Nhà hát Trung ương tìm cách 'tự bơi'

26/09/2014 09:05 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) -Mùa Thu cho em, mở màn chương trình ca nhạc theo chủ đề được Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tổ chức định kỳ tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, sẽ diễn ra tối 29/9 tới.

Thị trường biểu diễn ca nhạc ở Hà Nội gần như chỉ là “sân chơi” của các công ty tư nhân, bầu show. Nhưng mới đây, NSƯT Quang Vinh – Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam cho biết, đơn vị này sẽ khởi xướng loạt chương trình định kỳ tại chính địa điểm mà nhà hát sở hữu: Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ – số 8 Huỳnh Thúc Kháng – Hà Nội.

Sở dĩ có sự thay đổi lớn đó là bởi: Năm 2015, sau 50 năm thành lập (vào năm 1964), Nhà hát trực thuộc Bộ VH,TT&DL sẽ đứng ra tự chủ. Tức là họ sẽ không hoàn toàn chỉ hưởng nguồn ngân sách từ “bầu sữa bao cấp” như nửa thế kỷ nay. Chính vì thế, Nhà hát này đang tìm cách “tự bơi”.


Tùng Dương nhận lời tham gia “Mùa Thu cho em” vì tình thân lâu năm với Nhà hát

“Đây là hướng đi mới của Nhà hát trong nỗ lực tìm kiếm nguồn thu, tiếp cận thị trường biểu diễn và tạo những điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc với công chúng Hà Nội. Tại sao các đơn vị khác thuê Trung tâm Âu Cơ và bán được vé còn chúng tôi thì không? Tôi không dám tuyên ngôn đó sẽ là bước đột phá về nghệ thuật mà đơn giản chỉ nhằm tạo một điểm hẹn và thói quen cho công chúng” – NSƯT Quang Vinh chia sẻ thêm.

Trong chương trình mở màn: Mùa Thu cho em, Nhà hát đã quyết định mời ca sĩ Tùng Dương – chủ nhân hai giải Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN). Hai cái tên khác đều là những người trẻ: Trúc Nhân, Hoàng Quyên. Chương trình sẽ chọn trình diễn những nhạc phẩm gắn với mùa Thu, với Hà Nội… được biên tập bởi nhạc sĩ Thế Hiển (con trai nhạc sĩ Thế Song), do Thành Vương phối khí.

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam hiện sở hữu lực lượng nghệ sĩ tên tuổi: NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức, NSƯT Đức Long, NSƯT Thái Bảo, ca sĩ Tố Nga, Hoàng Quyên… cùng Đoàn múa gồm nhiều nghệ sĩ tài năng. “Sau Mùa Thu cho em, có thể sẽ là live show của các “giọng ca vàng” như chị Thu Hiền, anh Trung Đức…” – nhạc sĩ Quang Vinh vui vẻ cho biết. Và cũng để cạnh tranh với các “đối thủ” tư nhân đang phải đi thuê từ địa điểm, âm thanh, ánh sáng đến nghệ sĩ, Nhà hát quyết định bán vé xem chương trình chỉ từ 300.000 đồng và tổ chức vào thứ Hai thay vì vào dịp cuối tuần để “né” các chương trình truyền hình thực tế.

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm