'Morbius' - ma cà rồng của Marvel lần đầu lên màn ảnh rộng

23/03/2022 08:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim siêu anh hùng mới Morbius của Sony kết hợp với Marvel/Disney. Đặc biệt, đây còn là tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên nhân vật Morbius xuất hiện trên màn ảnh rộng.

'Morbius': 'Bom tấn' thứ ba của vũ trụ điện ảnh Spider-Man tung trailer kịch tính

'Morbius': 'Bom tấn' thứ ba của vũ trụ điện ảnh Spider-Man tung trailer kịch tính

Trailer mới của Morbius hé lộ nguồn gốc cùng nhiều cảnh quay chiến đấu kịch tính của giáo sư ma cà rồng do tài tử Jared Leto thủ vai.

Cụ thể, Morbius sẽ chính thức công chiếu tại nhiều quốc gia châu Âu như Anh, Pháp, Đức… từ ngày 30/3. Ngay sau đó, khán giả tại thị trường Bắc Mỹ và Nhật Bản sẽ được thưởng thức vào ngày 1/4.

Lần đầu lên màn bạc

Morbius là một trong nhiều nhân vật mà Sony đã lên kế hoạch cho các bộ phim solo (đơn lẻ) nằm trong Vũ trụ Người Nhện của Sony (Sony’s Spider-Man Universe), sau Venom (2018) và Venom: Đối mặt tử thù (2021).

Vốn được lên kế hoạch phát hành vào tháng 7/2020, nhưng do diễn biến căng thẳng của đại dịch Covid-19, Morbius đã nhiều lần điều chỉnh lịch cho tới nay.

Chú thích ảnh
“Morbius” chính thức ra mắt sau nhiều lần trì hoãn

Bộ phim do Daniel Espinosa đạo diễn, từ kịch bản do Matt Sazama và Burk Sharpless chấp bút. Ngồi ở vị trí nhà sản xuất của phim bao gồm Avi Arad, Matt Tolmach và Lucas Foster.

Bộ phim đưa khán giả theo chân Michael Morbius (Jared Leto thủ vai) - một nhà khoa học bị mắc căn bệnh máu hiếm gặp khiến anh bị biến dạng về thể chất. Điều này thúc đẩy anh phát triển một phương pháp điều trị căn bệnh của mình. Tuy nhiên, phương pháp điều trị này lại không có tác dụng như mong đợi. Ngược lại, Morbius đã bị lây nhiễm một tình trạng được gọi là “chứng ma cà rồng giả”, khiến anh phải uống máu người để duy trì bản thân cũng như hình thành một số siêu năng lực.

Chú thích ảnh
Tạo hình “ma cà rồng sống” Morbius

Ngoài Jared Leto, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn sao gồm Matt Smith (trong vai Milo- người bạn cũng mắc bệnh máu tương tự Morbius), Adria Arjona (Martine Bancroft-vị hôn thê của Morbius), Jared Harris (Nicholas), Al Madrigal (Alberto Rodriguez) và Tyrese Gibson (Simon Stroud).

Mặc dù được ít người biết đến nhưng Morbius đã có một lịch sử lâu dài trong truyện tranh Marvel, cả với tư cách là nhân vật đơn lẻ cũng như là một phần của seriesSpider-Man/Người nhện.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Morbius xuất hiện trên cả màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ. Trước đó, nhân vật này đã được lên kế hoạch để xuất hiện trong Blade (Săn quỷ, 1998) của đạo diễn Stephen Norrington với vai trò khách mời trước một vai diễn lớn hơn trong phần tiếp theo. Tuy nhiên, Morbius đã bị cắt khỏi phần phim đầu tiên và cũng không được giới thiệu trong Blade II (Săn quỷ 2, 2002) sau khi Stephen Norrington quyết định rời ghế đạo diễn của loạt phim.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Morbius” có hình ảnh Spider-Man/Người nhện

Vai diễn đặc biệt của Jared Leto

Khán giả yêu âm nhạc chắc hẳn đã biết đến Jared Leto với vai trò là thành viên trong ban nhạc rock Thirty Seconds to Mars. Bên cạnh đó, anh cũng có bề dày sự nghiệp trong cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Các tác phẩm mà anh tham gia mang nhiều thể loại từ chính kịch, lịch sử, kinh dị, hài, lãng mạn…

Một trong những vai diễn nổi bật nhất của Jared Leto có lẽ là Rayon trong Dallas Buyers Club (Hội những người mua thuốc Dallas, 2013) - bộ phim đã đem về cho anh nhiều giải thưởng danh giá bao gồm Oscar, Quả cầu Vàng, Giải Tinh thần độc lập, Giải Điện ảnh Hollywood…

Chú thích ảnh
Jared Leto trong vai Joker của DC

Jared Leto lần đầu tham gia phim mang thể loại siêu anh hùng khi vào vai gã hề tội phạm nổi tiếng Joker trong Suicide Squad (Biệt đội cảm tử, 2016) và trong Zack Snyder’s Justice League (2021). Nam diễn viên từng bày tỏ rằng: “Vai diễn Joker là cơ hội của cả cuộc đời. Và tôi có cơ hội để làm điều đó đến 2 lần”.

Tương tự với Morbius, Jared Leto cũng rất hào hứng khi được đề nghị thủ vai chính. Anh cho biết bản thân “rất thích vì đây là lần đầu tiên nhân vật này xuất hiện trên màn ảnh”. “Tôi luôn quan tâm đến sự thay đổi và đây là cách để khám phá điều đó trong một bộ phim lớn của Marvel. Do đó, tôi không thể từ chối”- anh nói thêm.

Thêm vào đó, Jared Leto cũng cho biết anh thích đóng những vai u tối và trầm ngâm. “Tôi thích nhân vật này bởi khi chúng ta gặp Tiến sĩ Michael Morbius, anh ấy đang mắc bệnh, rất yếu ớt và mong manh. Anh ấy đang tìm cách chữa khỏi căn bệnh máu hiếm gặp, không chỉ cho bản thân mà cho cả những người khác. Sau đó, anh ấy trở nên mạnh mẽ và cuối cùng là quái dị” - Jared Leto giải thích - “Vì vậy, điều đặc biệt là nhân vật sẽ có 3 màn biểu diễn trong 1 tác phẩm với những thay đổi khá lớn ở đó. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây. Tôi cũng chưa bao giờ đóng vai chính trong một bộ phim lớn như thế này trước đây. Tôi đang làm nhiều thể loại phim khác nhau và bạn biết đấy, tôi đã chớp lấy cơ hội”.

Được biết, Morbius có chi phí sản xuất là 75 triệu USD, khá khiêm tốn so với các bộ phim siêu anh hùng khác.

Thậm chí, Jared Leto còn khẳng định các bộ phim siêu anh hùng đang thực sự “cứu” lấy doanh thu phòng vé trong thời kỳ khủng hoảng: “Nếu không phải phim Marvel, tôi thậm chí không biết liệu rạp chiếu có tồn tại hay không. Tôi đã từng làm việc ở rạp chiếu phim khi còn nhỏ, đã có dịp nhìn vào doanh thu phòng vé, vào những gì khán giả yêu thích, vào những gì thực sự tạo ra doanh thu để giữ cho rạp chiếu mở cửa, nhiều người có việc làm và hệ sinh thái phát triển mạnh. Phim Marvel có lẽ tạo ra doanh thu lớn nhất. Đó là quan điểm của tôi”.

Jared Leto khẳng định các bộ phim siêu anh hùng đang thực sự “cứu” lấy doanh thu phòng vé trong thời kỳ khủng hoảng: "Nếu không phải phim Marvel, tôi thậm chí không biết liệu rạp chiếu có tồn tại hay không..."

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm