Mỹ bật công nghệ nhận diện khuôn mặt để bảo vệ Taylor Swift?

15/12/2018 14:41 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Một sân vận động lớn tại Los Angeles xác nhận đã sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong các sự kiện thể thao và âm nhạc để phát hiện những kẻ từng gây rối.

Taylor Swift trong chuyến lưu diễn 'Reputation': Siêu sao trên đỉnh cao

Taylor Swift trong chuyến lưu diễn 'Reputation': Siêu sao trên đỉnh cao

Nếu có ai còn nghi ngờ về khả năng truyền cảm hứng tới khán giả của Taylor Swift, hãy xem đêm diễn tại Perth (Australia) vào cuối tuần qua trong chuyến lưu diễn "Reputation".

Sân vận động Rose Bowl nói với trang tin Gizmodo rằng họ đã sử dụng cộng nghệ này ở “trong và ngoài” công sân vận động.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi một bài viết trên Rolling Stone cáo buộc rằng người hâm mộ Taylor Swift bị quét mặt trong một đêm hòa nhạc trong nỗ lực phát hiện ra những kẻ gây nhiễu. Tuy nhiên, các bên liên quan rất miễn cưỡng khi nói về chuyện này.

Điều gì đã xảy ra trong đêm nhạc của Taylor Swift?

Theo Rolling Stone, khán giả tới hòa nhạc của Taylor Swift ở Rose Bowl được khuyến khích tới thăm gian hàng chiếu những cảnh hậu trường của nữ ca sĩ. Gian hàng này được cho là đã quay lại hình người hâm mộ và so sánh ảnh của họ với dữ liệu về những kẻ gây rối Swift.

Tuyên bố trên được đưa ra bởi giám đốc công nghệ của một công ty có tên Oak View Group. Ông này nói với Rolling Stone rằng ông từng được mời tới xem công nghệ này hoạt động ra sao.

Tuy nhiên, bài viết không nêu rõ tên công ty sản xuất ra công nghệ trên.

BBC đã nỗ lực liên hệ với Oak View Group và các đại diện của Taylor Swift nhưng cả hai bên đều không phản hồi.

Chú thích ảnh
Taylor Swift không ít làn bị fan cuồng gây rối

Nhưng Rose Bowl đã xác nhận họ có sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt ở một số sự kiện để tăng cường an ninh. Họ cho biết việc sử dụng công nghệ được nêu rõ tại các sự kiện. Tuy nhiên, họ không nói gì thêm về gian hàng bị cáo buộc trong đêm nhạc của Swift.

Sân vận động Wembley ở Anh, nơi Taylor Swift tới biểu diễn hồi đầu năm nay, nói với BBC rằng họ không dùng công  nghệ nhận diện khuôn mặt tại các sự kiện.

Điều này đã từng xảy ra chưa?

Trung Quốc từng bắt giữ bắt giữ một số nghi phạm bằng cách sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt tại các đêm nhạc pop.

Hồi tháng Tư, một người đàn ông bị truy nã vì “tội ác kinh tế” đã bị bắt trong đêm nhạc của Trương Học Hữu ở thành phố Nam Xương. Truyền thông địa phương cũng từng báo cáo về một số trường hợp bị bắt theo cách này.

Đơn vị tổ chức Thế Vận hội cho biết công nghệ này sẽ được sử dụng tại Tokyo 2020 để tránh giả mạo nhân dạng.

Giả Bình (Theo BBC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm