Nguyễn Thùy Linh - ứng viên sáng giá tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

10/05/2022 13:23 GMT+7 | Giải trí

Nguyễn Thùy Linh (số báo danh 182) được rất nhiều fan sắc đẹp kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2022.

Top 64 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 khoe dáng tại Thái Nguyên

Top 64 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 khoe dáng tại Thái Nguyên

Hoa Hậu Lương Thuỳ Linh, Á hậu Kiều Loan cùng top 64 thí sinh Miss World Vietnam 2022 diện áo dài thướt tha tại Thái Nguyên.

Nguyễn Thùy Linh sinh năm 2000, chiều cao 1m73, cân nặng 54kg, số đo 3 vòng: 85-62-90 - sinh viên năm cuối Học viện Ngoại giao là một trong những gương mặt nổi bật nhất cuộc thi năm nay.

Sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng với dáng người thanh mảnh và làn da trắng mịn, Nguyễn Thùy Linh gây ấn tượng với người đối diện không chỉ bởi vẻ đẹp ngoại hình mà còn là sự thông minh, trí tuệ thể hiện trong giao tiếp, ứng xử.

Chú thích ảnh
Nguyễn Thùy Linh sinh năm 2000 tại Hà Nội

Ngoài đời, Nguyễn Thùy Linh thể hiện sự trong sáng nhưng cũng rất năng động của một sinh viên thế hệ GenZ, nhưng khi lên sân khấu, cô gái Hà Nội này lại cuốn hút khán giả bằng những sải bước rất quyền lực khi trình diễn và nụ cười quyến rũ tỏa sáng, nổi bật trong dàn người đẹp.

Lọt vào top 5 của cuộc thi phụ Người đẹp Du lịch, Người đẹp Thời trang - hai phần thi cực kỳ quan trọng, Nguyễn Thùy Linh đang có một hành trang rất ấn tượng, là động lực lớn để cô tăng tốc trên đường đua chinh phục chiếc vương miện danh giá Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, từ nhỏ Nguyễn Thùy Linh đã nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của lớp, trường và địa phương nơi cư trú. Là một học sinh giỏi, lại xinh xắn nên Linh rất được bạn bè chú ý.

Nhưng, thay vì sa đà vào chuyện nhan sắc, Linh luôn đặt mục tiêu cho mình là học tập và hoạt động phong trào. Vì thế, cô luôn là học sinh giỏi và liên tục được nhận Giấy khen khi tham gia các chương trình của lớp, của trường.

Chú thích ảnh

Sở hữu trong tay bảng thành tích học tập và hoạt động xã hội “khủng” như Tiếng Anh: IELTS 7+, Tiếng Pháp: DELF A2, đạt học bổng khuyến khích học tập 2020 - 2021, trở thành trợ giảng của Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, từng đoạt giải Nhì cuộc thi hùng biện Speak Up NTT 2016, top 4 cuộc thi Nhà truyền thông tài ba IC Master 2020… đây chính là kết quả của một quá trình học tập và hoạt động xã hội của Nguyễn Thùy Linh trong những năm đại học.

Khi được hỏi về quan điểm sống, Nguyễn Thùy Linh chia sẻ: “Với tôi, chúng ta không chỉ sống để tồn tại, mà còn phải sống một cuộc đời ý nghĩa để không phải hối tiếc. Từ nhỏ, tôi được sinh ra trong tình yêu thương và sự chăm sóc đầy đủ từ gia đình, nhưng tôi nhận thức được ngoài kia không phải ai cũng may mắn như vậy, và không phải chỉ có những trái tim rỉ máu mới có thể thấu hiểu, chữa lành vết thương cho nhau.

Tôi muốn đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh mình. Tôi mong muốn tình yêu thương mà mình nhận được sẽ biến thành hành động thiết thực và có ý nghĩa dành cho cộng đồng”. 

Chú thích ảnh
Nguyễn Thùy Linh lọt vào top 5 phần thi phụ Người đẹp Du lịch và Người đẹp Thời trang

Linh cũng cho biết thêm rằng, ước mơ lớn nhất của tôi cô là được làm việc trong lĩnh vực Truyền thông phát triển xã hội, chính vì thế cô đã nhiệt tình tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá tại Đại sứ quán Hoa Kỳ cho các em nhỏ, tình nguyện giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên trong trường, dạy Tiếng Việt và quảng bá hình ảnh đất nước mình cho người nước ngoài,… Các hoạt động ấy không chỉ giúp ích cho những người khác mà còn bồi dưỡng kỹ năng, nhận thức và bổ sung thêm nhiều kiến thức cho bản thân.

Chú thích ảnh

Một trong những hoạt động xã hội mà Thùy Linh trực tiếp tham gia và để lại nhiều ấn tượng cho cô chính là thực hiện dự án “Than ôi” khi cô cộng tác cùng chương trình Live & Learn Việt Nam. Đây là dự án do cô và 3 người bạn thân trực tiếp thực hiện, nội dung dự án là đi tìm hiểu và sau đó làm công tác tuyên truyền để những người sản xuất kinh doan than tổ ong chấp nhận bỏ nghề đổi sang một công việc khác, bởi chính khói than tổ ong là một trong những tác nhân gây ô nhiễm không khí cho cộng đồng. Khi dự án được thực hiện bằng những phóng sự phát trên các nền tảng số, mang lại hiệu quả tích cực, Nguyễn Thùy Linh và đồng đội rất hạnh phúc.

Linh chia sẻ cảm xúc của mình, cũng là bài học rút ra từ dự án này, đó là “muốn giúp đỡ ai đó, trước tiên phải thấu hiểu; muốn truyền cảm hứng cho người nào, trước hết phải lắng nghe và đồng cảm từ những câu chuyện nhỏ nhất”. Đây cũng chính là thông điệp mà Nguyễn Thùy Linh mang đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.

Chú thích ảnh

Trong bối cảnh các cuộc thi sắc đẹp nở rộ như hiện nay, rất nhiều cuộc thi tập trung vào việc trình diễn kỹ năng trên sân khấu hay quá thiên về nhan sắc, thì Nguyễn Thùy Linh cũng như nhiều thí sinh khác tại Miss World mong muốn dùng vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn thể hiện bằng hành động nhằm giúp ích cho cộng đồng cũng như truyền năng lượng tích cực đến với nhiều bạn trẻ.

Với sứ mệnh ấy, cùng với vẻ đẹp ngoại hình và trí tuệ của mình, Nguyễn Thùy Linh là một những ứng viên “nặng ký” xứng đáng kế nhiệm đương kim hoa hậu Lương Thùy Linh tại cuộc thi năm nay.

T.N. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm