MC đồng tính Ellen DeGeneres cầu xin Kevin Hart quay lại dẫn Oscar

05/01/2019 20:45 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.nv) – Ellen DeGeneres cho biết cô sẽ “thuyết phục” Kevin Hart quay lại dẫn chương trình Oscar năm nay.

Người dẫn Oscar 2019 rời vị trí vì miệt thị người đồng tính

Người dẫn Oscar 2019 rời vị trí vì miệt thị người đồng tính

Diễn viên hài Kevin Hart mới đây đã rút khỏi vị trí người dẫn đêm trao giải Oscar 2019 sau khi “những lời vô tình” về người đồng tính anh viết trên Twitter trước đây bị xới lên.

Nam diễn viên hài người Mỹ Kevin Hart đã rời vị trí dẫn Oscar sau khi những bài viết miệt thị LGBT của anh cách đây một thập kỷ đang bị dư luận xới lại.

Trong buổi phỏng vấn kéo dài một giờ đồng hồ trên The Ellen Show, Hart nói anh đang “đánh giá” các lựa chọn của mình. Chương trình lên sóng hôm thứ Sáu trên NBC.

Chú thích ảnh
Hart trò chuyện trên chương trình The Ellen Show

DeGeneres tiết lộ cô đã nói chuyện với Viện Hàn lâm về Hart và đăng thẻ #OscarsNeedHart (giải Oscar cần Hart) lên Twitter.

Trò chuyện với DeGeneres, người công khai đồng tính từ lâu và từng dẫn giải Oscar năm 2014 và 2007, Hart một lần nữa xin lỗi về những bài viết miệt thị LGBT trên Twitter của mình trước đây và rằng anh không muốn giải năm nay xoay quanh “những bài viết 10 năm trước và thói ghê sợ đồng tính” của anh.

“Tôi không muốn đứng trên sân khấu và khiến đêm đó là nói về tôi và quá khứ của tôi, khi mà có nhiều người đã làm việc chăm chỉ để được bước lên sân khấu và nhận giải thưởng”.

“Bạn không thể trưởng thành nếu không mắc lỗi. Tôi không hoàn hảo. Tôi đã mắc sai lầm và tôi chấp nhận nó bởi nhờ nó, giờ tôi đã tốt đẹp hơn. Tôi muốn sau cuộc trò chuyện này, mọi việc sẽ kết thúc”, anh nói thêm rằng thời điểm đó anh cũng đã xin lỗi về những bài viết.

Chú thích ảnh
Trong quá khứ, Hart từng có những lời miệt thị người đồng tính

DeGeneres đáp: “Tôi biết anh không phải loại người đó bởi tôi rất rõ về anh. Tôi nghĩ buổi tối sẽ là về anh, nên là về anh, và anh nên dẫn giải Oscar”.

Nhưng Nick Levine, một phóng viên người Anh chuyên viết về các vấn đề LGBT, không đồng tình: “Như Ellen DeGeneres, tôi tin vào sự tha thứ và cơ hội thứ hai. Tuy nhiên cơ hội này không phải tự dưng mà có. Kevin Hart có nỗ lực làm gì để giải quyết vấn đề chưa?”.

Trước buổi phỏng vấn, DeGeneres đã gọi điện cho Viện Hàn lâm, vì ngay từ đâu cô đã “rất phấn khích” khi Hart được chọn làm người dẫn chương trình.

“Họ nói, “Ôi Chúa ơi, chúng tôi rất muốn anh ấy dẫn”, DeGeneres kể lại, giải thích rằng họ nhận thức được tình huống có lẽ đã bị xử lý không đúng”.

DeGeneres nói Hart “không nên để tâm” tới “những người thù ghét trên mạng”.

Tuy nhiên, Hart cảm thấy việc xới lại chuyện cũ của anh là “một cuộc tấn công độc hại nhằm vào con người tôi để tiêu diệt tôi”. “Nó không chỉ là về giải Oscar”, anh nói, nhấn mạnh rằng cần đứng lên chống lại những kẻ gây chuyện.

“Anh đã trưởng thành. Anh đã xin lỗi. Ngay bây giờ, anh lại đang xin lỗi nữa… Đừng để những kẻ đó thắng ta. Hãy dẫn Oscar đi”, DeGeneres ủng hộ.

Chú thích ảnh
DeGeneres hi vọng đây sẽ là dịp để mọi người thảo luận về đồng tính

Lễ trao giải Oscar năm ngoái có lượng người xem thấp kỷ lục: chỉ 26,7 triệu người xem so với 32,9 triệu năm 2017. Có thể nói, Viện Hàn lâm Mỹ đang trong giai đoạn lao đao nhất lịch sử khi cách đây ít năm, họ phải đối mặt chiến dịch OscarsSoWhite, phê phán Viện ưu đãi người da trắng. Gần đây, Viện phải loại bỏ hạng mục Phim bom tấn trước tấn công dữ dội từ phía người hâm mộ phim Báo đen.

Giả Bình (Theo BBC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm