Nhạc sĩ Dương Cầm: EURO kỳ này giống như phim bom tấn

06/07/2021 11:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Là một trong những fan của môn thể thao vua, nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm đã bắt đầu xem EURO 2020 ngay từ đầu mùa giải. Anh tỏ ra có chút tiếc rẻ khi chỉ còn 3 trận đấu nữa là mùa bóng kết thúc.

Nhạc sĩ Dương Cầm: 'Muốn làm người nông dân trên mảnh đất Bandland'

Nhạc sĩ Dương Cầm: 'Muốn làm người nông dân trên mảnh đất Bandland'

Ấp ủ từ vài năm nay nhưng để “chạy” chương trình đến hàng tháng, nhạc sĩ - nhà sản xuất Dương Cầm mới chịu công bố và trả lời về dự án mới của anh: Bandland Channel.

Bảo rằng mình đã “sưng cả mắt” vì mùa EURO năm nay, Dương Cầm chia sẻ với Thể thao & Văn hóa (TTXVN) về 2 cặp bán kết Italy - Tây Ban Nha và Đan Mạch - Anh, cũng như đưa ra những dự đoán cho trận chung kết.

* Từ đầu mùa giải đến giờ, anh có bỏ lọt trận nào không xem không?Và anh ấn tượng với đội nào nhất?

- Thật sự là khó có ai theo dõi đủ tất cả các trận từ đầu mùa. Với một số trận ở vòng bảng, đặc biệt là có các đội bị đánh giá là yếu, tôi thường bỏ qua để dành sức cho những trận kinh điển. Tất nhiên, tôi phải sẽ tìm xem highlight của trận đấu mình bỏ qua để nắm được thông tin, cũng như thưởng thức những bàn thắng vốn là nút thắt của trận đấu.

Đội bóng tôi ấn tượng nhất có lẽ là Đan Mạch. Họ đã mất đi Eriksen, trụ cột quan trọng của đội, nhưng vẫn vượt qua vòng bảng với một phép màu và càng chơi càng hay. Khán giả cũng luôn ủng hộ Đan Mạch, tôi cảm giác như mỗi trận đấu họ ra sân với 12 cầu thủ vậy. Và bây giờ, Đan Mạch đã lọt vào bán kết EURO 2020 - điều mà ít ai ngờ tới.

Chú thích ảnh
Nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm

* Nếu nói tiếc cho những đội phải dừng lại thì với anh, đó là những cái tên nào?

- Sự tiếc nuối của tôi chia đều cho 3 đội: Pháp, Bồ, Bỉ. Đây đều là những ứng viên cho chức vô địch từ đầu mùa giải nhưng rất tiếc, đã dừng lại trước bán kết.Trong đó, Bồ Đào Nha là nhà đương kim vô địch EURO, Pháp là đương kim vô địch thế giới và Bỉ đang được FIFAxếp hạng cao nhất trên thế giới.

Cả 3 đội bóng này đều có những ngôi sao đắt giá nhất thế giới và thu hút được nhiều người hâm mộ. Cách họ thất bại và chia tay EURO cũng thật đặc biệt. Xem những trận đấu ấy, tôi thấykhông khác gì xem một bộ phim bom tấn.

* Theo anh, để có được chiếc cúp EURO năm nay, một đội bóng cần phải hội tụ những yếu tố nào?

- Bóng đá hiện đại là bóng đá của chiến thuật, của tư duy đọc trận đấu và sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên. Đã vào đến bán kết, đội nào dù ít nhiều cũng đều có cơ hội trở thành nhà vô địch. Cá nhân tôi mong muốn một phép màu nữa sẽ đến với đội tuyển Đan Mạch, để họ có thể góp mặt trong trận chung kết.

Chú thích ảnh
Pablo Sarabia (phải) của ĐT Tây Ban Nha là mẫu cầu thủ tấn công đa năng. Ảnh: AFP/TTXVN

* Vậy anh dự đoán chung cuộc EURO năm nay thế nào? Và hãy thử tài đoán tỉ số cho cả trận chung kết luôn nhé?

- Trận chung kết sẽ diễn ra giữa Italy và Đan Mạch. Tỉ số sau 120 phút là 1 - 1 và cả 2 đội phải đá luân lưu. Đan Mạch vô địch, còn Italy gặp bi kịch trên chấm 11 mét như truyền thống vốn có (cười).

* Đã bao giờ anh đi xem trực tiếp một trong những giải đấu tại châu Âu như EURO chưa?

- Thật sự là tôi chưa có cơ may để xem các trận bóng tại châu Âu. Nhất định sẽ có ngày đó, khi tình hình dịch trên thế giới cũng như Việt Nam ổn định hơn. 2 vợ chồng cũng ấp ủ dự định đi du lịch châu Âu từ khá lâu rồi.

Chú thích ảnh

* Ta sẽ nói về đội bóng mà anh thích nhất tại các kỳ EURO. Lý do chọn lựa là họ có nhiều cầu thủ xuất sắc, hay lối chơi tập thể của họ là điều thuyết phục anh?

- Quan điểm của tôi là một trận bóng đá cũng như một liveshow ca nhạc. Các cầu thủ là người nghệ sĩ trên sân cỏ, và ai trong chúng ta cũng đều mong sự xuất hiện của các ngôi sao, họ là người mang đến cho khán giả những khoảnh khắc bất ngờ, bùng nổ với những dấu ấn khác biệt. Ai mà chẳng thích ngôi sao.

Tuy nhiên, tôi không thích cố định một đội tuyển nào khi mùa giải chưa bắt đầu. Tôi thường xem lứa cầu thủ của tuyển năm đó gồm những ai, có xuất sắc không, và họ đã thi đấu lượt giao hữu trước giải đấu ra sao.

* Vậy cầu thủ nào mà anh ấn tượng tại EURO 2020 đến giờ?

- Mbappe của đội tuyển Pháp. Trong ấn tượng ủa tôi còn có cả sự tiếc nuối dành cho một cầu thủ trẻ tài năng, khi Mbappe đá hỏng luân lưu khiến Pháp dừng bước ở tứ kết. Hy vọng cậu ấy sẽ vượt qua được áp lực của người hâm mộ và trở lại với phong độ đỉnh cao của mình.

Chú thích ảnh
Mbappe của đội tuyển Pháp. Ảnh: Reuters

* Trong gia đình, ngoài anh thì có ai yêu bóng đá nữa không?

- Trong gia đình, tôi thích xem bóng đá, 2 con tôi tuy còn nhỏ nhưng thấy ba hay xem nên cũng thích xem cùng. Dạo này, các bé hay hỏi tôi: “Ba ơi hôm nay nhà mình có xem bóng đá không?”.

Vì đây là bộ môn tôi yêu thích nên ngoài các giải EURO hay WorldCup thì tôi vẫn theo dõi các giải bóng đá châu Âu và gần đây dành sự quan tâm đặc biệt cho bóng đá Việt Nam.

* Có khi nào anh phải xem một trận bóng một mình không? Khi đó anh cảm thấy thế nào?

- Có chứ, những giải đấu châu Âu thường diễn ra vào đêm muộn nên tôi xem một mình là thường xuyên vì vào giờ đó vợ con đi ngủ hết rồi. Chuyện đó cũng hết sức bình thường thôi. Mình thích nên phải chấp nhận,không thể đi ra ngoài để xem bóng đá suốt được (cười).

* Vậy đâu là không gian anh chọn để xem bóng để vừa được thể hiện cảm xúc thoải mái và... tha hồ hò hét mà không làm phiền đến ai? Liệu có phải là Facebook?

- Đúng là mỗi khi xem bóng đá, anh em chúng tôi bây giờ hay sử dụng Facebook là nơi để cổ vũ, chia sẻ những cảm xúc, khi mỗi người một nhà mà lại không được reo hò thoải mái.

Nhưng thỉnh thoảng khi có những trận cầu hay, trận siêu kinh điển hoặc là chung kết của giải đấu, khi điều kiện cho phép, tôi vẫn thường tụ tập cùng bạn bè để xem và cổ vũ. Lúc đấy, không khí bàn luận rôm rả hò hét mới thật sự là niềm vui trọn vẹn khi xem một trận bóng! Có ầm ĩ đôi chút thì vợ con cũng thông cảm thôi (cười).

* Ngoài bóng đá, anh yêu thích những bộ môn thể thao nào và dành thời gian cho nó ra sao?

- Tôi chủ yếu xem bóng đá là chính. Tôi cũng rất thích đá bóng nhưng phải đến 6 năm nay, tôi chưa đi giày ra sân. Hiện giờ, tôi đang bắt đầu thử sức với môn xe đạp, bằng việc đạp xe đi làm mỗi ngày. Nhìn chung, trong nhịp sống công nghiệp bây giờ, chúng ta nên chơi một môn thể thao nào đó.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Lam Anh (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm