 2 giải khuyến khích, cùng các giải phụ như: Người đẹp Áo dài, Người đẹp Dạ hội, Người đẹp biển, Người đẹp Thân thiện, Người đẹp Trình diễn trang sức, Người đẹp Thương hiệu, Người đẹp có khuôn mặt khả ái.

Hoài An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm