Những vụ bê bối tồi tệ nhất của BTS từng khiến ARMY sốc nặng

28/12/2020 08:43 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Những bê bối này khiến BTS và ARMY trở nên mạnh mẽ hơn!

ARMY biểu tình xe tải, yêu cầu BigHit ngừng 'lợi dụng' BTS

ARMY biểu tình xe tải, yêu cầu BigHit ngừng 'lợi dụng' BTS

Một số quyết định gần đây của BigHit Entertainment khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

BTS hiện là nhóm nhạc đình đám nhất trên thế giới hiện nay, với hàng triệu album bán ra, sân vận động họ diễn luôn cháy vé. Mặc dù đang ở trên đỉnh của cuộc chơi, họ cũng từng vướng không ít vụ bê bối trên trời rơi xuống. Dưới đây là điểm qua những vụ tồi tệ nhất.

1. Tranh cãi về chiếc bao cao su trong phòng Jin

Chú thích ảnh

Trở lại năm 2014, Jin gây tranh cãi sau khi một chiếc cao su bị phát hiện trong phòng anh. Theo đó, trong bức ảnh anh đăng mình đang ăn bữa ăn tự nấu, cư dân mạng nhìn thấy một hộp cao su ở sàn nhà.

Chú thích ảnh

BigHit đã lên tiếng đính chính rằng đó chẳng qua là quà mà người hâm mộ tặng Jin. Mặc dù một số cư dân mạng từng tranh luận rất tiêu cực về chuyện này nhưng thực tế nó không phải là chuyện to tát.

2. Tin đồn thao túng BXH

Chú thích ảnh

Mặc dù BTS ra mắt năm 2013 với danh tiếng vừa phải, cũng phải tới mini album thứ ba là The Most Beautiful Moment In Life, Part 1, BTS mới trở nên thật sự đình đám. Đĩa đơn mở đường I Need U từng đứng đầu nhiều BXH Hàn Quốc và album đứng No.1 về doanh số trong một khoảng thời gian.

Chú thích ảnh

Khi số album BTS bán cao hơn cả BigBang, có cáo buộc rằng trên trời rơi xuống rằng BigHit đã “sajaegi” kiểu thao túng BXH, thường là tăng ảo lượng mua bằng cách tự mua hoặc thuê ngoài mua lượng lớn sản phẩm. Mặc dù công ty đã phủ nhận, nói rằng họ không có khả năng làm vậy, nhiều kẻ nghĩ tiêu cực vẫn không tin.

Thực tế, BTS đã tích lũy được một lượng lớn ARMY toàn cầu và doanh thu đột biến là nhờ doanh số quốc tế. Cư dân mạng Nga cũng xác nhận BTS có một cộng đồng người hâm mộ lớn ở xứ bạch dương, giúp tăng lượng doanh số đáng kể.

3. Tranh cãi về “Let’s Love” của Jungkook

Chú thích ảnh

Có thời, một nhóm nhỏ người hâm mộ EXO và BTS đã căng thẳng với nhau. Nguyên nhân là một số EXO-L cho rằng BTS đã sao chép phong cách, ý tưởng của EXO còn ARMY khẳng định đây là những ý tưởng chung mà nhiều thần tượng đã sử dụng. Căng thẳng trở nên nghiêm trọng hơn vào năm 2015 khi Jungkook dùng thuật ngữ “Let’s Love” với BTS. Một số EXO-L coi đây là sự xúc phạm vì cụm này là phương châm sống của EXO.

Hình ảnh Jungkook bị lồng vào vòng hoa tang lễ bắt đầu bị một số EXO-L lan truyền. Tuy nhiên, đó chỉ là động thái của những kẻ phá hoại, căng thẳng hạ nhiệt khi cả hai cộng đồng fan nhận thấy EXO và BTS ngoài đời khá thân thiết.

Chú thích ảnh

4. RM dính cáo buộc đạo nhái

Chú thích ảnh

Năm 2015, một tài khoản Twitter đã cáo buộc RM đạo lời bài hát của mình. Ca khúc được nhắc tới là U.

Chú thích ảnh

Đáp lại, RM chân thành xin lỗi vì chuyện này, giải thích rằng rất nhiều ca từ của anh tới từ sách, phim, phỏng vấn, thư từ… RM nói khi công bố sáng tác anh đã không xác nhận nguồn trích dẫn, dẫn tới cáo buộc đạo nhái. Tài khoản Twitter này sau đó cũng hiểu RM và gửi lời xin lỗi tới RM về những rắc rối không đáng có với thủ lĩnh BTS.

5. Hiểu nhầm kỳ thị nữ giới

Chú thích ảnh

Hồi năm 2013, Suga đã đăng một dòng khiến cư dân mạng hoang mang. Bài đăng được dịch là: “Tôi dõi theo em mọi lúc. Nếu em nhìn đi đâu khác, tôi sẽ chụp ảnh/đánh bằng chiếc máy ảnh này, với góc này, trên vương miện đầu em”. Vấn đề là cụm từ tiếng Hàn Suga dùng có thể dịch là “chụp ảnh” hoặc “đánh” đều được. Nhiều cư dân mạng đã cáo buộc Suga hung hăng, kỳ thị nữ giới.

Nhưng đó thực sự là chuyện hiểu nhầm rất tai hại rơi vào BTS

6. Bị đe dọa tiếp thị bất hợp pháp

Trở lại năm 2017, một CEO tên “B” đã bị kết án một năm tù vì tội tống tiền BigHit. Theo đó, BigHit đã thuê công ty của “B” làm dự án tiếp thị cách đó hai năm. Khi công ty gặp vấn đề về tài chính, CEO này đã đe dọa BigHit bằng tuyên bố sẽ tiết lộ cách chiến dịch tiếp thị bất hợp pháp BigHit dùng để quảng bá các nghệ sĩ.

Chú thích ảnh

Vì lo sợ danh tiếng các nghệ sĩ bị hoen ố, một nhân viên BigHit đã gửi 5,7 triệu won - khoảng 120 triệu VNĐ, cho CEO “B”. CEO “B” sau đó đã bị phát hiện và buộc tội tống tiền. Tin đồn lan rộng, cư dân mạng cảm hiểu nhầm BigHit đã tiếp thị bất hợp pháp nên mới gửi tiền cho CEO “B” như vậy.

Chú thích ảnh

BigHit đã phải có thông báo chính thức, nói rằng nhân viên kia đã cố tình tự giải quyết mà không thông báo với công ty. Chỉ khi nhận ra tự mình không thể xử lý, nhân viên mới lên tiếng và công ty lập tức báo cho cảnh sát về vụ việc.

7. Nhiều lần bị đe dọa giết

Khi BTS tới Mỹ trong chuyến lưu diễn The Red Bullet năm 2015, RM đã bị đe dọa tới mạng sống. Nhiều người cho rằng nguyên nhân tới từ chia sẻ trước đó của RM khi nhóm ở Australia là “lần đầu thấy V và J-Hope, tôi không thể nhìn thấy họ vì họ đen quá”. Nhiều kẻ cực đoan cho rằng đây là thái độ phân biệt chủng tộc. Do những lời đe dọa, tất cả sự kiện dành cho người hâm mộ tại New York đã phải hủy bỏ.

Chú thích ảnh

Vài tuần sau, RM lại bị đe dọa giết. Lần này là khi BTS tới Mexico lưu diễn.

Chú thích ảnh

Năm 2017, Jimin cũng trở thành mục tiêu của những kẻ quá khích. Người này tuyên bố sẽ giết Jimin khi BTS tới Anaheim. Cảnh sát đã được thông báo và an ninh đã được đặt ở mức cảnh giác cao.

Chú thích ảnh

Jimin một lần nữa thành mục tiêu năm 2018 khi nhóm tới diễn tại Texas. Cảnh sát đã phải vào cuộc điều tra và đặt mọi thứ trong tình trạng cảnh giác cao.

Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm