Ngày Âm nhạc Việt Nam: Nghệ sĩ sẽ xuống đường biểu diễn

28/08/2010 08:30 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Tháng 4 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản VN đã ra thông báo đồng ý lấy ngày 3/9 hằng năm, ngày Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca Kết đoàn tại công viên Bách thảo, Hà Nội (năm 1960) là Ngày Âm nhạc Việt Nam.  


Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc,
hợp xướng bài ca Kết đoàn

Theo thông tin từ Hội Nhạc sĩ VN, Ngày Âm nhạc sẽ là một festival của giới hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp và công chúng yêu nhạc cả nước. Ngày Âm nhạc có thể kéo dài thành tuần âm nhạc, tháng âm nhạc. Hội Nhạc sĩ mong muốn đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng thông qua các chương trình nghệ thuật đường phố. Trong tương lai, nghệ sĩ Việt trình diễn guitar, kèn... trên phố trong những ngày hội này.

Ngày Âm nhạc VN lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố trong tháng 9/2010. Tại Hà Nội, chương trình kỷ niệm ngày Âm nhạc Việt Nam được kéo dài từ 2 đến 5/9 với nhiều hoạt động phong phú. Đặc biệt, các nghệ sĩ, nhạc công, nhạc sĩ, ca sĩ sẽ tham gia các buổi biểu diễn ngoài trời với quy mô lớn tại vườn hoa Lý Thái Tổ, phố đi bộ chợ Đồng Xuân... Lễ khai mạc Ngày Âm nhạc với chương trình biểu diễn hợp xướng - giao hưởng sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội chiều 3/9, tường thuật trực tiếp trên sóng VTV.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN - cho biết, đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp, mở đầu bằng hòa tấu Trống hội ngày Xuân, tiếp đến là độc tấu đàn bầu Niềm tin tất thắng, hát văn Hà Nội nghìn năm..., và các ca khúc: Đường chúng ta đi, Người Hà Nội, Tình ca... do Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn thể hiện...

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm