Những diễn viên Hollywood nhận cát-xê thấp kinh ngạc

11/03/2015 13:35 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta thường nghe nói rằng giới diễn viên tại Hollywood hay được nhận các khoản thù lao kếch xù khi tham gia một bộ phim lớn, đôi khi đủ lớn để cứu một đất nước nhỏ qua cơn khó khăn tài chính.

Tuy nhiên không phải diễn viên nào cũng may mắn như Robert Downey Jr, người được cho là bỏ túi tới 50 triệu USD sau mỗi lần khoác lên mình bộ giáp của Người sắt. Tương tự, việc xuất hiện trong một bộ phim lớn cũng chưa chắc mang lại cho các diễn viên mức cát-xê trong mơ.

Thậm chí những người không tên tuổi đôi khi chỉ mang về khoản tiền còm cõi, bất chấp việc họ góp mặt trong một dự án phim có doanh thu tới cả tỷ đô la. Hoặc với các diễn viên giàu có, việc tham gia một bộ phim chính kịch quan trọng có lúc khiến họ chỉ được nhận khoản thù lao chưa bằng số tiền họ chi cho những người làm đầu phục vụ bản thân.

Hãy lấy Patricia Arquette làm ví dụ. Gần đây nữ diễn viên tiết lộ rằng trong 12 năm tham gia sản xuất phim Boyhood, số tiền cô chi vào việc thuê người trông trẻ và dắt chó đi dạo còn nhiều hơn mức thù lao cô nhận được cho vai diễn đã đoạt giải Oscar của mình.

Dưới đây là tổng hợp danh sách các diễn viên nhận mức thù lao ít đến ngạc nhiên, dù tham gia những bộ phim thuộc hàng bom tấn hoặc được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật.

1. Jamie Dornan - chỉ 121.000 USD (phim 50 sắc thái)

Khi Charlie Hunnam từ chối vai Christian Grey trong 50 sắc thái, một phần vì mức cát-xê quá thấp, chỉ 125.000 USD, cơ hội đã tới với Jamie Dornan, một cái tên ít nổi tiếng nhưng có phần còn hợp vai hơn Hunnam. Tuy nhiên do không tên tuổi nên Dornan đã phải nhận khoản thù lao “nhẹ" hơn, chỉ 121.000 USD.

Có một điều rất dễ đoán là sau thành công vang dội của bộ phim trên thị trường quốc tế, các nhà sản xuất sẽ phải chi “rộng tay” hơn nhiều để giữ chân diễn viên này cho những phần tiếp theo. Mức thù lao dự đoán mà Dornan có thể nhận rơi vào khoảng 6,8 triệu USD.


Jamie Dornan chỉ nhận thù lao 121.000 USD dù 50 sắc thái đạt doanh thu hàng trăm triệu đô la

2. Spencer Lacey Ganus - 926 USD (Nữ hoàng băng giá)

926 USD/ ngày có vẻ là mức lương khá ổn đối với hầu hết mọi người. Nhưng nếu đây là tổng số tiền kiếm được khi tham gia bộ phim hoạt hình có doanh thu lớn nhất lịch sử như Nữ hoàng băng giá (Frozen) thì câu chuyện lại rất khác. Thực tế đây là những gì Spencer Lacey Ganus nhận được khi lồng tiếng cho nhân vật Elsa lúc còn nhỏ, bất chấp việc Frozen đã thu về 1,3 tỷ USD từ các phòng vé.

3. Lindsay Lohan – 6.480 USD (The Canyons)

Lindsay Lohan từng là ngôi sao tuổi teen nổi nhất thế giới, với thu nhập lên đến 7,5 triệu USD mỗi phim cô góp mặt. Nhưng năm 2012, sau một loạt vai diễn thiếu ấn tượng, cộng với lối sống ăn chơi "khét lẹt", danh tiếng của cô nàng xuống dốc không phanh. Cô chỉ nhận được mức cát sê ít hơn 7.000 USD khi tham gia phim The Canyons của Paul Schrader - một bộ phim thậm chí cũng chẳng giúp ích gì cho việc vực lại danh tiếng cho nữ diễn viên.

