Những nữ diễn viên 'gây bão' màn ảnh Việt năm 2019

26/12/2019 11:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2019, các diễn viên: Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Hồng Diễm... có sự biến hóa về diễn xuất khi tham gia loạt phim truyền mới, trong khi Bảo Hân mới xuất hiện đã gây ấn tượng với nhiều khán giả.  

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39: Phim truyện 'Về nhà đi con' được trao giải Đặc biệt

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39: Phim truyện 'Về nhà đi con' được trao giải Đặc biệt

Tối 14/12, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bế mạc sau 4 ngày diễn ra sôi nổi các hoạt động có ý nghĩa với những người làm truyền hình cả nước. Liên hoan do Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa đăng cai và phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Bảo Thanh

Sau thành công rực rỡ của bộ phim Sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh lại có một vai diễn ấn tượng hơn trong phim Về nhà đi con. Bảo Thanh vào vai Thư, con gái thứ hai của ông Sơn (NSND Trung Anh).

Chú thích ảnh

Vẻ ngoài là sự lém lỉnh, hài hước, thông minh nhưng Thư sống nội tâm và gặp trắc trở trong hôn nhân và tình yêu với Vũ. Sự biến hóa trong diễn xuất của Bảo Thanh được nhiều khán giả ghi nhận là xuất thần. Khán giả đã có những phút cười vui vẻ, rồi khóc nức nở cùng Thư và Vũ trong phim Về nhà đi con.

Vai diễn mới khiến Bảo Thanh "ẵm" giải Nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2019, đồng thời được vinh danh Nghệ sĩ mới xuất sắc tại giải AAA cùng nam diễn viên Quốc Trường. Thành công đó cũng góp phần khẳng định tài năng, sự biến hóa về diễn xuất của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ. 

Thu Quỳnh

Vừa có vai diễn My "sói" vô cùng ấn tượng trong phim Quỳnh búp bê, Thu Quỳnh lại "lột xác" trở thành chị cả Thu Huệ hiền thục, cam chịu trong phim Về nhà đi con.

Thu Huệ và My "sói" là hai nhân vật hoàn toàn trái ngược nhau về tính cách nhưng Thu Quỳnh đã vào vai hết sức ngọt ngào. 

Chú thích ảnh

Vai diễn trong phim Về nhà đi con cũng đem lại cho Thu Quỳnh giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39. Mặc dù từng giành được nhiều giải thưởng cho các vai diễn trên sân khấu kịch nhưng đây là lần đầu tiên Thu Quỳnh được trao giải cho một vai diễn trên phim truyền hình. Đối với nữ diễn viên, đây là một dấu mốc đáng nhớ cho những nỗ lực cống hiến của cô sau 11 năm gắn bó với phim ảnh.

Hồng Diễm

Hồng Diễm có thêm một vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp, đó là Khuê trong Hoa hồng trên ngực trái. So với những vai diễn trước đây, Khuê được cho là có màu sắc, có nhiều đất diễn và bớt đi vẻ hiền lành, cam chịu. 

Chú thích ảnh

Khuê gây ấn tượng với khán giả ở những cảnh say, những cảnh phản kháng lại Thái, và đặc biệt ở phần sau bộ phim khi cô đón nhận tình cảm của Bảo (Hồng Đăng).

Trước đó, Hồng Diễm tham gia các phim: Cả một đời ân oán, Mascova mùa thay lá, Cầu vồng tình yêu... và cũng là một trong những diễn viên được yêu thích của màn ảnh nhỏ.

Thanh Hương

Sau vai diễn ấn tượng Lan "cave" trong phim Quỳnh búp bê, Thanh Hương có hai vai diễn mới năm 2019: cô giáo dạy thể dục rất cá tính trong phim Nàng dâu order và vai nữ nhà báo trong phim Sinh tử.

Chú thích ảnh

Hai phim Thanh Hương tham gia năm 2019 chưa thành công rực rỡ như mong đợi nhưng cũng cho thấy sự cố gắng nỗ lực của nữ diễn viên trong việc thay đổi cá tính, màu sắc diễn xuất trên phim.

Cao Thái Hà

2019 có thể coi là năm thành công của Cao Thái Hà khi cô xuất hiện trong khá nhiều phim, có thể kể tới Bán chồng và Tiếng sét trong mưa. Diễn xuất của cô so với trước đây được đánh giá tiến bộ hơn.

Chú thích ảnh

Cao Thái Hà từng bị gắn mác "bình hoa di động" ở những năm đầu theo đuổi con đường phim ảnh. Hiện nữ diễn viên cũng đang tham gia phim mới Bão ngầm thuộc thể loại phim cảnh sát hình sự, dự kiến phát sóng 2020.

Ninh Dương Lan Ngọc

Phim Mối tình đầu của tôi "remake" (làm lại) từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách She was pretty lên sóng năm 2019 chưa thực sự thành công như mong đợi nhưng vai diễn "cô gái tóc xù" do Linh Dương Lan Ngọc đảm nhiệm lại gây ấn tượng khá tốt. 

Chú thích ảnh

Nữ diễn viên nổi tiếng khi liên tục xuất hiện trong các chương trình gamehosw và các phim điện ảnh như: Cánh đồng bất tận, Tấm Cám chuyện chưa kể, Cua lại vợ bầu... Vai diễn Lan Chi trong Mối tình đầu của tôi có lẽ là vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ mà ở đó khán giả cũng nhận thấy cô đã có sự cố gắng tìm tòi, sáng tạo trong diễn xuất.

Trong bảng đề cử giải Nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2019, Ninh Dương Lan Ngọc là một đối thủ "đáng gờm" của người giành giải - Bảo Thanh. Hiện Lan Ngọc cũng là một trong 4 nữ diễn viên được đề cử vào vòng bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 25-2019.

Nhật Kim Anh

2019 là một năm thành công của diễn viên Nhật Kim Anh với vai Thị Bình trong phim Tiếng sét trong mưa. Nhật Kim Anh hóa nhân vào một nhân vật ở hai giai đoạn, một cô gái 18 tuổi hồn nhiên, đáng yêu và giai đoạn trung niên chững chạc với tâm lý sâu sắc. 

Diễn xuất của Nhật Kim Anh được khen là nhập vai, khi thì mang tiếng cười hoặc lấy đi nước mắt của khán giả. Nhờ vai diễn, Nhật Kim Anh cũng lọt Top 4 nữ diễn viên được đề cử vào vòng bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 25-2019.

Chú thích ảnh

Được biết, Nhật Kim Anh sẽ lại tái hợp Cao Minh Đạt trong tác phẩm mới mang tên Vua bánh mì được làm lại từ tác phẩm đình đám cùng tên của truyền hình Hàn Quốc, khai máy vào tháng 7/2019 và dự kiến lên sóng vào năm 2020 trên THVL1. 

Bảo Hân

Gửi lời chào khán giả màn ảnh nhỏ với vai Ánh Dương phim Về nhà đi con, Bảo Hân đã gây ấn tượng và có rất nhiều người hâm mộ. Thời điểm phim đang phát sóng, có lúc Bảo Hân được chú ý hơn cả những "đàn anh, đàn chị" trong nghề như Bảo Thanh, Quốc Trường...

Chú thích ảnh

Diễn xuất và những phát ngôn của Bảo Hân trong phim được lan truyền trên cộng đồng mạng và được nhiều khán giả yêu mến. Vai diễn cũng giúp cho Bảo Hân lọt Top 5 diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2019 và đây là thành quả đáng khích lệ cho nữ diễn viên trẻ mới vào nghề.

Quỳnh Nga

Bất ngờ tái xuất sau nhiều năm vắng bóng, Quỳnh Nga có hai phim lên sóng năm 2019 là Về nhà đi con Sinh tử. Trong Về nhà đi con, Quỳnh Nga vào vai "tiểu tam" chen vào cuộc hôn nhân hợp đồng của Thư và Vũ nên bị khán giả "ghét cay ghét đắng".

Chú thích ảnh

Trong phim Sinh tử, cô lại vào vai Trinh - chủ nhà hàng chuyên "dẫn khách" phục vụ các vị khách VIP mà Vũ (Việt Anh) đưa tới. Trinh cũng "cặp" với Trần Bạt (Chí Nhân) là con trai Chủ tịch tỉnh.

Với Về nhà đi con, Quỳnh Nga bị chê về diễn xuất, trong Sinh tử cô đã diễn tốt hơn và dự kiến, năm 2020, cô sẽ có thêm một phim mới lên sóng truyền hình là Hoa trong bão.

Lương Thanh

Những cô gái trong thành phố và Hoa hồng trên ngực trái là hai bộ phim Lương Thanh tham gia diễn xuất lên sóng trong năm 2019. Cả hai vai của Lương Thanh: hiền ngây ngô trong Những cô gái trong thành phố và vai "tiểu tam" trong Hoa hồng trên ngực trái đều gây ức chế cho khán giả.

Chú thích ảnh

Ở một khía cạnh khác, nó cũng cho thấy sự biến hóa của Lương Thanh qua các nhân vật có tính cách trái ngược. Nữ diễn viên trẻ sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn để khẳng định tài năng của mình trong các phim sắp tới.

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm