'Người hùng' trên đỉnh châu Âu

25/05/2015 12:29 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Với khúc electro-pop ballad Heroes (Những người hùng), nam ca sĩ Mans Zelmerlow (28 tuổi), người Thụy Điển đã đánh bại các đối thủ nặng ký của Nga và Italy để giành chiến thắng tại cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision 2015, diễn ra tại thủ đô Vienna (Áo) trong đêm 23/5.

Màn diễn của anh đã giành được 365 điểm, số điểm cao thứ 3 trong lịch sử giải Eurovion. Thực ra trước khi diễn ra vòng chung kết Eurovision, nhiều hãng đặt cược đã đoán Zelmerlow sẽ giành chiến thắng.

Ca khúc chiến thắng gắn liền với tuổi thơ khó khăn

Zelmerlow sinh ra ở Lund, miền Nam Thụy Điển, trong gia đình có bố là một giáo sư đại học và mẹ là bác sĩ. Anh là người đa tài song rất khiêm tốn.

Trong cuộc sống, Zelmerlow không dễ đầu hàng. Anh đã 2 lần thi trượt vào nhạc viện và cũng 2 lần bị loại trong cuộc xét chọn đại diện cho Thụy Điển tham gia cuộc thi Eurovision, nhưng không từ bỏ mơ ước.

Tại cuộc thi tìm kiếm tài năng Idol hồi năm 2005, Zelmerlow chỉ về vị trí thứ 5, tuy nhiên với ngoại hình ưa nhìn và giọng ca lôi cuốn, từ đó đến nay, anh đã trở thành một tên tuổi quen thuộc trong làng nhạc Thụy Điển.


Mans Zelmerlow, ca sĩ Thụy Điển giành giải nhất trong cuộc thi Eurovision năm nay

Năm 2006, Zelmerlow giành chiến thắng tại cuộc thi Let's Dance và năm 2007 thì tung ra ca khúc ăn khách Cara Mia.

Bày tỏ cảm xúc ở Vienna sau khi giành chiến thắng, Zelmerlow vẫn không tin nổi thành tích của mình.

“Tôi cứ ngỡ chiến thắng sẽ thuộc về Nga hoặc Italy. Tất cả chúng ta đều là những người hùng” - Zelmerlow nói trước đám đông khán giả tại cuộc thi, sau khi nhận được giải thưởng từ tay Conchita Wurst, ca sĩ Áo đoạt giải Eurovision hồi năm ngoái.

Trong đêm chung kết, Zelmerlow đã trình diễn ca khúc Heroes trên một màn hình đen với hình người nhỏ bé, được dàn dựng bằng kỹ xảo. Zelmerlow đã cởi mở nói về ý nghĩa của ca khúc Heroes và một tuổi thơ đầy khó khăn mà anh đã trải qua.

“Hình ảnh đó chính là tôi năm 10-11 tuổi. Khi ở trường, tôi rất hay bị một cậu bạn bắt nạt. Tôi bị bạn bè hắt hủi và cảm thấy rất xấu hổ khi trở nên cô độc. Thực ra đến giờ cảm giác này vẫn chế ngự trong tôi. Đó chính là lý do tại sao tôi thấy mình cần phải được nhìn nhận. David Nordstrom và Benke Fredrik Rydman, bộ đôi sáng tạo của màn diễn này, đã sản xuất chương trình và kể câu chuyện cực kỳ tài tình” – Zelmerlow chia sẻ.

Từng dính "gạch đá" vì nói về quan hệ đồng giới

Khi đã thành danh ở Thụy Điển, Zelmerlow còn gây ra chuyện không hay, khiến anh lâm vào tình trạng bị chỉ trích. Chuyện là, khi xuất hiện trong một chương trình vào bếp của Thụy Điển với vai trò là khách mời, anh đã lỡ miệng bình luận rằng quan hệ đồng giới là “lạc lối”.

Sau này, Zelmerlow đã liên tục xin lỗi về câu nói của mình và giải thích rằng anh lỡ miệng.

Sau chiến thắng của Zelmerlow tại cuộc thi Melodifestivalen năm nay với ca khúc Heroes, báo chí đã xới lại sự việc. Việc Zelmerlow bị "ném đá" trở lại khiến báo chí Thụy Điển và cộng đồng đồng tính nơi đây phải lên tiếng bảo vệ anh.

Đây không phải là thách thức đầu tiên mà Zelmerlow phải đối diện. Anh từng bị chỉ trích là “đạo” nhạc phẩm Lovers On The Sun của David Guetta. Tuy nhiên, chuyện ầm ĩ này cũng không làm giảm được sức lôi cuốn và danh tiếng của ca khúc do Zelmerlow trình diễn. Heroes đang leo dần lên vị trí đầu trong bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Thụy Điển.

Ngoài vai trò nhà soạn ca khúc, ca sĩ, Zelmerlow còn là người dẫn chương trình truyền hình. Anh từng là MC của cuộc thi ca khúc Thụy Điển Melodifestivalen 2010. Mới đây, Zelmerlow đã tiết lộ anh sẽ phát hành album phòng thu thứ 4, mang tựa đề Perfectly Damaged, vào ngày 5/6.

Bên cạnh đó, Zelmerlow chia sẻ sự đồng cảm của mình với nhiều trẻ em đang trong hoàn cảnh khó khăn. Anh sáng lập quỹ từ thiện Zemerlow & Bjorkman cùng cựu vận động viên quần vợt Jonas Bjorkman nhằm hỗ trợ trẻ em khốn khó phát triển được tài năng của mình.

Mời các bạn thưởng thức MV Heroes của Mans Zelmerlow:


Thụy Điển 6 lần đăng quang Eurovision

Vòng chung kết cuộc thi Eurovision năm nay thu hút 3,7 triệu người Thụy Điển theo dõi. Với chiến thắng của Zelmerlow, Thụy Điển đã 6 lần đăng quang trong lịch sử 60 năm cuộc thi Eurovision. Chiến thắng gần đây nhất của Thụy Điển là hồi năm 2012, thuộc về ca sĩ Loreen, với ca khúc Euphoria.

Sang năm, Thụy Điển sẽ là nước đăng cai tổ chức cuộc thi Eurovision.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm