Ngân Khánh sẽ đăng quang trong đêm chung kết?

17/03/2014 09:03 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) - 1. Cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ đã vào đến chặng cuối với đêm bán kết diễn ra giữa 4 thí sinh nữ: Thanh Vân, Thu Thủy, Ngân Khánh và Diễm My. Mặc dù tất cả đều có những phần thể hiện tốt, được ban giám khảo đánh giá cao và cho điểm rộng rãi, nhưng với danh sách 3 người tranh tài cuối cùng trong đêm chung kết diễn ra vào cuối tuần này thì không có gì bất ngờ.

Tại đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2014, 3 thí sinh tranh đua các ngôi vị quán quân, á quân và quý quân là Thanh Vân, Thu Thuỷ, Ngân Khánh. Với cả quá trình thi đấu suốt từ đầu mùa giải, dễ thấy việc họ đi đến đêm chung kết là điều tất yếu. 3 cô gái đều sẵn có khả năng nhảy múa, độ dẻo dai, nhạc cảm và tinh thần thi đấu tốt. Những vũ công nhảy cặp với họ đều có phong độ ổn định, hoàn thành vai trò hỗ trợ cho họ tỏa sáng trong từng đêm nhảy. Cả 3 đều chưa từng lọt vào top nguy hiểm trong bất kỳ đêm thi nào.


Ngân Khánh sẽ đăng quang ngôi quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2014?

2. Trong đêm bán kết vừa diễn ra tối thứ Bảy 15/3, cả 3 đều tỏ ra là những kỳ phùng địch thủ của nhau. Ngân Khánh xuất sắc với điểm tuyệt đối cho cả 2 phần thi: 40 điểm. Tiếp theo là Thu Thủy với 40 và 39 điểm. Thanh Vân đứng cuối với hai điểm 39. Có thể nói, điểm số này đã thể hiện khá chính xác khả năng cũng như nhược điểm của từng thí sinh. Ngân Khánh luôn có những bài thể hiện hấp dẫn và giữ được phong độ cao, từ động tác cho đến tinh thần đều cho thấy khả năng nhảy múa như là một phần rất tự nhiên trong cô. Thanh Vân cũng không ngoại lệ nhưng sự kịch tính hóa từ nét mặt đến việc thể hiện các bước nhảy và cách lựa chọn các bài biên đạo đôi khi có tác dụng ngược, kìm hãm sự hấp dẫn cần thiết trong các tiết mục, đồng thời khiến cho người xem thấy… mệt. Điểm số thấp nhất trong đêm bán kết là một minh chứng cho nhược điểm của Thanh Vân. Thu Thủy không sở hữu khả năng nhảy múa thiên bẩm nhưng cô cho thấy nỗ lực rất đáng trân trọng qua từng vòng.

Với những gì họ đã thể hiện suốt quá trình thi, xem ra Ngân Khánh có nhiều cơ hội giành ngôi quán quân nhất. Cô không chỉ nhảy đẹp mà còn có ngoại hình hấp dẫn, sự trẻ trung và sức hút lớn với khán giả. Thanh Vân không có sự tươi trẻ của Ngân Khánh nhưng khả năng, độ dẻo dai với những khoảnh khắc xuất thần ở Thanh Vân cũng là những yếu tố khiến cô trở nên “đáng gờm”. Thu Thủy thiếu sự nổi bật nhưng những bước đi chắc chắn như cô đã thể hiện ở suốt mùa giải cho thấy cô cũng có cơ hội chiến thắng, tuy không nhiều.

Tối 22/3 tới đây, họ sẽ thể hiện ra sao trong cuộc chiến cuối cùng để có thể đăng quang ngôi vị cao nhất, giành phần thưởng lớn nhất: 150 triệu đồng tiền mặt?

Dương Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm