Nhiều thế hệ thi Giọng hát hay Hà Nội

16/09/2014 07:27 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Quy tụ được hơn 450 thí sinh nhiều lứa tuổi, ngành nghề đang sống, học tập và làm việc tại Hà Nội, Vòng Bán kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2014 nhân kỉ niệm 60 giải phóng Thủ đô vừa kết thúc tối 15/9 tại rạp Công nhân.


Thí sinh vòng bán kết Giọng hát hay Hà Nội

54 năm là con số ấn tượng về khoảng cách giữa thí sinh cao tuổi nhất (sinh năm 1942) và thí sinh nhỏ tuổi nhất (sinh năm 1996) tham dự vòng thi này. Ông Trương Ngọc Ninh - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết: Giọng hát hay Hà Nội 2014 rất tự hào là một trong những cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc có sức hút với nhiều thế hệ. Vì thế, nhiều giọng ca xuất sắc từ nhiều lứa tuổi đã được chọn đi tiếp vào vòng trong. Sau vòng loại này, 10 thí sinh được lựa chọn sẽ tham dự đêm chung kết diễn ra vào tối 2/10 tại Cung Hữu nghị Việt Xô Hà Nội.

Giọng hát hay Hà Nội là xuất phát điểm của nhiều ca sĩ thành danh: ca sĩ Hồng Nhung (giải Nhất Giọng hát hay Hà Nội 1987), Mỹ Linh (giải nhì năm 1993), Trọng Tấn (giải Nhất năm 1997), Tùng Dương (giải Nhất năm 2003)… Năm nay, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội sẽ căn cứ vào các quy chế tuyển sinh để tuyển thẳng các thí sinh đoạt giải cao của cuộc thi này.

Lam Khuê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm