(Thethaovanhoa.vn) –
Số 4 chắc chắn là biệt danh mà cô nàng Rosé cũng yêu thích.
Không chỉ công chúng mà ngay cả BLINK cũng tò mò về độ giàu có của các thành viên Blackpink.
Kể từ khi ra mắt cho tới nay, người hâm mộ đã đặt ra rất nhiều biệt danh đáng yêu dành cho
Rosé, mỹ nhân tóc vàng cùng giọng hát ngọt ngào của
Blackpink. Dưới đây là 8 trong số những biệt danh mà BLINK thường hay sử dụng cùng với ý nghĩa thực sự của chúng:
1, Pasta
Biệt danh Mỳ Pasta thực sự được “phát minh” bởi cô chị
Jisoo. Rosé từng tiết lộ rằng sau khi nghệ danh của mình được quyết định, Jisoo vân tiếp tục gọi cô là Pasta. Biệt danh đến từ Pasta Rosé, một món mì ống phổ biến ở Hàn Quốc và trên toàn thế giới.
2, Chipmunk
Gương mặt đáng yêu đặc biệt là ăn của
Rosé, cùng với giọng nói có phần “chót vót” khiến fan liên tưởng ngay đến những chú sóc chuột. Và từ đó, biệt danh Chipmunk ra đời.
3, Chaeng
Bên cạnh nghệ danh của mình, Rosé còn có hai tên thật: tên tiếng Anh là Roseanne và tên tiếng Hàn là Chaeyoung. Nhiều người hâm mộ gọi cô là Chaeng như phiên bản rút gọn đáng yêu của Chaeyoung.
4, Rosie
BLINK rất kiên quyết rằng Rosé không nên được gọi là “Rose”. Vì vậy, fan đã đưa ra một giải pháp thay thế dễ thương cho những người không muốn gõ có dấu “é”, đó là Rosie. Rosé thậm chí đã sử dụng cái tên này cho chính Instagram của mình (roses_are_rosie).
5, Blondsé, Pinksé, Redsé,…
Vì phần âm “é” là một trong những đặc điểm mang tính nổi bật của Rosé, nên người hâm mộ muốn thêm phần này vào phần cuối của các biệt danh, đặc biệt là dựa theo màu tóc. Blondesé dành cho màu tóc vàng, Pinksé là tóc hồng và khi cô nàng nhuộm tóc đỏ thì được gọi là Redsé.
6, Avocachaeng
Nếu là fan của Rosé, chắc chắn không thể không biết cô nàng cực kỳ ghét quả bơ (tiếng Anh là avocado). Vậy nên biệt danh Avocachaeng thường được BLINK sử dụng để trêu chọc cô nàng.