4. Toby Papworth – 60 USD (Harry Potter và bảo bối tử thần)

Toby Papworth có thể là một cái tên lạ hoắc, nhưng cậu bé cũng nằm trong số những diễn viên may mắn góp mặt trong loạt phim Harry Potter. Ở đoạn hồi tưởng trong phần cuối cùng của loạt phim, Papworth đã vào vai Harry Potter hồi bé. Nhưng thời lượng xuất hiện trên màn bạc của Papworth cũng khiêm tốn như mức thù lao cậu bé nhận được, chỉ khoảng 60 USD, dù loạt phim này đã mang về hàng tỷ đô la.


Diễn viên nhí Toby Papworth được trả 60 USD cho vai Harry Potter khi còn nhỏ

5. Jonah Hill – 60.000 USD (Sói già phố Wall)

Hill kiếm được hàng triệu đô la khi tham gia các bộ phim hài như 22 Jump Street hay This Is The End. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên tiết lộ 60.000 USD là mức thù lao của anh khi nhận vai đối tác của nhà môi giới chứng khoán khét tiếng Jordan Bellfort (Leonardo DiCaprio thủ vai) trong Sói già phố Wall (The Wolf of Wall Street).

Trong trường hợp có ai đó đang thắc mắc thì DiCaprio nhận được 10 triệu USD khi tham gia Wolf of Wall Street.

6. Chris Evans – 300.000 USD (Đại úy Mỹ)

Marvel vốn nổi tiếng chặt chẽ về vấn đề trả thù lao cho diễn viên và chỉ nới lỏng hầu bao khi họ cần các ngôi sao trở lại trong những phần tiếp theo tiềm năng. Chris Evans là một trong những diễn viên được Marvel trả thù lao ít nhất, song cũng được tăng nhiều nhất khi thủ vai nhân vật Đại úy Mỹ (Captain America).

Cụ thể Evans chỉ được trả khoảng 300.000 USD cho bộ phim Captain America đầu tiên. Nhưng thù lao đã tăng lên khoảng 2-3 triệu USD khi anh tham gia dự án The Avengers - cao tương đối ngang ngửa so với các đồng nghiệp khác trong phim.

7. Barkhad Abdi – 65.000 USD (Thuyền trưởng Phillips)

Vai diễn tên cướp biển Somali trong Thuyền trưởng Philips (Captain Phillips) khiến Abdi trở thành một diễn viên nổi tiếng, nhưng không giúp anh giàu có. Abdi chỉ nhận thù lao vỏn vẹn 65.000 USD, trong khi bộ phim có ngân sách lên tới 55 triệu USD.

8. George Clooney - 120.000 USD (Good Night and Good Luck)

Clooney đã chứng tỏ sự khôn ngoan của mình khi tham gia Good Night and Good Luck, một bộ phim anh nhận được chỉ 120.000 USD cho 3 công việc gồm viết kịch bản, đạo diễn và diễn xuất. Tuy nhiên vai diễn phóng viên truyền hình Edward R. Murrow trong nỗ lực nhằm hạ bệ Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy, đã mang lại cho Clooney 2 đề cử giải Oscar, bên cạnh 4 đề cử khác cho phim này.

9. Bill Murray – 9.000 USD (Rushmore)

Bill Murray nổi tiếng kỳ quặc, sẵn sàng nói “Không” với những dự án phim lớn và “Có” với những dự án siêu nhỏ. Ông từng đồng ý nhận một vai phụ trong phim Rushmore của Wes Anderson, với thù lao chỉ 9.000 USD.

10. Matthew McConaughey - 200.000 USD (Dallas Buyers Club)

Dù từng bị chê cười vì các vai diễn nhạt nhẽo trong những năm 2000, Matthew McConaughey vẫn luôn là mục tiêu để các hãng phim săn đón và sẵn sàng trả thù lao hậu hĩnh. Tuy nhiên ngay cả khi được đề nghị nhận thù lao 15 triệu USD để thủ vai chính trong phim Magnum PI, McConaughey vẫn từ chối và tham gia đoàn làm phim Dallas Buyers Club, với chi phí "bèo bọt" chỉ 200.000 USD. McConaughey đã dành 3 năm theo đuổi dự án này. Bộ phim sau đó được đề cử tranh giải Oscar 2014 và McConaughey giành Tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm