Ngôi nhà mới của Đồng Lan

15/03/2015 13:57 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Album thứ hai của Đồng Lan sau Cánh lan dại (2013), Maison De Dong Lan, lại tiếp tục phát huy sở trường hát tiếng Pháp của cô. Tuy nhiên nếu như CD trước hát nhạc Việt lời Pháp thì lần này cô làm ngược lại.

CD gồm những bài hát Pháp nổi tiếng trải dài theo nhiều thời kỳ, từ những huyền thoại như: Le Geant De Papier, La Vie En Rose, Viens m’embrasser, L’aventura, Tomber La Neige… cho đến bài mới như Bonjour Vietnam. Đồng Lan hát mộc mạc, không nhiều khoa trương như trên sân khấu Giọng hát Việt mùa đầu tiên mà chú trọng cảm xúc với lối nhả chữ như đang thủ thỉ, tâm tình. Phần hòa âm của album do nhạc sĩ Bảo Chấn thực hiện khá đơn giản, trung thành với nguyên bản. Cách sử dụng keyboard trong phối âm có phần hơi cũ kỹ nhưng lại tỏ ra khá hiệu quả trong việc gợi lại một không khí xưa cũ, hoài niệm làm nên tinh thần chung cần có của một CD nhạc Pháp.

Điểm đặc sắc nhất của đĩa nhạc có lẽ nằm ở bài hát bonus: La Solitude Ma Compague, chính là Bên đời hiu quạnh của Trịnh Công Sơn được Đồng Lan chuyển soạn lời Pháp và hát theo một phong cách Pháp rất đặc trưng. Điều chưa được nhất của album có lẽ là phần sắp xếp bài hát hơi lộn xộn, đôi lúc cô hát một ca khúc theo nguyên bản tiếng Pháp, khi thì song ngữ, lúc thì lại hát những bản lời Việt mà không chia theo những cụm chủ đề rõ ràng làm người nghe cảm thấy hơi rối.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm