Những pha đổi nghệ danh nghe như tên thật 'gây sốc' của các thần tượng nam Kpop

01/06/2020 21:43 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau đây là danh sách các idol nam với nghệ danh nghe y như tên thật khiến các fan mới không khỏi ngỡ ngàng khi biết sự thật!

13 thành viên SEVENTEEN sẽ bị thu hút bởi những cô gái như thế nào?

13 thành viên SEVENTEEN sẽ bị thu hút bởi những cô gái như thế nào?

Các Carat liệu đã biết hết về mẫu bạn gái lý tưởng của SEVENTEEN? Sau đây là chia sẻ của chính 13 chàng trai về câu hỏi này!

1. Doyoung (NCT) 

Cái tên "Doyoung" nghe chẳng khác nào tên thật này được bắt nguồn từ tên khai sinh của "chàng thỏ" nhà NCT: Dongyoung.

Nhiều fan mới khi nghe các bạn NCTzen khác hô to "Dongyoungie" lại cứ tưởng đó chỉ là một cách gọi yêu thần tượng mà thôi. Giọng ca sinh năm 96 tiết lộ rằng lý do thực chất khiến anh phải đổi tên là vì cái tên thật quá... khó đọc.

Doyoung (NCT), Cha Eunwoo (ASTRO), Dokyeom - DK (SEVENTEEN), Haechan (NCT), Jeno (NCT), đổi nghệ danh, Idol nam K-pop

2. Cha Eunwoo (ASTRO)

Có thể nói "Cha Eunwoo" như một đặc điểm nhận diện độc đáo của chàng idol thuộc top visual K-Pop.

Vì vậy, nhiều fan đã thực sự sốc khi đích thân CEO của Fantagio đã nghĩ ra cái tên tuyệt vời này thay cho tên thật của thành viên ASTRO: Lee Dongmin.

Doyoung (NCT), Cha Eunwoo (ASTRO), Dokyeom - DK (SEVENTEEN), Haechan (NCT), Jeno (NCT), đổi nghệ danh, Idol nam K-pop

3. Dokyeom - DK (SEVENTEEN)

Nhiều bạn mới gia nhập vào cộng đồng Carat (fandom của SEVENTEEN) đều tự động cho rằng nghệ danh "DK" là viết tắt cho "Dokyeom" - "tên thật" của anh chàng.

Tuy nhiên, chỉ cho đến khi theo dõi nhóm đủ lâu, họ mới biết rằng, hóa ra tên thật của chàng hát chính sinh năm 97 này là Lee Seokmin.

Doyoung (NCT), Cha Eunwoo (ASTRO), Dokyeom - DK (SEVENTEEN), Haechan (NCT), Jeno (NCT), đổi nghệ danh, Idol nam K-pop

4. Haechan (NCT)

Nhiều NCTzen (fandom của NCT) có lẽ không biết rằng Haechan đã từng hoạt động với tên thật là Donghyuck thời SM Rookies.

Sau khi chính thức ra mắt, ngài Lee Sooman đã đặc biệt đổi tên nam thần tượng sinh năm 2000 thành Haechan, với ý nghĩa "bừng sáng như ánh Mặt trời".

Doyoung (NCT), Cha Eunwoo (ASTRO), Dokyeom - DK (SEVENTEEN), Haechan (NCT), Jeno (NCT), đổi nghệ danh, Idol nam K-pop

5. Trường hợp đặc biệt: Jeno (NCT)

Trong khi đó, Jeno lại khiến các fan bất ngờ với lý do ngược lại với tất cả các idol trên. Cái tên độc đáo đến mức nhiều người không thể tin được rằng chàng rapper sinh năm 2000 này thật sự có tên khai sinh là: Lee Jeno (theo tiếng Hán là Lý Đế Nỗ, tức "một vị hoàng đế luôn luôn nỗ lực").

Doyoung (NCT), Cha Eunwoo (ASTRO), Dokyeom - DK (SEVENTEEN), Haechan (NCT), Jeno (NCT), đổi nghệ danh, Idol nam K-pop

Quyên Quyên
(Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm