Nhan sắc đời thường 'hút hồn' của Tân Hoa hậu Thế giới 2017

18/11/2017 22:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Người đẹp Ấn Độ Manushi Chhillar với phần trả lời ứng xử xuất sắc đã đăng quang ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2017.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017 diễn ra tại Trung Quốc vừa kết thúc với chiến thắng thuộc về người đẹp Ấn Độ - Manushi Chhilla. Tân hoa hậu năm nay 20 tuổi, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha mẹ làm bác sĩ. Hiện tại, Manushi Chhillar đang là sinh viên trường đại học y khoa Bhagat Phool Singh của chính phủ dành riêng cho nữ. 

Manushi Chhillar sở hữu chiều cao 1m75 với vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ đất nước Nam Á: Đôi mắt to, tròn sâu hun hút, sống mũi thẳng, chiếc cằm chẻ quyến rũ và làn da mịn màng. Không chỉ xinh đẹp, người đẹp Ấn độ còn là một người đẹp đam mê nhảy và ca hát. Ngoài ra, Manushi Chhillar còn biết đến với vai trò là người mẫu thời trang. Cô gây được nhiều sự chú ý khi tỏa sáng ở hầu hết sự kiện của Hoa hậu Thế giới năm nay. 

Cùng ngắm một vài hình ảnh đời thường của Tân Hoa hậu Thế giới 2017: 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Sinh ra ở một trong những đất nước "sản sinh" rất nhiều hoa hậu, chiến thắng lần này của Người đẹp Ấn Độ 2017 không nằm ngoài dự đoán của các chuyên trang đánh giá sắc đẹp và khán giả.

Trong suốt lịch sử tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, các mỹ nhân Ấn từng 5 lần giành vương miện cuộc thi Hoa hậu Thế giới vào những năm1966, 1994, 1997, 1999, 2000. Năm 2016, đại diện của Ấn Độ - hoa hậu Priyadarshini Chatterjee cũng đã lọt vào top 20 chung cuộc Hoa hậu Thế giới.

Người đẹp Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Thế giới 2017

Người đẹp Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Thế giới 2017

Người đẹp Ấn Độ Manushi Chhillar trở thành tân Hoa hậu Thế giới 2017.

 Hồng Nhung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm